Gặp gỡ Hà Mi - quý cô độc thân mê thời trang, thích mặc đẹp

Shalom Trần,
Chia sẻ

Quan điểm về việc mặc đẹp của quý cô độc thân này rất đơn giản: bạn chỉ cần tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ, trang phục hài hoà, sạch sẽ, một nụ cười tươi và một mùi tóc thơm.

Hà Mi, cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, đam mê thời trang, thích mặc đẹp và luôn coi đó là phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngắm nhìn Hà Mi, bạn sẽ thấy, ở cô toát lên những khí chất rất đặc biệt từ trang phục đến phong thái, cô luôn thể hiện cụ thể niềm đam mê của mình qua cách lựa chọn và kết hợp trang phục. Hà Mi là người tôn sùng phong cách bất quy tắc - trang phục của cô được kết hợp một cách ngẫu nhiên và phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng thay vì đi theo những quy luật gò bó thông thường. Đối với quý cô này, việc mặc đẹp không hẳn là phải cứ mặc hàng hiệu, quan điểm của Hà Mi cho rằng "một người phụ nữ đẹp chỉ cần mặc đơn giản, tươm tất thích hợp với dịp xuất hiện, tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ,  trang phục hài hoà, sạch sẽ, một nụ cười tươi và một mùi tóc thơm". Với sự sành sỏi, am hiểu nhất định cộng thêm gu thời trang đơn giản, nhẹ nhàng nhưng sang trọng với chất riêng của mình, Hà Mi thường xuyên góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang danh tiếng cả trong và ngoài nước, gần đây nhất là Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2015. Cùng gặp gỡ và lắng nghe những quan điểm thời trang đặc biệt mà Hà Mi chia sẻ với Quý cô Đẹp ngày hôm nay nhé!

Thông tin nhân vật:

Họ tên: Trần Hà Mi

Nghề nghiệp: Marketing cho Cty đào tạo về giáo dục

Tình trạng hôn nhân: Độc thân



1. Chào Hà Mi, trước tiên, bạn hãy giới thiệu qua về bản thân, sở thích cũng như phong cách thời trang của mình tới độc giả Quý cô Đẹp được chứ?

Tôi học về ngành Quản Trị Kinh Doanh và Marketing Thời Trang ở Pháp và đã từng làm giám đốc Marketing cho Gucci, tạp chí ELLE Việt Nam và L'Officiel Việt Nam. Hiện tại tôi đang làm công việc riêng nhưng cũng tham gia rất nhiều những dự án tư vấn chiến lược Marketing cho nhiều thương hiệu thời trang.

streetstyle

streetstyle

streetstyle

2. Phong cách "ruột" của bạn là gì, bạn có mất nhiều thời gian để chọn cho mình một bộ đồ mỗi khi ra ngoài?

Phong cách của tôi cũng là đơn giản, nữ tính, sang trọng nhưng vẫn pha chút phá cách để tạo sự khác biệt. Tôi không thích mặc một bộ trang phục y chang cách người khác đã mặc mà sẽ biến tấu lại để khi mình mặc lên người sẽ khác hẳn theo cách riêng mình, có khi người khác cũng không nhận ra được. Thường thì tôi chỉ tốn khoảng vài phút để chọn đồ mỗi sáng khi đi làm, nhưng khi đi những dịp quan trọng thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn.

3. Nhiều phụ nữ hay than thở là độc thân dễ có nhiều cơ hội được mặc đẹp, mặc gì cũng được, bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng việc mặc đẹp là phải cần có nhiều tiền, bạn nghĩ sao về những suy nghĩ này?

Phụ nữ nào cũng nên dành chút thời gian cho mình để mình luôn đẹp trong mắt mình và cả người mình yêu, cũng là một cách giữ gìn hạnh phúc. Có thể nhiều người cho rằng mặc đẹp phải có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và nhiều tiền bạc để mua hàng hiệu, phải hợp thời trang, cá tính, hợp mốt xu hướng... nhưng thật ra đối với tôi một người phụ nữ đẹp chỉ cần mặc đơn giản, tươm tất thích hợp với dịp xuất hiện, tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ,  trang phục hài hoà, sạch sẽ, một nụ cười tươi và một mùi tóc thơm.  Thật ra sự đơn giản lúc nào cũng đẹp nhất cả.

