Đâu là khoảng cách tuổi lý tưởng giữa hai đứa con? Chỉ cần tính toán sai, cả mẹ và con đều chịu tổn thương

Jia You,
Chia sẻ

Có nên sinh đứa thứ 2 hay không, khi nào thì sinh, sinh rồi phải nuôi nấng thế nào? Đây là câu hỏi mà nhiều gia đình vẫn đang đau đầu.

Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình chỉ chuộng một đứa trẻ nhưng đa số vẫn có những cặp vợ chồng muốn có 2 đứa để gia đình được trọn vẹn hơn. Không như ngày xưa, chỉ cần công thức 1 cộng 1 là đủ, mà bây giờ mọi người cần phải chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể sinh thêm đứa con thứ 2. Nhưng điều quan trọng nhất, khoảng cách tuổi giữa 2 con thế nào là lý tưởng nhất? Và câu hỏi này được rất nhiều cặp vợ chồng hiện đại quan tâm.

Đâu là khoảng cách tuổi lý tưởng giữa hai đứa con? Chỉ cần tính toán sai, cả mẹ và con đều chịu tổn thương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông thường, mọi người mặc định cho rằng đứa con đầu và đứa con thứ 2 cách nhau 2 tuổi là đẹp. Nhưng trên thực tế bây giờ để sinh đứa trẻ thứ 2 cần phải đòi hỏi nhiều yếu tố, nếu không sẽ có ảnh hưởng tâm lý đến người mẹ và cả đứa con đầu. Có người nói rằng, khoảng cách tuổi giữa hai đứa trẻ nên nhỏ một chút thì tình cảm giữa chúng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, một số phụ huynh phản bác lại ý kiến này cho rằng, khi hai đứa trẻ gần bằng tuổi nhau thì sẽ dễ gây ra cãi vã, thậm chí là đánh nhau, nhưng nếu con đầu lớn hơn con thứ 2 nhiều tuổi thì đứa lớn sẽ hiểu chuyện và nhường nhịn em.

Trên thực tế, nhiều nhà tâm lý học cho rằng không có quy định khoảng cách tuổi giữa 2 đứa con. Chỉ cần người mẹ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, đảm bảo sẽ cho đứa con thứ 2 một cuộc sống sung túc, không kém đứa đầu thì đó chính là thời cơ tốt để sinh đứa thứ 2. Nhưng các cặp vợ chồng cần chú ý không nên sinh con liền nhau, vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mẹ và của bé thứ 2. Cụ thể, nếu con đầu chưa đủ 18 tháng mà người mẹ đã mang thai thì em bé tiếp theo có khả năng bị sinh non, nhẹ cân và có thể chất không tốt. Ngoài ra, điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ khi vừa vất vả trong việc nuôi đứa con đầu lại phải đối mặt với những mệt mỏi trong quá trình mang thai.

Đâu là khoảng cách tuổi lý tưởng giữa hai đứa con? Chỉ cần tính toán sai, cả mẹ và con đều chịu tổn thương - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhiều bậc phụ huynh đồng ý rằng, tâm lý của những đứa trẻ trước 3 tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi tình thương và hành động thường ngày của bố mẹ. Nếu như chúng có em trước 3 tuổi, và nếu vô tình bố mẹ dành tình cảm cho em nhiều hơn thì chúng sẽ nhạy cảm và cảm giác bị phớt lờ. Nhưng nếu sau 3 tuổi, những đứa trẻ này sẽ tự biết được chúng và em đều như nhau. Vì vậy, bố mẹ cần cân nhắc để đảm bảo cảm giác an toàn cho cả hai đứa con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng cách tuổi tác lý tưởng nhất giữa đứa đầu và đứa thứ 2 là 3 - 5 tuổi. Vì thời điểm này, bản thân sức khỏe người mẹ đã ổn định, tâm lý không còn căng thẳng khi phải chăm sóc hai đứa nhỏ sát tuổi nhau. Bên cạnh đó, khoảng cách này cũng tạo cơ hội cho bố mẹ phát triển kinh tế gia đình, chuẩn bị mọi điều kiện để đón chào đứa thứ 2.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