Giáo dục giới tính phải bắt đầu từ tuổi mầm non

Admicro - Dung Chu,
Chia sẻ

Giáo dục giới tính cho trẻ là một vấn đề mà toàn xã hội quan tâm nhưng cách thức như thế nào và mức độ đến đâu vẫn là sự băn khoăn, lo lắng của các bậc phụ huynh và nhà trường.

Phần lớn phụ huynh hiện nay nghĩ rằng chờ con đến tuổi dậy thì rồi mới giáo dục giới tính, nhưng theo Ths.BS.Lan Hải - chuyên gia về tâm lý và tình dục học cho rằng đây là một quan điểm sai lầm. Giáo dục giới tính cần phải thực hiện từ rất sớm.

Thơ ấu là thời kỳ then chốt phát triển trí khôn, kiện toàn nhân cách, tính dục cho con người. Thời kỳ này trẻ chưa biết tự đánh giá mình, chỉ biết về mình qua nhận xét đánh giá của người lớn và thầy cô giáo. Nếu trong giai đoạn này, trẻ hình thành một số cá tính và thói quen hành vi không tốt, về sau rất khó sửa chữa.

Giáo dục không đúng có thể gây hậu quả con trai nữ tính hóa hay con gái bị nam tính hóa, muốn chuyển đổi giới tính… Giáo dục giới tính là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi của mỗi cá nhân. Nội dung giáo dục giới tính được mở rộng dần theo sự phát triển của con người.

Để cung cấp cho phụ huynh những kiến thức về phát triển tâm lý lứa tuổi, cũng như kinh nghiệm trò chuyện, tâm tình nhằm dạy trẻ hiểu giới tính đúng cách, Trung tâm Toán tư duy Mathnasium Việt Nam phối hợp cùng Hội Quán Các Bà Mẹ tổ chức hội thảo “ Giáo dục giới tính cho trẻ” trong 2 ngày:
 
+ Tại TP.HCM
8g30 sáng - Thứ Bảy, ngày 10/08/2013
Lầu 6 Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.
 
+ Tại Hà Nội
8g30 sáng - Thứ Bảy, ngày 17/08/2013
Grand Plaza – 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Quý phụ huynh vui lòng liên hệ đăng ký và nhận vé mời tham dự tại Trung tâm Toán tư duy Mathnasium khu vực gần nhất.

Giáo dục giới tính phải bắt đầu từ tuổi mầm non 1
Chia sẻ