Đây cũng là lý do khiến Meghan Markle bị người Anh ghét chỉ sau 8 tháng về làm dâu Hoàng gia

LÝ THẨM,
Chia sẻ

Dường như những nỗ lực để Meghan Markle thể hiện bản thân chẳng "thua chị kém em" đã đổ sông đổ bể.

Nếu phải tích vô số công đức để có cơ hội làm dâu Hoàng gia thì chắc Meghan Markle là một trong vài người tích góp nhiều nhất. Từ một diễn viên tầm trung, cô đổi đời trong thời gian ngắn như nàng Lọ Lem để bước chân vào cánh cửa xa hoa quyền lực thượng cấp.

Nhưng Meghan không an phận thủ thường, chiều chồng chăm con và làm tròn bổn phận của một Công nương đáng kính. Liên tục thể hiện chủ nghĩa nữ quyền và tự do hành động theo cách rất riêng, người phụ nữ này khiến người ta ngờ rằng cô đang từng bước "kèn cựa" với chị dâu Kate Middleton ngay trong chuyện ăn mặc.

Từ chiếc đầm dáng sơ mi cho tới váy dạ hội kiêu kỳ, trang phục của Công nương này luôn đảm bảo tiêu chí: Đẹp, sành điệu và quan trọng là cái giá thường vượt qua 8 chữ số nếu quy đổi ra giá trị tiền Việt

Năm 2019, tờ Daily Mail của Anh quốc khiến người ta choáng váng khi cho rằng Meghan Markle là người tiêu xài phung phí nhất trong Hoàng tộc. Cụ thể, dựa vào trang phục của các nhân vật Hoàng gia diện lúc xuất hiện trước công chúng, công nương xứ Sussex dẫn đầu khi "ngốn" gần 12 tỷ VNĐ cho chuyện váy áo, bỏ xa cô chị dâu Kate chỉ đứng "bẽn lẽn" ở vị trí thứ 4 trong BXH.

 - Ảnh 2.

Không cần mất 5 giây cũng thấy cột tên của Meghan cao hơn cả tháp Eiffel

 - Ảnh 3.

Trong khi Công nương Mary (Đan Mạch) và Nữ bá tước Wessex chưa tiêu quá 2,5 tỷ VNĐ để mua quần áo mới thì Meghan nhẹ nhàng bỏ ra gần 12 tỷ VNĐ

 - Ảnh 4.

Với thói quen tái sử dụng đồ cũ, Kate Middleton đứng ở vị trí thứ 4 khi tiêu chưa tới 2 tỷ VNĐ

Được biết, các số liệu thống kê trên được trích dẫn từ UFO No More - blog thời trang phân tích phong cách của người trong Hoàng gia. Trang blog này cũng cho biết con số gần 12 tỷ VNĐ của Meghan được tính từ sau khi cô kết hôn với Hoàng tử Harry và còn chưa bao gồm chiếc váy cưới Givenchy khoảng 3,5 tỷ VNĐ.

Đương nhiên thói quen tiêu tiền này của cô không thể qua mắt người dân nước Anh. Chỉ trong năm 2018, cô liên tục nhận về vô số chỉ trích khi tiêu ít nhất 4,6 tỷ đồng cho những xa xỉ phẩm làm đẹp. Việc Meghan Markle sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ mục đích cá nhân khiến người dân bức xúc vô cùng, bởi rốt cuộc chẳng ai muốn đóng thuế chỉ để một người nào đó có cơ hội sống trong nhung lụa.

Là người hâm mộ của thương hiệu Givenchy, đã nhiều lần cô sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu để hoàn thiện vẻ ngoài với hàng hiệu từ đầu tới chân

Kate Middleton thì lại thường xuyên tái sử dụng đồ cũ, hay mới đây việc cô mặc lại chiếc váy của Alexander McQueen từ cách đó 10 năm là hành động thiết thực nhất để tôn vinh thời trang bền vững

 - Ảnh 7.

Không chỉ làm tốt vai trò của một Công nương với nhân cách tốt, Kate Middleton còn là người truyền cảm hứng xuất sắc trong việc lan toả những điều tích cực bằng hành động thực tế

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