Địu cho bé: Con ưa thích, mẹ tiện dụng

,
Chia sẻ

Bé Na 4 tuổi rất yêu quý chiếc địu chuột Mickey màu đỏ mẹ mua cho. Bé thầm thì với bà nội: “Mỗi lần bố lấy địu ra là cháu được đi chơi đấy”.

Khi nào bé có thể dùng địu?

Ngay từ khi bé sinh ra được khoảng 1 tháng tuổi, mẹ đã có thể địu bé, chỉ cần bé cao ít nhất 53 cm và nặng ít nhất 3,5kg. Địu được thiết kế có một tấm lót và dây an toàn, giúp nâng đỡ phần đầu và cổ của bé khá chắc chắn. Mẹ không lo ảnh hưởng đến cổ bé. Mẹ có thể dùng địu đến khi bé được khoảng 30 tháng tuổi. Điều này còn tùy thuộc vào cân nặng của bé.

Theo tiêu chuẩn của nước ngoài, loại địu tốt nhất được thiết kế chỉ dành cho bé nặng khoảng 11 kg (tương đương với 25lbs). Nếu địu quá nặng sẽ gây khó chịu cho cả mẹ và bé.

Khi bé được 12kg, mẹ có thể tìm mua các loại ghế hiking cho bé. Ghế Hiking có chân chắc chắn, đặt xuống đất cho bé ngồi. Có thể tháo chân, bố mẹ cho bé ngồi vào ghế và đeo lên lưng (như đeo ba lô).
Mẹ địu bé đi chơi (Ảnh: Webtretho)
 
Nếu mẹ hay cho bé đi lại bằng xe máy cũng nên mua ghế, gia cố thêm dây bảo hiểm cho bé ngồi, an toàn hơn đai buộc thắt lưng.

Hiện nay, các nhà sản xuất không ngừng đưa ra thị trường rất nhiều loại địu với nhiều kiểu dáng, màu sắc và chức năng khác nhau. Địu được bố mẹ ưa chuộng vì là sản phẩm an toàn cho bé. Bố mẹ vừa địu con vừa có thể làm được việc nhà. Mẹ có thể địu bé đi siêu thị, đi café hay shopping với bạn bè, không lo mỏi tay và không sợ cồng kềnh như cho bé đi xe đẩy.

Nên địu bé ở tư thế nào? 

Trên thị trường có rất nhiều kiểu địu với màu sắc và kiểu dáng, chức năng, phù hợp với từng tháng tuổi của bé.

Từ lúc sinh ra – 4 tháng, vùng xương đầu và cổ của bé còn yếu, mẹ nên địu bé ở tư thế ẵm ngửa để đảm bảo an toàn cho bé.

Từ 4 tháng – 8 tháng, mẹ nên địu bé ở trước ngực, theo kiểu kangaroo, nên địu bé theo hướng để bé nhìn thấy mặt bố mẹ, bé sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn.

Từ 10 tháng tuổi trở lên, bố mẹ có thể tha hồ địu bé đi vui chơi, mua sắm. Mẹ còn có thể địu bé đi xe máy, không lo bé cựa quậy.

Khi địu bé, các bà mẹ cần kiểm tra các móc khoá an toàn.

Không nên địu bé lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Không được địu bé khi bé vừa mới ăn xong (tối thiểu phải cách bữa ăn 30 phút).

Chọn mua địu cho bé

Tùy theo chất liệu vải, tính tiện dụng mà giá địu dành cho bé có thể dao động từ mấy chục nghìn đến hơn một triệu đồng.

Mẹ nên chọn mua địu bằng vải cotton, mềm và êm ái cho cả bố mẹ và bé. Nếu vải địu không thoáng, dễ làm bé nóng, toát mồ hôi, nổi rôm, hăm kẽ. Nên chọn các loại địu có hình các con thú như mèo Kitty, chuột Mickey, khủng long, vịt Donald... sẽ làm bé thêm thích thú.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất thiết kế thêm một số loại móc khoá có hình ngộ nghĩnh, những chiếc túi trang trí bắt mắt phía bên ngoài quai địu. Những chiếc túi này không chỉ là vật trang trí mà còn có thể sử dụng để đựng bình sữa, bình nước, khăn lau, tã lót, đồ chơi hoặc các vật dụng khác cho bé. 

Tùy theo tình hình kinh tế, mẹ có thể chọn cho bé các loại địu giá cả khác nhau:

- Địu của Trung Quốc có nhiều mẫu mã và màu sắc rất giống hàng Mỹ giá từ 215.000 - 380.000 đồng.

- Địu của Đài Loan, Hàn Quốc có giá từ 170.000 - 320.000 đồng.

