Dậy thì muộn ở trẻ

,
Chia sẻ

Quá tuổi dậy thì, nhiều bạn gái vẫn hồn nhiên như trẻ con. Dậy thì muộn là một vấn đề ít cha mẹ biết tới.

Khác với bạn gái cùng lứa, Lan vẫn còn rất trẻ con. Một cơ thể bé nhỏ và chưa có những thay đổi ở tuổi dậy thì như các bạn. Với suy nghĩ chắc tại bố mẹ mình cũng nhỏ, nên mình cũng thế, Lan không hề quan tâm đến các "chuyện con gái" của mình. Đến lớp 10, Lan vẫn không khác gì một đứa trẻ con.

Còn Khải, một cậu bé học cấp ba, nhưng Khải cũng giống Lan, một cơ thể nhỏ bé, chưa có dấu hiệu gì của một chàng trai tuổi mới lớn. Nhìn bạn bè cao to, có đứa còn có dâu, ria mép, Khải thấy lo lắng về bản thân mà không biết thắc mắc hỏi ai. Bố Khải biết an ủi con bằng câu: “Mình bé, trẻ lâu con ạ, lo gì”.

Chứng dậy thì muộn là một hiện tượng không phổ biến nên ít được cha mẹ quan tâm. Những bậc phụ huynh khi thấy con mình nhỏ hơn các bạn cùng tuổi, nên chỉ giải thích bằng vài suy nghĩ khá nông cạn: “Con mình bé, nên chậm lớn”.

Thế nào là dậy thì muộn?

Dậy thì muộn là một dạng rối loạn phát triển dậy thì. Bình thường bạn gái bắt đầu dậy thì trong độ tuổi từ 9 đến 13. Dậy thì ở bạn gái biểu hiện bằng  sự xuất hiện của  kinh nguyệt, cũng như dấu hiệu sự phát triển ở cơ thể như : chiều cao tăng lên, vú phát triển và xuất hiện lông ở cơ quan sinh dục. Nếu bạn gái không có bất kỳ dấu hiệu sinh dục phụ nào ở tuổi 14 hoặc không có kinh nguyệt cho đến khi 16 tuổi thì được coi là dậy thì muộn. Ở con trai, chậm phát triển giới tính dựa vào dấu hiệu tinh hoàn không to ra khi được 14 tuổi, hoặc thời gian kể từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn chỉnh sự phát triển cơ quan sinh dục ngoài vượt quá 5 năm.

Những nguyên nhân của dậy thì muộn

Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng dậy thì muộn, như: rối loạn hoạt động vùng dưới đồi, tuyến yên hoặc buồng trứng, dị tật bẩm sinh ở buống trứng, tinh hoàn,  chế độ dinh dưỡng, tình trạng sức khoẻ, gen di truyền. Ngoài ra do một số bệnh các bệnh tuyến giáp, hoặc do tập luyện thể thao cường độ mạnh và quá nhiều.

Ảnh hưởng của dậy thì muộn

Vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến những bạn dậy thì muộn. Với hình dáng cơ thể khác hẳn so với bạn bè trang lứa, gây nên tâm trạng luôn lo lắng về mình, thiếu tự tin và hoà đồng với các bạn.

Làm thế nào nếu dậy thì muộn

Kiên nhẫn là một điều mà các bạn có chứng dậy thì muộn cần. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, do một số lý do như chế độ dinh dưỡng, di truyền hay thiếu máu… cần phải đi khám sớm để đưa ra biện pháp điều trị hợp lý.

Với những bạn có cường độ tập luyện thể thao cao cần giảm khối lượng vận động, hoặc thay đổi các bài tập luyện phù hợp. Tránh dùng các bài tập quá sức, hoặc tập luyện mạnh khi còn quá nhỏ.

Nếu đã quá tuổi mà vẫn chưa dậy thì, cần phải đi khám tại các cơ sở y tế để đưa ra những biện pháp hữu hiệu.

Duy Khánh

Chia sẻ