"Đừng tùy tiện trang điểm cho con nữa", lời kêu gọi của bà mẹ có con gái phồng rộp khắp người do dị ứng với mỹ phẩm rẻ tiền

L.T,
Chia sẻ

Trang điểm là để khuôn mặt xinh tươi, rạng rỡ hơn nhưng liệu nó có thực sự cần thiết đối với một đứa trẻ?

Trang điểm có thể nói là việc vô cùng quan trọng đối với chị em phụ nữ, bởi chỉ cần chút son phấn là khuôn mặt của chị em dù có thiếu sức sống, nhợt nhạt đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ rạng rỡ hơn hẳn. Các mẹ trang điểm xinh tươi rồi cũng muốn "làm điệu" cho con gái nhỏ của mình một chút nên thỉnh thoảng lại thoa chút son, bôi chút phấn lên mặt con. Đúng là đẹp thật nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều nguy hại.

Thậm chí ngày nay, ở nhiều nơi người ta còn sản xuất ra cả các loại phấn trang điểm dành cho trẻ em để các bé vừa vui chơi, sáng tạo và luyện bàn tay khéo léo trên chính khuôn mặt của mình. Thế là bộ trang điểm kiểu đồ chơi ấy trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ rằng đó chỉ là tác động nhẹ trên bề mặt da, xong rửa đi là được nhưng các bậc phụ huynh chưa bao giờ lường hết được sự nguy hiểm tiềm ẩn trong các loại son phấn trang điểm dành cho trẻ em ấy.

Đừng tùy tiện trang điểm cho con nữa, lời kêu gọi của bà mẹ có con gái phồng rộp khắp người do dị ứng với mỹ phẩm rẻ tiền - Ảnh 1.

Kylie Cravens đã mua bộ trang điểm này để cho con chơi.

Một bà mẹ người Mỹ tên Kylie Cravens (đến từ Georgetown, bang Illinois, Mỹ) đã phải lên tiếng cảnh báo sau khi chính con gái cô phải trải qua cảm giác đau đớn vì mỹ phẩm trang điểm rẻ tiền. 

Kylie kể trên trang Facebook của mình rằng: "Tôi chia sẻ bài viết này vì tôi cảm thấy rất quan trọng để nhắc nhở phụ huynh phải rất cẩn thận về những gì chúng ta làm với con nhỏ. Đối với vợ chồng tôi, đây là một bài học giúp chúng tôi "sáng mắt" ra và sẽ phải thận trọng hơn trước khi bỏ tiền ra mua món đồ gì đó cho con chơi. 

Đừng tùy tiện trang điểm cho con nữa, lời kêu gọi của bà mẹ có con gái phồng rộp khắp người do dị ứng với mỹ phẩm rẻ tiền - Ảnh 2.

Khoảng 8 ngày trước chúng tôi đã thấy bộ trang điểm này. Vì nghĩ rằng nó hoàn toàn vô hại và được sản xuất ra để dành cho những đứa trẻ nên không có lý gì mà nó lại chứa hóa chất độc hại nên tôi đã mua cho Lydia. Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng được sau khi con bé dành cả ngày để trang điểm vào mắt và môi của mình thì xảy ra cơn ác mộng tồi tệ đến như vậy.

Đừng tùy tiện trang điểm cho con nữa, lời kêu gọi của bà mẹ có con gái phồng rộp khắp người do dị ứng với mỹ phẩm rẻ tiền - Ảnh 3.

Hình ảnh khuôn mặt bé Lydia khi bị dị ứng với hóa chất trong mỹ phẩm trang điểm dành cho trẻ em.

