Cựu vô địch điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi giã từ sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa''

San San,
Chia sẻ

Hành trình làm mẹ của vận động viên nổi tiếng một thời Đỗ Thị Thảo đầy hạnh phúc, thiêng liêng nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, vất vả, tuy nhiên bà mẹ 2 con luôn cố gắng vì cuộc sống gia đình.

Giới thể thao Việt Nam đều biết cặp vợ chồng Trương Đình Hoàng - Đỗ Thị Thảo, bởi cả hai rất nổi tiếng và từng là nhà vô địch SEA Games. Đình Hoàng là võ sỹ boxing từng vô địch SEA Games 2015 hạng 75kg. Trong khi đó, Đỗ Thị Thảo là nhà vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp (2013, 2015) ở nội dung chạy 800m và 1.500m của môn điền kinh.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuối năm 2015, Đỗ Thị Thảo chính thức nói lời chia tay điền kinh để làm hậu phương cho Đình Hoàng tiếp tục sự nghiệp thể thao khiến nhiều người bất ngờ. Khi ấy có không ít người khuyên cô cứ tiếp tục sự nghiệp và cả Đình Hoàng cũng khuyên vợ, nhưng Thảo vẫn kiên quyết không thay đổi ý kiến, dẫu nhiều lúc cô vẫn nhớ điền kinh da diết, nhất là khi xem đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games.

Nhân những ngày SEA Games 31 đang diễn ra, Đỗ Thị Thảo đã có những tâm sự và trải lòng với chúng tôi về hành trình làm mẹ, làm vợ và những quyết định cho sự nghiệp thi đấu một thời.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi từ giã sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa'' - Ảnh 1.

Đỗ Thị Thảo và Trương Đình Hoàng - cặp đôi nổi tiếng trong làng thể thao.

- Thời điểm quyết định nói lời chia tay sự nghiệp, Thảo đã suy nghĩ trong khoảng thời gian bao lâu? Khi biết tin, bố mẹ, người thân, đồng nghiệp đã phản ứng ra sao?

Trước khi từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi thi đấu thành công tại SEA Games 28 ở Singapore với 2 huy chương vàng ở nội dung 800-1500m và giải vô địch quốc gia thì mình quyết định nghỉ hẳn luôn và tập trung cho việc học đại học ở Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Gia đình, người thân luôn ở bên và ủng hộ cho mọi quyết định của mình vào thời điểm đó.

- Có giây phút nào Thảo có cảm giác nuối tiếc không, vì nếu tiếp tục theo đuổi đam mê chắc hẳn giờ đã rất thành công rồi?

Cứ mỗi mùa SEA Games tới thì những cảm xúc thời mình còn tham gia thi đấu luôn ùa về. Nhớ cảm giác thi đấu, cổ vũ cho đồng đội, những ngày tháng đi tập huấn ở nước ngoài cùng đồng đội. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà mình không thể nào quên được. Nhưng mình không hối tiếc vì sự lựa chọn này vì hiện tại mình đang có 1 gia đình rất hạnh phúc cùng chồng và 2 con trai.

Hai em bé đáng yêu của gia đình chị Thảo.

- Cuộc sống làm vợ, làm mẹ đem lại cho Thảo điều gì, có kỷ niệm nào đáng nhớ trên hành trình dạy con không?

Sau khi lập gia đình, có con thì cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống, vợ chồng cũng có lúc này lúc kia. Nhưng sau cùng chúng mình hiểu ra rằng gia đình luôn là số 1. Mình may mắn vì dù lấy chồng xa nhà nhưng gia đình chồng và chồng cực kỳ tâm lý, yêu thương vợ con. 2 vợ chồng cùng là vận động viên nên chúng mình hiểu và chia sẻ được với nhau mọi thứ từ công việc cho tới cuộc sống.

Mình và anh Hoàng cũng có chung quan điểm dạy con nên bản thân mình luôn cảm thấy được chia sẻ, quan tâm. Kỷ niệm ngọt ngào và đáng nhớ nhất chính là lúc cả gia đình được cùng nhau đi chơi, đi du lịch, cùng trải nghiệm cuộc sống để các con có một tuổi thơ đúng nghĩa. Có thời gian rảnh là cả gia đình lại về ông bà nội chơi, mình muốn cho các con được trải nghiệm lên rẫy, ra ruộng, khám phá thiên nhiên thỏa thích.

- Nếu tương lai 2 con trai muốn theo nghiệp bố hoặc mẹ, Thảo có đồng ý không?

