Giang Ơi thiết kế phòng riêng cho bé, lưu ý 3 quy tắc mà bố mẹ có con nhỏ cần nhớ

San San,
Chia sẻ

Hot vlogger đã chuẩn bị sẵn sàng để đón em bé nhỏ chào đời.

Hiện tại hot vlogger Giang Ơi đang trong những tuần cuối của thai kỳ. Bà mẹ 1 con và ông xã đã chuẩn bị mọi thứ cho thiên thần nhỏ. Từ đồ đạc, quần áo, các đồ dùng cần thiết cho mẹ, bé và cả căn phòng riêng nhỏ cho em bé sắp chào đời. 

Vốn là một người kĩ tính nên Giang Ơi đã cùng chồng và một số người bạn tự lên ý tưởng và thiết kế cho phòng con gái. Trong quá trình làm việc, bà mẹ 1 con đã đưa ra một số quy tắc và gợi ý cho các bậc phụ huynh khác nếu đang, đã và sắp có con nên lưu ý. 

Phòng dành cho em bé của Giang Ơi

- Đèn trong phòng không nên là loại đèn mà người lớn vẫn hay dùng vì chúng có công suất lớn. Khi em bé nằm ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào bé sẽ không tốt và ảnh hưởng tới mắt của con. Giải pháp là lựa chọn một chiếc bóng đèn được giấu ở phía trong để vừa đảm bảo đủ độ sáng cho căn phòng nhưng cũng không làm hại tới mắt của bé. 

- Từ khâu lựa chọn tủ nên cân nhắc tới chiều cao và bề ngang sao cho phù hợp. Khi bé lớn hơn một chút rất dễ tự kéo, đứng lên tủ và nếu không may tủ đổ xuống sẽ gây ra nguy hiểm. Giải pháp sẽ là cố định tủ vào tường để chúng không bị đổ xuống do lực kéo. 

- Các đầu vuông hoặc cạnh góc nguy hiểm cần phải được bọc lại hoặc lựa chọn các loại bàn, tủ, đồ dùng có cạnh góc tròn, tránh tối đa trường hợp bé va vào sẽ gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số tay nắm của tủ cũng khá nhọn và sắc, giải pháp Giang Ơi đưa ra là sử dụng miếng kéo bằng da, bé có chạm vào hay chơi đều không nguy hiểm. 

Giang Ơi thiết kế phòng riêng cho bé, lưu ý 3 quy tắc mà bố mẹ có con nhỏ cần nhớ - Ảnh 2.

Mẹ bầu Giang Ơi đã sẵn sàng chào đón thành viên nhỏ.

Ngoài 3 quy tắc trên thì khi bé còn nhỏ, bố mẹ cũng cố gắng ở bên và trông chừng con, không rời mắt khỏi bé. 

Phòng cho con gái của Giang Ơi có tông màu nhã nhặn. Từ đồ dùng như cũi, xe kéo, tủ cho tới quần áo đều được bà mẹ 1 con lựa chọn gam màu sáng, trung tính, nhẹ nhàng mà vẫn điệu đà, dễ thương. Vốn là người yêu chó mèo nên trên các bức tường được Giang Ơi thiết kế trang trí và vẽ hình các chú mèo mà vợ chồng cô đang nuôi. 

Giang Ơi thiết kế phòng riêng cho bé, lưu ý 3 quy tắc mà bố mẹ có con nhỏ cần nhớ - Ảnh 3.

Đồ dùng của em bé được sắp xếp gọn gàng nhờ các hộp nhỏ.

Giang Ơi thiết kế phòng riêng cho bé, lưu ý 3 quy tắc mà bố mẹ có con nhỏ cần nhớ - Ảnh 4.

Một số đồ dùng hay sử dụng sẽ được xếp lên trên.

Giang Ơi thiết kế phòng riêng cho bé, lưu ý 3 quy tắc mà bố mẹ có con nhỏ cần nhớ - Ảnh 5.

Tổng quan của chiếc phòng.

Giang Ơi thiết kế phòng riêng cho bé, lưu ý 3 quy tắc mà bố mẹ có con nhỏ cần nhớ - Ảnh 6.

Một số quần áo của con gái Giang Ơi. Bà mẹ 1 con cũng không sắm quá nhiều vì em bé sẽ lớn rất nhanh.

Ngoài ra, do vừa muốn trông con và tranh thủ làm việc nên Giang Ơi vẫn cho lắp một bàn làm việc ở một góc của căn phòng. Nhìn tổng thể không gian không quá rộng nhưng các đồ đạc được bố trí gọn gàng, tiện đi lại và lấy đồ. Trong thời gian tới, có lẽ mẹ bầu cũng sẽ sắp xếp để phù hợp hơn khi em bé chào đời. 

Theo gợi ý của Giang Ơi, thay vì đề đồ đạc lung tung trong tủ thì các mẹ nên mua các hộp nhỏ để xếp từng đồ dùng lại cho dễ tìm và cũng gọn gàng hơn. 

Chia sẻ