Có 6 loại hóa chất khác nhau trong loại trang điểm thường gây ra phản ứng dị ứng. Lydia thật không may là một trong số những người bị dị ứng với các hóa chất ấy. Trong tuần vừa qua con bé đã phải chịu đựng một phản ứng dị ứng trầm trọng đến mức phải vào cấp cứu tại Bệnh viện nhi khoa Carle ở Champaign. Chỉ trong vòng 24 giờ, con gái tôi từ một cô bé khỏe mạnh 100% bỗng trở thành bệnh nhân với đôi mắt sưng lên và đôi môi phồng rộp cùng những nốt phát ban trên khắp cơ thể. Chúng tôi đã phải dùng túi lạnh để chườm lên cơ thể của Lydia cứ nửa giờ một lần vì da của con bị bỏng rộp lên. Lydia cũng không thể ăn bất cứ thứ gì vì những vết nứt nẻ đau đớn trên vùng quanh miệng".


trang-diem-4
trang-diem-4
trang-diem-3
trang-diem-3
trang-diem-2
trang-diem-2

Cuối cùng, Kylie nhấn mạnh lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh: "Hãy chú ý đến những gì bạn đang để cho các con sử dụng, đặc biệt là mỹ phẩm thì điều đó sẽ không xảy ra với con bạn".

Sau một thời gian điều trị, Lydia cuối cùng cũng khỏi bệnh và được trở về nhà, tuy nhiên đó là vẫn một "cơn ác mộng" mà cả gia đình cô bé không thể quên.

Bài chia sẻ của Kylie đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các bậc phụ huynh khác, bằng chứng là bài viết của cô có tới 74.000 lượt thích, 194.000 lượt chia sẻ.

trang-diem-7
trang-diem-7
trang-diem-6
trang-diem-6
trang-diem-5
trang-diem-5

Sau đó, Kylie đã cập nhật tình trạng của con lên trang cá nhân kèm lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm hỗ trợ họ: "Lydia đang hồi phục rất tốt và chúng tôi đã có một sự thay đổi lớn trong 24 giờ qua. Con bé vẫn bị ngứa nhưng sự bỏng rộp trên da đã không còn.  Những nốt phát ban vẫn còn trên khuôn mặt và cổ của con bé nhưng nó đã bắt đầu mờ dần. Con đang cười trở lại".

Bên cạnh việc mua đồ trang điểm dành cho trẻ em, nhiều bà mẹ không ngại ngần dùng ngay chính đồ trang điểm của mình để bôi lên khuôn mặt con với lý do là có dịp đặc biệt mới làm vậy. Tuy nhiên, những sản phẩm làm đẹp trên thị trường đều tập trung vào đối tượng người trưởng thành có làn da khỏe, ổn định. Vì vậy khi tiếp xúc với làn da non nớt của trẻ sẽ dẫn tới những tác dụng tiêu cực.

Trang Parent chỉ ra một số mối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ trong các loại mỹ phẩm:

1. Son môi: Son môi thường chứa một lượng chì nhất định, tùy vào từng loại sản phẩm. Nếu các bé đưa lưỡi ra liếm môi có thể nuốt chì vào bụng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC), ngộ độc chì ở trẻ nhỏ có thể dẫn đến tổn thương não và hệ thần kinh, làm chậm sự phát triển, gặp vấn đề về học tập và hành vi, các vấn đề về nghe và nói.

Đừng tùy tiện trang điểm cho con nữa, lời kêu gọi của bà mẹ có con gái phồng rộp khắp người do dị ứng với mỹ phẩm rẻ tiền - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

2. Chất Arsenic: Nhiều loại phấn trang điểm rẻ tiền, không rõ nguồn gốc có chứa chất này. Theo CDC, đây là loại kim loại nặng gây ung thư và có thể gây buồn nôn, nôn, mất nước, tiêu chảy.

3. Silica: Trong mỹ phẩm, silica có rất nhiều công dụng, bao gồm việc giúp kiểm soát lượng dầu và hút lượng dầu thừa trên da, tạo ra lớp phấn trang điểm khô thoáng cho da. Tuy nhiên nó lại có thể gây ảnh hưởng đến phổi, gây độc tính trong gan, thận và hệ hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, khi mà cơ thể và làn da chúng còn quá non nớt.

Trang điểm không có gì là xấu nhưng các mẹ nên lưu ý tìm những loại mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để làm đẹp thay vì những sản phẩm trôi nổi, không rõ xuất xứ gây hại đến làn da mỏng manh của trẻ.

(Nguồn: Parent)

Chia sẻ