“Cuộc chiến tranh” xung quanh cái tã

,
Chia sẻ

Mẹ chồng ở quê lên chăm My mới sinh con được 4 ngày. Cháu tè vào tã giấy, thay ra, bà không biết, lại đem phơi tã giấy để đến chiều cho cháu dùng tiếp.

Có mấy loại tã cho mẹ chọn

Bé mới sinh, mẹ có thể cho bé dùng tã xô, tã chéo và tã giấy.

Tã xô là loại tã làm bằng vải màn, thêu bô đê xung quanh các mép, để gập thành miếng vừa phải, lót cho bé. Tã chéo làm bằng vải cotton hoặc vải mềm, dùng để quấn bên ngoài cho bé.

Đây là hai loại tã dùng xong có thể giặt phơi khô, dùng lại được. Các bố mẹ lưu ý, tã xô khi giặt xong, đem phơi, cũng nên phơi phẳng phiu và gấp gọn, xếp thành từng chồng riêng để ở một ngăn tủ nhé. Nếu không, quẳng loại tã này vào tủ, nó sẽ bị nhàu nhĩ. Nhất là khi đang vội tìm tã thay cho con, mẹ sẽ bới mãi mà chẳng thấy đâu.
Tã xô cho bé

Tã giấy là loại dùng một lần duy nhất. Tã giấy ngày nay được sản xuất theo kiểu công nghiệp, mẹ chẳng phải mất công mua vải, đặt may hoặc khâu vá như bà ngày xưa. Nôm na hiểu tã giấy như cái bỉm của bé. Nhưng bé dùng tã giấy sẽ thoáng hơn, không “bịt kín” như bỉm.

Tuy theo cân nặng của bé mà có các loại tã giấy Newborn cỡ S, M, L, XL của các hãng. Loại này có băng dính ở mặt dưới, dính vào tã chéo cho bé dùng cũng được. Nếu hiện đại hơn, mẹ có thể mua quần đóng tã cho bé.

Loại quần này như chiếc quần tam giác của mẹ, đặt miếng tã giấy vào và quần cho bé. Quần này bé dùng xong, mẹ lại giặt và đem phơi khô đi nhé!
 
Quần dùng đóng tã giấy cho bé

Tã xô hay tã giấy?

Tất nhiên rồi! Các bà ủng hộ việc dùng tã xô. Bà ngoại Bi liệt kê ra rất nhiều lợi ích của tã xô: Dùng được nhiều lần, tiết kiệm tiền. Tã xô lại mềm mỏng, hợp với làn da  non nớt của bé. Dùng tã xô, lúc nào ị, tè là bé biết được ngay. Điều đó giúp mẹ và bà sẽ xi cho bé được nhanh hơn. Tã giấy dù có mặt đáy biết thở thì cũng kín hơn, không thể bằng tã xô.

Lý do nặng ký nhất bà đưa ra thuyết phục cả nhà: “Mình đóng băng vệ sinh mấy ngày còn thấy khó chịu nữa là trẻ con”.
Tã chéo cho con

Nhưng tã giấy cũng có nhiều thứ tiện lợi lắm. Với những mẹ nào bận rộn, không có người giúp sau khi sinh, tã giấy nhanh gọn, không mất công giặt giũ, phơi phóng và gấp cất. Tã giấy cũng thấm hút tốt nên bé sẽ không bị lạnh mông hoặc thức dậy khi đang ngủ mà tè.

Nếu con sinh vào mùa đông, tã giấy còn bố mẹ không phải ngửi mùi thơm phưng phức của con. Cứ khoảng 3 – 4 tiếng một lần, bố mẹ có thể thay tã giấy cho con một lần thì cũng không sợ hăm.

Cách tốt nhất là ban ngày dùng tã xô cho bé. Ban đêm ưu tiên dùng tã giấy. Dần dần, mẹ cũng nên giảm số giờ mặc tã cho con vào ban đêm lẫn ban ngày và cố không mặc khi không cần thiết.

Để tránh con bị tật đi hai hàng, nên tháo tã khi cho con tập đi, chọn size hợp lý, chọn thời điểm nhất định, chọn độ tuổi thích hợp. Con càng lớn thì thời gian để thoáng càng dài để tập cho trẻ bỏ dần tã.

Bố mẹ thăm dò thường xuyên xem con có đi ị không để thay tã kịp thời cho con nhé.
 
Kitty
Chia sẻ