- Địu của các nước châu Âu và Mỹ thường ít màu sắc, chủ yếu là màu xanh dương đậm, xám và đỏ đô, được bán với giá khá cao, từ 520.000 - 930.000 đồng.

Các loại địu của các nước khác nhau cùng kiểu dáng, chức năng thậm chí là cả màu sắc, chỉ ở chất liệu vải và độ bền, móc khóa.

Các mẹ có thể chọn mua địu ở các cửa hàng dành cho bé hoặc ở siêu thị.

Hà Nội: Shop Hà Diện (15 Lãn Ông hoặc 144 Nguyễn Khuyến, shop Newkids (48 Bà Triệu), shop Baby (73 Tuệ Tĩnh), cửa hàng Thế Giới của Bé (Số 15 M4 - TT6 Khu Bắc Linh Đàm)Các cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em trên phố Thái Hà, Lãn Ông, Bà Triệu, Cầu Gỗ...

Sài Gòn: Shop Aurola ( 352/28 Gò Dầu)....

Nếu “ót tiền”, các mẹ có thể chọn mua địu “second hand” (hàng thùng) cho bé. Giá cả phải chăng, chất liệu tiện dụng, chỉ có điều bé không được dùng đồ mới tinh.

Hà Nội: có thể tìm mua ở phố Kim Liên, phố Đông Tác, đường Phùng Hưng…  Địu mùa hè đồng loạt 30.000đ/cái. Địu mùa đông đắt hơn địu mùa hè, dao động trong khoảng từ 50.000 – 60.000đ/cái.

Sài Gòn: có thể tìm mua chợ Trần Hữu Trang ngay ngã 3 đường Huỳnh Văn Bánh và đường Lê Văn Sỹ. Giá khoảng 60.000 – 100.000đ/cái.

Nếu không có thời gian, mẹ có thể tìm mua địu cho bé trên mạng qua các trang web: ebay.com, enbac.com, shopthanhly.com…

Một số địu các mẹ hay chọn mua cho bé:
 
Địu vải
Giá tham khảo: 90.000đ

Thông tin chi tiết: Địu bằng vải, mềm mại có thể sử dụng 2 mặt. Nhỏ gọn, có thể gấp gọn trong túi xách. Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên.
Địu vô cùng thoáng mát mùa hè, an toàn cho bé. Giặt được trong máy giặt. Được may theo thiết kế của Nhật Bản, tiện dụng & gọn gàng. Sản phẩm Made in Vietnam.
 
Địu lưới

Giá tham khảo: 185.000đ
 
Thông tin chi tiết: Mềm mại, an toàn cho bé. Có thể điều chỉnh được độ rộng chật Có khung chắc đỡ lưng & cổ bé, dành cho bé từ 4 tháng trở lên.
Địu Farlin

 Giá tham khảo: 322.000đ

Thông tin chi tiết: Chất liệu 100% cotton, kiểu dáng thoải mái và nhẹ nhàng. Phù hợp cho bé từ 5-15 Kg (khoảng 9 tháng đến 3 tuổi).
 
Địu đỡ cổ

 
Giá tham khảo : 427.000đ 

Thông tin chi tiết: Địu màu xanh đen với đường kẻ sọc khoẻ, chắc chắn. Vải 100% cotton êm, mềm tạo an toàn cho bé. Dành cho bé từ 4 tháng tuổi trở lên. Sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
 
Địu Mẹ bồng con 3 vị trí
 
Giá tham khảo: 427.000đ 

Thông tin chi tiết: Địu sử dụng được ở 3 tư thế khác nhau: khi bé còn ẵm ngửa, khi trên 4 tháng tuổi mẹ địu bé trước ngực. Khi bé lớn hơn, mẹ có thể cõng bé trên lưng. Địu có lớp lót êm, mềm tạo an toàn & êm cho bé, quai đeo điều chỉnh được trên vai, đồng thời còn có đeo bảo vệ đeo quanh bụng. Sản phẩm của TQ.
 
Địu Evenflo Snugli (màu ghi/hồng)

Giá tham khảo: 800.000đ
 
Thông tin chi tiết: Địu có thể sử dụng cho bé ở 2 vị trí: quay mặt ra trước hoặc vào trong. Địu an toàn giúp bạn địu bé đi siêu thị, đi chơi. Được làm bằng vải sợi & lưới thoáng. Địu có miếng đệm trên vai, đỡ đầu & cổ bé, có thêm túi để mẹ chứa các thứ nhỏ gọn. Dành cho bé từ 7-26 pounds. Sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Dành cho bé từ 0 - 12 tháng tuổi / 1 - 3 tuổi.
 
Bảo Châu
(Tổng hợp)
 
Chia sẻ