“Được” và “mất” khi tham dự câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh”

Admicro - Phương Quỳnh,
Chia sẻ

Trong suốt ba tháng qua, các mẹ trên khắp cả nước đã rủ nhau tham dự hàng loạt buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tiền sản “Nuôi dưỡng bé thông minh” do nhãn hàng EnfaMama A+ tổ chức.

Xôn xao trên các trang mạng xã hội là những hình ảnh và lời chia sẻ của các mẹ tham dự về. Nhóm phóng viên chúng tôi đã lập tức lên đường tìm hiểu về câu lạc bộ này. Sau đây là bản thu hoạch những cái “Được” và “Mất” mà các mẹ có được khi tham dự câu lạc bộ tiền sản này.
 
“Được” và “mất” khi tham dự câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh” 1
 
Khi tham gia mẹ được gì?
 
Có rất nhiều cái “được” khi mẹ bầu tham dự câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh”. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tạm gạch đầu dòng những điểm tiêu biểu nhất như sau: 
 
Tư vấn thai kỳ: Các lớp học của câu lạc bộ được EnfaMama A+ thiết kế sao cho đứng lớp là các bác sĩ sản khoa và chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành. Khi đến với câu lạc bộ, các mẹ đã được hiểu thêm rất rõ về cơ chế thụ thai cũng như các kiến thức quan trọng về thai kỳ như tăng cân bao nhiêu trong suốt thời gian mang thai, những điều cần lưu ý về tiêm ngừa trước thai kỳ, các nguy cơ nào khi chuyển dạ và sinh con…
 
Tư vấn dinh dưỡng: Với nhận định “mẹ là nguồn dinh dưỡng Duy Nhất của con”, các chuyên gia dinh dưỡng đã tư vấn cho mẹ bầu cách bổ sung dưỡng chất hợp lý nhất để tối ưu hóa nguồn dinh dưỡng Duy Nhất của mẹ truyền sang con. Các chuyên gia cũng chỉ ra những quan niệm sai lầm khá phổ biến như “Mang thai là ăn cho hai người” để các mẹ bầu có cái nhìn đúng đắn hơn về chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ của mình. Cụ thể, muốn con thông mình thì mẹ phải bổ sung hàm lượng cao DHA, Choline và Axit Folic vào bữa ăn hàng ngày của mình từ rất sớm trong giai đoạn mang thai (đặc biệt Axit Folic cần được mẹ bổ sung ít nhất một tháng trước khi mang thai). 
 
Chia nhóm thảo luận: Đây là mô hình của lớp tiền sản đầu tiên tại Việt Nam tạo điều kiện cho các mẹ bầu tham dự được chia nhóm theo từng tuổi thai. Theo đó, các mẹ sẽ được hướng dẫn phương pháp thai giáo như trò chuyện cùng con làm sao, cho con nghe nhạc như thế nào… để kích thích và “đánh thức” tiềm năng trí tuệ của thai nhi ngay trong bụng mẹ.
 
“Được” và “mất” khi tham dự câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh” 2
 
Mẹ “mất” gì ở câu lạc bộ?
 
Dạo qua một vòng tham khảo ý kiến các mẹ bầu tại câu lạc bộ, nhóm phóng viên chúng tôi đã tổng hợp được những cái “mất” lớn nhất của mẹ như sau:
 
Sự mù mờ về kiến thức nuôi con: Với sự chọn lọc kỹ lưỡng nhất từ chương trình, hầu hết các mẹ bầu khi ra về đều nắm vững được những kiến thức cơ bản và cần thiết để chuẩn bị chào đón bé yêu một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là kiến thức thai kỳ và dinh dưỡng mà các mẹ còn được trang bị “tận răng” đến cả những kỹ năng tắm bé, vệ sinh rốn…
 
Mồ hôi: Thật vậy, câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh” có rất nhiều hoạt động thú vị như “Mẹ làm diễn viên” (thi chụp ảnh mẹ bầu nào dễ thương nhất), “Góc tâm tư của mẹ” (sân chơi cho mẹ chia sẻ những tâm tư tình cảm về bé con sắp chào đời), “Bố đảm đang – Mẹ khỏe mạnh” (cơ hội cho bố pha sữa đúng cách cho mẹ uống)… và mẹ nào cũng muốn tham gia. Khi tham gia xong thì mẹ có thể rất “mất sức” và phải nhờ bố cầm dùm những phần quà thiết thực của chương trình như túi di sinh, khăn quấn bé, bộ đồ chơi thông minh…
 
“Được” và “mất” khi tham dự câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh” 3
 
Câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh” do EnfaMama A+ tổ chức có tổng cộng 18 buổi sinh hoạt được tổ chức trên 12 tỉnh thành khắp cả nước. Đến nay, chương trình đã khép lại với sự tham dự của hơn 10000 mẹ bầu gần xa. Thông qua câu lạc bộ “Nuôi dưỡng bé thông minh” với nhiều bài học bổ ích từ các bác sĩ chuyên khoa, nhãn hàng EnfaMama A+ đã giúp mẹ bầu biết cách chăm sóc thai kỳ và quan trọng hơn là mẹ bầu có thể học cách dạy bé thông minh từ trong bụng mẹ. 
 
Chia sẻ