Vợ chồng mình luôn ủng hộ các con tham gia vào môn thể thao mà bé yêu thích. Mình không quá cứng nhắc trong việc này.

Cặp đôi vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi từ giã sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa'' - Ảnh 4.

3 mẹ con và khoảnh khắc đáng nhớ.

- Thảo có lời khuyên gì với những người mẹ cũng trong hoàn cảnh như mình, lưỡng lự không biết nên từ bỏ sự nghiệp hay chiến đấu đến cùng? Và họ cũng đang băn khoăn không biết liệu các con có thiệt thòi không khi mẹ chọn sự nghiệp?

Bạn bè xung quanh mình có rất nhiều người đã sinh con xong vẫn trở lại thi đấu và đạt thành tích đáng nể. Mình nghĩ là mỗi người đều có một lựa chọn riêng và đưa ra quyết định cho bản thân. Các con sẽ không thiệt thòi mà ngược lại còn cảm thấy tự hào vì có một người mẹ giỏi giang như vậy. Dù có làm công việc gì thì tình yêu mà mẹ dành cho các con vẫn luôn là vô bờ bến.

Bản thân mình cũng rất ngưỡng mộ các mẹ ấy vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Còn mình quyết định nghỉ thi đấu đỉnh cao không phải là dừng lại hoàn toàn, chỉ là mình đang đi theo con đường riêng mà thôi. Hiện tại mình rất hài lòng với cuộc sống và vẫn đang luôn cố gắng phát triển sự nghiệp, chăm sóc thật tốt cho các con.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi từ giã sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa'' - Ảnh 5.

Khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi giã từ sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa'' - Ảnh 6.

Hiện tại Đỗ Thị Thảo đang quản lý phòng tập TDH boxing

- Trong suốt thời gian mang thai và sinh con, chồng của Thảo không thể xuyên suốt ở bên do công việc. Cảm giác của Thảo lúc đó là gì, có bao giờ nghĩ rằng giá như chồng làm một công việc đơn giản hơn thì sẽ có thời gian dành cho các con không?

Khi mang thai bé đầu thì 2 vợ chồng cũng phải xa nhau khá nhiều vì chồng mình vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp. Cũng có nhiều lúc buồn và tủi thân nhưng vì con và chồng vẫn luôn động viên, gọi điện nói chuyện thường xuyên nên dù ở xa nhưng mọi thứ vẫn rất ổn. Bản thân mình cũng là một người thuộc tuýp mạnh mẽ, chỉ cần đồng lòng thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Mỗi lần anh Hoàng phải đi xa nhà để tập luyện và thi đấu, mình luôn nói để các con hiểu về nghề nghiệp của ba.

Chị Thảo luôn cố gắng dành cho con cuộc sống tốt đẹp nhất.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi từ giã sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa'' - Ảnh 7.

Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 2 con.

- Hiện tại việc chăm sóc và giáo dục các bé có gặp phải khó khăn gì không?

Hiện tại chồng mình đang xa nhà để chuẩn bị thi đấu SEA Games. Mình ở nhà quán xuyến công việc quản lí phòng tập TDH boxing và quán cafe, chăm sóc các con ăn học cũng khá vất vả. Trước đây thi thoảng mình cũng cảm thấy stress vì các con khá nhiều năng lượng nhưng hiện tại thì mình đã cân bằng được rồi, cảm thấy cuộc sống trôi qua mỗi ngày đều rất vui và thú vị, 2 bé cũng lớn và ngoan ngoãn.

- Được biết chồng của Thảo đang tham gia thi đấu SEA Games, Thảo và 2 con có ra cổ vũ cho ba không? Hay Thảo sẽ chăm lo cho con và công việc của hai vợ chồng khi chồng vắng nhà?

Sắp tới thì 3 mẹ con sẽ ra Bắc Ninh cổ vũ ba thi đấu và về thăm nhà ngoại ở Mộc Châu. 3 mẹ con muốn gửi lời chúc tới ba thi đấu thật tốt và thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc và gia đình. Ba luôn là niềm tự hào của vợ và các con.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo trải lòng về hành trình làm vợ, làm mẹ sau khi từ giã sự nghiệp: ''Chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa'' - Ảnh 8.

Hiện tại, Đỗ Thị Thảo hài lòng với cuộc sống của mình.

- Cảm ơn Thảo về cuộc trò chuyện thú vị và gần gũi này!

Chia sẻ