Đừng vì sơ suất của bố mẹ khiến con chết oan

,
Chia sẻ

Du khách trên bãi biển hú hồn khi thấy một bố vừa chạy tìm con vừa khóc: "Bố giết con rồi! Con ơi!". 3 ông bố ngồi uống bia, ngay trên bờ sát mép nước biển, tiện thể trông con.

Chết đuối ngay trong nhà

Đang tắm cho đứa cháu tầm 9 tháng tuổi, thấy điện thoại reo, ông Tình để cháu ngồi trong chậu quay vào nghe máy. Nghĩ cháu đã ngồi vững, hai tay có thể bám chắc vào chậu nên ông Tình để bé một mình trong chậu tắm để đi nghe điện thoại. Chỉ 2 phút sau quay trở lại, ông không ngờ, cháu mình đã úp mặt xuống nước, nhấc lên thì người tím tái và không còn thở nữa.

Trong trường hợp này có thể bé do quá sợ, hoảng loạn dẫn đến ngừng hô hấp và tử vong ngay, chứ trong thời gian ngắn 2-3 phút chưa đủ để nước vào phổi gây ngạt cho bé.

Có nhiều trường hợp giống mẹ Nhím. Đổ hết nước nóng, quên không pha thêm nước lạnh rồi chạy ra bếp vặn nhỏ nồi canh. Nhím ngã vào chậu nước tắm, bị bỏng. Đúng là lỗi của người lớn.

Bé Hin 23 tháng, mẹ để bé nằm trên võng ngủ. Mẹ nằm ngủ quên dưới đất. Khi bé tỉnh dậy, xuống võng, đi ra ngoài nghịch nước ở thùng sơn cũ mà gia đình dùng để chứa nước. Khi mẹ bé tỉnh dậy, chạy ra thì bé đã tắt thở rồi.
 
Không bao giờ để trẻ em dưới 2 tuổi một mình với chậu nước tắm

Sơ sẩy ở bể bơi

Chủ nhật vừa rồi, mẹ Quang cho hai anh em đi bơi ở bể bơi Thái Hà, bắt gặp một cô bé 2 tổi tự vầy nước dưới bể, mẹ bé đứng trên bờ. Chỉ một lát sau đã thấy mẹ em bé ú ớ chỉ, em bé cứng đờ chân tay, mặt ngập trong nước. Mẹ Quang vội xốc nách bé lên. Bé bắt đầu ho và khóc. Trẻ con thường không biết  kêu cứu, tự vệ khi bị ngạt nước.

Một giám đốc bể bơi chuyên phục vụ cho trẻ em ở Hà Nội cho biết có năm, ở bể bơi xảy ra tới 3 vụ việc đáng tiếc. Chỉ có một bé bị trượt chân ngã đập đầu trong phòng tắm, 2 trường hợp còn lại bị chết đuối dưới bể.

Trong đó cũng có một em hơn 10 tuổi, bơi rất giỏi. Không hiểu vì lý do gì mà lại chết đuối. Mẹ ngồi ngay trên bờ uống nước trông con, thoáng cái đã không thấy con đâu! Trực bể bơi cứu em lên, bụng vẫn lép kẹp, không uống ngụm nước nào mà em không qua khỏi.
 
Ở bể bơi, bố mẹ luôn phải kèm sát con từng tí một

Nhậu nhẹt ngay sát mép nước biển

Cách đây 2 tuần, ở biển Trà Cổ, các du khách trên bãi biển đều hú hồn khi thấy một ông bố vừa chạy tìm con vừa khóc: "Bố giết con rồi! Con ơi!".

Hóa ra, 3 ông bố ngồi uống bia, ngay trên bờ sát mép nước biển, tiện thể trông các bé đang vầy nước biển. Zô cái, cạn cốc cái, quay lại nhìn, bố chẳng thấy con gái 8 tuổi đâu. Ngày thường bé bơi rất giỏi, bố cũng hay cho con ra biển nên coi thường việc trông con.

Người lớn đừng bao giờ chủ quan

Khi tắm cho trẻ em, người lớn cần rất thận trọng, tuyệt đối không để trẻ một mình trong chậu tắm dù chỉ trong một phút (nhất là các bé dưới 2 tuổi). Chỉ với mực nước thấp mà bé bị trượt hay úp mặt xuống trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, trước khi tắm, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị sẵn hết các dụng cụ cần thiết, quần áo cho bé, nếu có bất kỳ việc gì cần kíp, nên cuộn bé lại trong khăn bông và bế bé theo mình. Tốt nhất, hãy tắm xong cho bé rồi làm việc khác. Nhiều mẹ đã AQ, để cháy nồi cháo, quần áo mưa hết  ướt hết chứ nhất định không chịu rời con khi đang tắm cho con.

Trong nhà có em bé, tuyệt đối dẹp hết những dụng cụ chứa nước, vì nhiều khi nguy hiểm xảy ra bất ngờ vì những sơ xuất không đáng có của bố mẹ và người lớn. Không kể đến những bể nước, thùng chứa nước to, ngay cả các xô chậu, mẹ cũng nên cẩn thận. Các bé có thể tò mò thò tay vào nghịch nước, dễ bị cắm đầu vào xô/chậu nước và ngạt nước.

Nếu các mẹ có tắm cho bé bằng bình nóng lạnh, trước khi tắm, tốt nhất là ngắt công tắc được. Chú ý không nên để bé tự ý vặn vòi nước. Bé không biết sẽ dễ vặn sang phần vòi nóng và dễ bị bỏng. Nhà ai có điều kiện dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời sẽ hạn chế được những nguy hiểm trên.

Nếu cho các con đi bể bơi tập bơi, bố mẹ phải luôn kèm chặt con, đề phòng con bị vấp ngã, chuột rút, dễ dẫn tới ngạt nước, chết đuối.
Dặn dò con không bao giờ được bơi ở chỗ nước chảy xoáy và mạnh

Cả gia đình đi biển, bao giờ cũng nên phân công rõ ràng một người lớn trông một bé con. Không nên có sự nhập nhèm, người này tưởng người kia trông. Ở biển đông người, con dễ bị chết đuối hoặc lạc bố mẹ.

Để phòng ngừa ngạt nước ở trẻ, không để trẻ nhỏ ở nhà một mình; đậy kín các vật chứa nước, không cho trẻ chơi một mình gần ao, hồ, kênh, rạch, sông. Nên dạy trẻ học bơi ngay từ khi còn bé, dặn dò trẻ không được bơi ở những nơi có dòng nước chảy nhanh và mạnh.

Kỳ sau: Sơ cứu tại chỗ trẻ bị ngạt nước
 
Thu Hằng
(Tổng hợp)
Chia sẻ