4. Công việc văn phòng có khiến bạn bị gò bó khi chọn trang phục mặc đi làm không? 

Bản chất của công việc Marketing đòi hỏi sự sáng tạo cao nên phần nào cũng ảnh hưởng đến phong cách chọn trang phục đi làm của tôi. Bất cứ món đồ nào trong tủ của tôi đều cũng có thể được hô biến thành trang phục đi làm vì tôi sẽ tìm cách phối cùng những món đồ, phụ kiện độc đáo khác để tạo nên hình ảnh quý cô văn phòng sang trọng, lịch sự nhưng vẫn đậm phong cách thời trang riêng. Đã làm công việc sáng tạo thì tôi đặt ra yêu cầu mình phải luôn sáng tạo mỗi ngày từ phong cách thời trang , làm đẹp đến lối sống, để luôn tạo cảm hứng mới trong công việc.

5. Hà Mi còn được biết đến là một fashionista đình đám tại Tp.Hồ Chí Minh, bí quyết nào giúp bạn xây dựng được dấu ấn cá nhân của mình?

Tên gọi fashionista không phải do tôi tự đặt mà cũng chưa bao giờ dám tự gọi mình như thế. Fashionista là những cô nàng có phong cách biến hoá không ngừng và luôn nổi bật trong đám đông, luôn diện đồ cao cấp và là cái tên được săn đón bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới vì những gì họ sử dụng sẽ luôn được bán chạy. Tôi không "hot" đến như vậy và cũng không xài nhiều thương hiệu đắt tiền. Tôi chọn trang phục của nhà thiết kế và thương hiệu Việt, săn lùng những phụ kiện đẹp độc chất và nhất là không đắt tiền. Đối với tôi, phong cách đẹp được quyết định bằng cách bạn mặc một bộ trang phục và thần thái toát lên chứ không phải là chiếc label hay logo đính trên cổ áo hay túi xách.

streetstyle

streetstyle

6. Có thể thấy bạn khá yêu thích những trang phục thanh lịch nhã nhặn theo phong cách công sở. Vậy Hà Mi có bí quyết gì để tạo sự khác biệt cho mình?

Đôi lúc tôi làm theo ngẫu hứng là chính. Tuy nhiên tôi luôn đảm bảo những tiêu chí sau: (1) phối tối đa 3 màu: 2 màu cơ bản và 1 màu nổi làm điểm nhấn (2) dùng phụ kiện độc đáo để tạo sự khác lạ và cũng gây chú ý (3) khi không biết nên mặc gì thì mặc đơn giản nhất có thể như váy chữ A và áo sơ mi, quần jeans áo thun, quần tây lửng và áo crop top.

7. Bạn có update thường xuyên các xu hướng mới? Bạn thường chọn những nguồn nào để cập nhật xu hướng cho mình?

Thật ra thì trên các tạp chí và trang online đều luôn cập nhật xu hướng đều đặn và tôi cũng hay đọc từ nhiều nguồn khác nhau cả trong và ngoài nước. Mỗi mùa có nhiều xu hướng nổi bật nhưng tôi không điên cuồng chạy theo xu hướng mà chỉ chọn ra những gì hợp với mình nhất và tìm cách phối với những đồ cũ trong tủ để trưng dụng tối đa những gì mình có để luôn có thể mặc đẹp, hợp mốt mà không tốn quá nhiều tiền. 

streetstyle

streetstyle

streetstyle

8. Bạn có phải là người chạy theo trào lưu và xu hướng không?

Một năm 365 ngày nên không thể nào theo xu hướng đủ nhiêu đó ngày. Vì thế trong công việc và cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ mặc sao cho thanh lịch và hợp với mình, còn những sự kiện thời trang lớn thì mới cần phải theo xu hướng và thể hiện cá tính độc đáo. Tuy nhiên kiến thức thì luôn cập nhật để có thể vận dụng vào công việc khi cần và cũng để phục vụ nhu cầu hiểu biết cá nhân.

