Bí quyết nuôi dạy con:

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ

Bài: Nhã Đan, Ảnh: Bảo Ân,
Chia sẻ

Tuy còn trẻ tuổi nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn rất ra dáng là một bà mẹ chăm con mát tay.

Dù đã có một con nhưng trong mắt nhiều người Diệp Bảo Ngọc vẫn là một hot girl với nét đẹp dịu dàng, thánh thiện. Bất kỳ ai gặp cũng phải thừa nhận một điều rằng "bà mẹ trẻ này chăm con mát tay".

Profile: 

Tên mẹ: Diệp Bảo Ngọc

Nghề nghiệ: Diễn Viên

Tên bố: Thành Đạt

Nghề nghiệp: Diễn Viên

Tên bé: Minh Khang
 

Sinh năm 1993, gương mặt khả ái, chiều cao lý tưởng, nụ cười xinh lung linh tỏa nắng với hai má lúm đồng tiền duyên duyên, Diệp Bảo Ngọc đã từng là một hot girl đình đám của TP Hồ Chí Minh. Năm 2011, Diệp Bảo Ngọc nổi lên từ cuộc thi Phụ nữ thời đại qua ảnh 2011, cô bạn được ví như một hình ảnh sắc sảo mà rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Cô bạn trẻ trung này đã từng gây ấn tượng mạnh với độc giả bằng nhiều vai diễn truyền hình như: Nỗi đau của hạnh phúc, Những chàng rể tuổi rồng, Lúa trổ bông, Mình cưới thật em nhé… Nhưng từ thời điểm cuối năm 2012 trở về đây, Diệp Bảo Ngọc bỗng dưng mất hút, không còn trong showbiz cũng như các bộ ảnh thời trang thậm chí là cuộc thi Phụ nữ thời đại của mùa thi sau.  

Dân tình được một phen “tán loạn” khi biết cô nàng theo chồng bỏ cuộc chơi và nàng càng mất hút sau khi sinh hạ quý tử. Hiện tại, khi bé Khang được hơn 4 tháng, Bảo Ngọc mới chịu xuất hiện để chia sẻ câu chuyện làm mẹ của mình với một hình ảnh mộc mạc nhất.

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 1

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 2

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 3

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 4
Bảo Ngọc với hình ảnh một hot girl sắc sảo

Chào Diệp Bảo Ngọc, rất nhiều người nhận xét sau khi lên chức mẹ, Ngọc thay đổi nhiều lắm, từ tính cách tới ngoại hình. Ngọc thấy điều đó có đúng không?

Đối với Ngọc, được làm mẹ là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc sống. Điều đó còn đặc biệt và thiêng liêng hơn cả khi đây là lần đầu tiên Ngọc được đến với thiên chức này. Phải nói thế nào nhỉ… Ngọc cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, mình cần phải sống chậm lại để cảm nhận được những điều hạnh phúc của riêng mình.

Từ ngày có Minh Khang, Ngọc cảm thấy vững tin hơn với hai chữ gia đình. Khi quyết định lấy chồng sớm, Ngọc cũng đã từng có những lần hoài nghi và đôi lúc đắn đo về bổn phận mới, nhưng bây giờ thì suy nghĩ đó không còn nữa. Bạn bè thân nhận xét có con rồi Ngọc cũng chín chắn và “phụ nữ” hơn, không còn là một hot girl nữa (cười). Còn về ngoại hình thì Ngọc vẫn vậy, có chăng là hơi béo một chút chăng? (cười).

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 5
Diệp Bảo Ngọc cùng bé Minh Khang đi dạo.

Đang là một hot girl với cuộc sống ít phải lo nghĩ, “đùng một cái” bạn phải ngày đêm đối diện với một “cục cưng” 4 tháng tuổi hiếu động, ăn ngủ chưa đúng giờ, bạn có bị sốc không?

Chưa bao giờ mình có cảm giác quá tải hay bị sốc từ khi có em bé cả. Bé mới 4 tháng tuổi nhưng đã biết làm khá nhiều trò "tinh ranh" chọc cười cả nhà rồi. Mỗi lần ở gần ba mẹ hay những lúc lấy điện thoại chụp hình là bé lại cười tít mắt. Minh Khang tỏ ra là một cậu bé khá hiếu động và mạnh dạn, tuy vậy nhưng bé lại rất ngoan ngoãn và dễ tính trong chuyện ăn ngủ.

Có hôm đi công việc về, Ngọc nằm cạnh bé nói khẽ “Con ơi đêm nay mẹ mệt. Con ngủ ngoan đừng quấy để mẹ ngủ nhé, mai mẹ con mình dậy sớm”. Vậy là bé ngủ yên đến tận sáng hôm sau không quấy mẹ chút nào. Đến thời điểm hiện tại bé đã hết ti mẹ nên Ngọc cũng kĩ tính hơn ở việc chọn lựa các loại sữa công thức để đảm bảo khẩu phần ăn của bé đầy đủ dinh dưỡng.

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 6
Bé Minh Khang với điệu cười đáng yêu

Việc cai sữa cho con sớm như vậy chắc hẳn là có nguyên do, giữ dáng phải không Ngọc?

