Dị ứng thức ăn ở trẻ nhỏ
Có đến 5% trẻ em so với 2% người trưởng thành bị dị ứng thức ăn.
Phòng ngừa dị ứng thức ăn ở trẻ nhỏ
Cách phòng ngừa dị ứng thức ăn tốt nhất ở trẻ sơ sinh là nên cho trẻ bú sữa mẹ trong tối thiểu 4-6 tháng đầu (không bú thêm sữa bột), vì nó làm giảm tối đa việc tiếp xúc với các protein lạ, giúp hoàn chỉnh lớp bảo vệ ở ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng (nhiễm trùng làm dị ứng dễ bùng phát). Ở những trẻ này, nên bắt đầu cho ăn thức ăn đặc sau 6 tháng và khởi đầu bằng: Gạo, thịt heo, thịt gà, chuối, lê, rau quả (không ăn đậu) và các loại dầu tinh chế (không còn protein để gây dị ứng). Cần tránh những loại thực phẩm có thể gây dị ứng như: Sữa bò, đậu nành, cam, quýt và lúa mì trong năm đầu, đặc biệt: trứng, đậu phụng và (bột) xương cá thì chỉ nên dùng sau 2-3 tuổi.
Khi phải kiêng cữ nhiều loại thực phẩm (dễ gây dị ứng) thì cần bổ sung thêm cho trẻ một số chất như calci và các vitamin nhóm B.
Đa số các trẻ bị dị ứng thức ăn đều có thể dung nạp được sữa, trứng và rau quả. Những trường hợp dị ứng nặng và dị ứng với các loại hạt (đậu phụng, hạt từ cây), động vật biển (cá, tôm, cua, sò, ốc) thì có xu hướng kéo dài cả đời. Ngoài ra, trẻ bú mẹ bị dị ứng thức ăn thì người mẹ cần nên tránh các loại thức ăn thường gây dị ứng (sữa bò, trứng, đậu phụng, thực phẩm biển) vì các protein này có thể đi vào sữa mẹ và gây mẫn cảm cho bé.
Phòng ngừa dị ứng thức ăn từ khi mang thai
Các biện pháp phòng ngừa dị ứng thức ăn chỉ nên xem xét ở trẻ sơ sinh có bố hay mẹ bị dị ứng thức ăn. Nếu người mẹ ăn uống không đủ dinh dưỡng hay bị căng thẳng (stress) trong giai đoạn mang thai thì em bé sinh ra cũng dễ bị dị ứng. Trong 3 tháng cuối thai kỳ và khi đang cho con bú thì người mẹ nên tránh các loại thức ăn thường gây dị ứng vì các protein này có thể từ máu của mẹ, qua nhau thai và vào cơ thể của bé.
Loại sữa ít gây dị ứng cho trẻ em
Lòng trắng trứng là một trong những thực phẩm gây dị ứng cho trẻ |
Cần phải hướng dẫn, giáo dục cho những trẻ bị dị ứng thức ăn những phương cách nhận biết và phòng ngừa loại thức ăn mà chúng bị dị ứng. Báo cho tất cả những người chăm sóc trẻ (vú nuôi, cô giáo...) biết rằng con bạn bị dị ứng thức ăn và cụ thể những loại thức ăn mà nó bị dị ứng. Nếu bé còn nhỏ thì có thể cho đeo thẻ Cảnh giác Y khoa về tình trạng dị ứng thức ăn. Nếu bé đã lớn thì phải giải thích và căn dặn thường xuyên về dị ứng thức ăn để bé có thể tự biết để kiêng cữ hay biết cảnh báo với người khác về tình trạng của mình khi đi ăn ở ngoài. Ngoài ra cũng cần phải dạy cách ứng phó trong những trường hợp bị dị ứng trầm trọng.