Đông này mà chưa biết đến áo dạ ép là các nàng đã bỏ lỡ một cơ hội mặc đẹp rồi đấy

PHOEBE,
Chia sẻ

Áo dạ ép, một chất liệu vừa cũ vừa lạ chắc chắn sẽ giúp bạn thêm nổi bật giữa mùa đông sắp tới.

Bên cạnh những chiếc áo tweed, trech coat, hay blazer, đông này các nàng vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác để giữ ấm và làm đẹp cho bản thân, một trong số đó chính là những chiếc áo dạ ép. Không hề thua kém về độ sang chảnh và sành điệu nên item này hiện đang rất được lòng các cô nàng Hàn Quốc khi gần đây em nó chiếm sóng trên những bức hình #ootd của những nàng sành mặc xứ Củ Sâm khá nhiều. Cùng khám phá cách phối đồ với những chiếc áo dạ xinh đẹp này nhé!

Đông này mà chưa biết đến áo dạ ép là các nàng đã bỏ lỡ cơ hội mặc đẹp rồi - Ảnh 2.

1. Quần tây

Chuộng đơn giản, lại thêm thời tiết mùa đông nên các cô gái Hàn đồng lòng chọn những món đồ có màu sắc, chất liệu và thiết kế tối giản cùng gam màu trung tính. Trong tủ của các nàng chắc chắn ai cũng sở hữu vài chiếc quần tây, áo thun hay áo len cổ lọ vậy nên việc phối đồ với áo dạ không khó khăn gì mấy, chỉ việc kết hợp những item trên là xong. Chọn thêm một chiếc túi xách có màu sắc sáng hơn một chút làm điểm nhấn, hoàn chỉnh set đồ với đôi loafer đế cao hay thấp tùy sở thích là có ngay một outfit rất đông rồi.

2. Chân váy

Các quý cô công sở làm sao nhắm mắt làm ngơ trước những combo áo dạ + chân váy midi này đây. Ngoài những chiếc áo với thiết kết cài nút như thông thường, bạn có thể đa dạng hóa kiểu dáng bằng những chiếc áo cột eo như cô nàng bên phải, khi cần có thể khoe eo, "hack" dáng cho những cô nàng nấm lùn hay lưng dài, còn nếu thích thoải mái, bạn có thể thả không không buộc dây đều được cả. Thêm dây chuyền hay bông tai cho outfit ấn tượng thêm nhé.

Nhưng lựa chọn tuyệt vời hơn cho các nàng bé hạt tiêu vẫn là những chiếc váy mini skirt như thế này. Mùa đông thì còn gì tuyệt hơn việc được layer đúng không? Nếu thời tiết chỉ hơi se se lạnh bạn có thể tham khảo cô nàng bên phải mix áo thun + áo sơ mi + áo khoác dạ dáng croptop là ổn. Còn nếu ở vùng lạnh hơn hãy học hỏi cô nàng bên trái, kết hợp áo khoác dáng vừa, bên trong là áo cổ lọ và chân váy len, để giữ ấm chân thì cô nàng diện quần tất đen, về giày bạn có thể chọn giày oxford hay loafer đều được nhé.

3. Quần jeans

Món đồ không bao giờ lỗi mốt và nhàm chán bốn mùa còn gì khác ngoài jeans xanh. Nếu như hè chỉ cần combo áo thun trắng sơ vin jeans xanh là có thể dạo phố thì nay đến đông, bạn chỉ cần một chiếc áo khoác dạ thật phù hợp và một đôi boot đứng dáng là ok lah.

Giữa mùa đông lạnh giá cần lắm sự tươi sáng của màu trắng. Các nàng đừng e ngại jeans trắng nhé, chúng ta có rất nhiều lựa chọn form quần như jeans ống đứng, baggy, ống rộng, ống loe,... tùy vào dáng người mà các nàng có thể cân nhắc kiểu quần phù hợp với mình. Jeans trắng thì mặc gì cũng đẹp, cũng giúp tôn màu sắc của những item đi cùng nên đừng bỏ qua em nó nhé!

4. Phong cách monochrome

Nàng nào theo chủ nghĩa tối giản hay chỉ đơn giản là lười phối đồ thì triển ngay cách này nhé. Áo, quần cùng màu hoặc một chiếc đầm đơn sắc, khoác ngoài chiếc áo dạ màu camel ấm áp, quấn thêm khăn cổ cùng tông màu, tóc thả tự nhiên hoặc búi lên rồi đánh rối một chút, nghe thôi cũng thấy thích rồi đúng không nào?

Đông này mà chưa biết đến áo dạ ép là các nàng đã bỏ lỡ một cơ hội mặc đẹp rồi đấy - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: Internet

Chia sẻ