Không phải là Ngọc cho con cai sữa để giữ dáng đâu, mà vì Ngọc rất ít sữa, nên phải cho bé bú dặm, sau đó thì bé lại đòi bú sữa bình luôn. Vậy là sữa mẹ càng bị ít hơn...

Bố mẹ đều là diễn viên, việc đi công tác, đi diễn suốt có ảnh hưởng tới việc chăm sóc bé không? Mình được biết bạn sắp trở lại với điện ảnh.

Hiện tại, vì lịch quay của ba khá dày nên bé ở nhà với mẹ và ông bà là chủ yếu. Thời gian tới Ngọc dự định sẽ quay trở lại với điện ảnh nên cũng thấy phân vân vì cả ba và mẹ đều phải đi làm. Tuy nhiên, vợ chồng mình cũng sẽ tìm cách cân bằng công việc và gia đình, dành nhiều thời gian để toàn tâm toàn ý với con. Đặc biệt những dịp cuối tuần thì Ngọc và Đạt đều dành trọn vẹn thời gian cho Minh Khang.

Chồng Ngọc khá tâm lý nên anh ấy cũng rất hay đỡ đần cho Ngọc trong việc chăm sóc và chơi đùa với con. Anh ấy rất biết cách chăm sóc trẻ, Ngọc được nhờ nhiều lắm (cười).

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 7

Ba đi công tác suốt nên chắc bé sẽ theo mẹ hơn nhiều nhỉ, ở nhà Khang sợ ba hơn hay mẹ hơn, ai "dữ dằn" hơn?

Ngọc nghĩ chắc bé sợ ba nhiều hơn quá, vì bé thương mẹ nhiều hơn mà (cười). Điểm này Ngọc cũng đã tìm hiểu qua, trong gia đình nên có cả cương cả nhu, một người đóng vai nghiêm khắc và một người biết dỗ dành, động viên và yêu chiều để tập cho bé tính không ỷ lại nhưng đồng thời bé cũng không tự ti hay mặc cảm. Có như vậy bé mới nên người được.

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 8
Bé Khang mới hơn 4 tháng tuổi nhưng trộm vía khá cứng cáp

Có thông tin cho rằng, bạn là một bà mẹ siêu kỹ tính, điển hình như việc không cho bé ra ngoài vì… sợ bụi?

Không phải vậy đâu (cười). Ngọc muốn cho con mình hoà nhập với mọi người nên hay tạo điều kiện cho con tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều hơn. Một tháng tuổi bé đã cùng ba mẹ đi Hải Phòng chơi, bốn tháng tuổi bé cũng đã tham gia một vai diễn nhỏ. Ngọc nghĩ những sự gần gũi đó sẽ khiến cho con hoàn thiện bản thân hơn.

Phương pháp dạy con nào mà bạn tâm đắc nhất?

Ngọc sẽ dùng tất cả các phương pháp để dạy bé (cười). Mỗi phương pháp đều có ưu khuyết điểm riêng. Điều quan trọng là mình phải biết áp dụng đúng thời điểm.

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 9
Mẹ chồng là người giúp đỡ Ngọc rất nhiều trong việc chăm con

Ví dụ đó là những phương pháp nào?

Làm bạn cùng con, kỷ luật không nước mắt… Bên cạnh đó, phần lớn kiến thức Ngọc có được là do mẹ truyền lại. Ở một vấn đề khó, Ngọc sẽ hỏi ý kiến của mẹ để từ đó đưa ra cách làm tốt nhất. Phần còn lại Ngọc đọc qua sách vở và trên các trang báo mạng. Ngọc muốn dạy bé rằng dù ba mẹ là người nổi tiếng hay có những thành công nhất định thì ba mẹ cũng chỉ là những người rất bình thường trong xã hội này, bé phải tự bước đi và nỗ lực trên chính đôi chân mình để khẳng định với cuộc đời.

Bên cạnh đó, có ba mẹ nào lại không muốn hiểu về con cái của mình đâu. Nếu thương con mình nên lắng nghe để biết con cần gì, muốn gì. Cuộc đời của bé là do bé tự quyết định. Ba mẹ không thể sống giùm cuộc đời của con cái mãi được nên vai trò chính của ba mẹ là hướng dẫn cho con, hơn hết là trở thành những người bạn của con. Ngọc nghĩ bậc làm ba mẹ chính là những "best friends forever" của con vì bạn bè có thể thay đổi còn ba mẹ lại là mãi mãi. 

Cảm ơn Diệp Bảo Ngọc về những chia sẻ vô cùng thú vị này!

Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 10
Khoảnh khắc vui vẻ của mẹ con nàng cựu hot girl



Kể từ ngày sinh bé Bào Ngư, Mi Vân dường như không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nàng hot girl "đời đầu" lặng lẽ hơn với vai trò làm mẹ. Vân nổi tiếng là một bà mẹ chăm con mát tay
Cựu hot girl Diệp Bảo Ngọc mộc mạc với vai trò làm mẹ 11
Chia sẻ