9. Bên cạnh phong cách thanh lịch, trẻ trung mang hơi hướng công sở, bạn có bao giờ phá cách hay thử nghiệm những phong cách mới cho mình không?

Cũng có đôi khi tôi sẽ mặc khác phong cách đóng đinh tên mình đặc biệt là những sự kiện thời trang. Tuy nhiên dù sao thì vẫn phải đảm bảo tiêu chí đẹp, độc và phù hợp với mình nên tôi cũng không "điên" quá lố kiểu cosplay được.

streetstyle

streetstyle

streetstyle

10. Như chia sẻ thì bạn luôn đề cao sự sang trọng và thanh lịch trong phong cách. Vậy thì bạn có phải là một người chuộng hàng hiệu không? Và bạn thích thương hiệu thời trang nào nhất? 

Hàng hiệu thì ai cũng thích nhưng tôi không phải nhiều tiền để chạy theo mù quáng được. Thường tôi sẽ mua hàng giảm giá còn nếu quá thích thì tôi sẽ để dành mua 1 năm 1,2  món vừa phải. Tôi chỉ thích túi và giày của thương hiệu lớn vì thiết kế tinh xảo và tính thủ công cao, độ bền lâu, còn trang phục thì tôi luôn chọn NTK Việt. 

11. Bạn có lựa chọn trang phục của  các NTK Việt cho những sự kiện quan trong mà mình tham gia không?

Tôi nghĩ nếu gọi tôi là fashionista thì không đúng nhưng gọi là tín đồ mê thiết kế Việt thì đúng hơn. Kể từ ngày được làm việc cùng các NTK Việt, hiểu họ hơn và được tận mắt chiêm ngưỡng sự tinh xảo và độc đáo trong thiết kế của họ, tôi đã quyết tâm không mua trang phục nước ngoài nữa. Thật ra bây giờ NTK trẻ rất nhiều và có tài, những sản phẩm của họ đẹp và tinh tế không thua gì thương hiệu nước ngoài cả. Tuy nhiên người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa có nhiều niềm tin với thiết kế Việt thậm chí cũng không biết nhiều về họ nên những sản phẩm họ làm ra vẫn chưa được đón nhận nhiều. Tôi muốn cùng mọi người trong giới thời trang phổ biến phong trào ủng hộ NTK Việt để người Việt trong và cả ngoài nước sẽ hiểu hơn và ủng hộ họ hơn. Như thế thời trang sẽ đi xa hơn.

streetstyle

streetstyle

streetstyle

streetstyle

12. Có rất nhiều ý kiến cho rằng các NTK trong nước đang “mượn” ý tưởng từ rất nhiều thương hiệu dang tiếng trên thế giới. Bạn nghĩ sao về điều này?

Thời trang luôn xoay vòng cả trăm năm nay nên nếu có tìm hiểu kỹ thì những NTK đương thời trên thế giới cũng luôn tìm cảm hứng từ lịch sử. Có khi các NTK chỉ phát triển mới những gì đã có sẵn từ trước nhưng cũng bị gán mác "đạo nhái" nên cũng rất oan cho họ. Rất khó để có thể nói ai đạo hay mượn ý tưởng của ai vì cũng chẳng có một tổ chức nào trên thế giới làm việc này nên tôi nghĩ bản thân NTK phải là người hiểu rõ nhất. Là người làm công việc sáng tạo mà họ cho phép mình làm biếng bằng cách sao chép vụn vặt ý tưởng của người khác thì họ sẽ phải tự đối diện với lòng tự trọng và lương tâm của nghề, còn chúng ta là người ngoài nên cũng không cần thiết phải tham gia buộc tội họ làm gì. Chúng ta chỉ cần đủ sáng suốt để chọn ủng hộ những người thật sự có tài và xứng đáng với sự tôn trọng của mình là đủ rồi.

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện thú vị này, chúc Hà Mi luôn trẻ trung, vui vẻ và đạt nhiều thành công trong công việc!
Chia sẻ