Con trai 6 tháng tuổi đột nhiên bị bại não, bác sĩ kiểm tra và phát hiện do hành động này của bố mẹ, hầu hết ai cũng từng làm

Jia You,
Chia sẻ

Có một điều không thể phủ nhận rằng, trẻ con nào cũng thích cảm giác mạnh, giống như việc bố mẹ hay bế chúng lên cao cho có cảm giác như đang bay. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng đây lại là hành động vô cùng nguy hiểm cho trẻ.

Gần đây, một người phụ nữ họ Trần sống ở Quảng Tây, Trung Quốc đã phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng khi phát hiện đứa con nhỏ 6 tháng tuổi bị bại não chỉ vì hành động của mình. Được biết, cô Trần và chồng năm nay cũng lớn tuổi, phải khó khăn lắm họ mới sinh được đứa con trai đầu lòng. Mỗi ngày, hai vợ chồng đi làm về đều tranh thủ chơi cùng con, đặc biệt cậu con trai rất thích được bố đưa lên cao và xoay vòng vòng. Mỗi lần như thế, cậu bé cười không ngừng, thấy con thích nên anh Trần thường xuyên làm và càng lúc càng mạnh hơn.

Con trai 6 tháng tuổi đột nhiên bị bại não, bác sĩ kiểm tra và phát hiện do hành động này của bố mẹ, hầu hết ai cũng từng làm - Ảnh 1.

Tuy nhiên đến một ngày, con trai 6 tháng tuổi đột nhiên bị sốt co giật, kèm theo ói mửa, rối loạn vận động. Quá sợ hãi, hai vợ chồng cô Trần đã đưa con đến bệnh viện địa phương để kiểm tra thì bác sĩ nói rằng cậu bé đã mắc hội chứng rung lắc ở trẻ em. Sau khi chia sẻ với bác sĩ, anh Trần thừa nhận rằng mình thường xuyên bế con và rung lắc vì nghĩ rằng cậu bé thích cảm giác mạnh. Sự việc đau lòng xảy ra khiến anh Trần vô cùng đau đớn và hối hận. Các bác sĩ cho biết, điều duy nhất bây giờ có thể làm là tiến hành điều trị một cách triệt để.

Câu chuyện của gia đình cô Trần là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh khác. Nhiều người vì muốn chơi với con và muốn chúng vui nên bằng lòng làm mọi thứ mà chúng thích. Nhưng trên thực tế, mọi người cần biết rằng có những điều cần phải tìm hiểu nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Các bác sĩ cho biết, hội chứng rung lắc ở trẻ em là một dạng bạo hành nghiêm trọng lên trẻ em. Nó thường xảy ra khi bố mẹ hoặc người chăm trẻ rung lắc để trẻ giải tỏa sự cáu gắt, thường là để dỗ trẻ ngừng khóc. Nhưng đây là cách dỗ hoàn toàn sai và cực kỳ nguy hiểm.

Con trai 6 tháng tuổi đột nhiên bị bại não, bác sĩ kiểm tra và phát hiện do hành động này của bố mẹ, hầu hết ai cũng từng làm - Ảnh 2.

Chuyên gia nói thêm, nhóm cơ cổ của trẻ còn rất yếu và không đủ sức nâng đỡ đầu. Vì vậy, việc rung lắc mạnh sẽ làm đầu trẻ di chuyển mạnh từ trước ra sau, gây tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Hội chứng này chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là nhiều ca xảy ra với trẻ trước 1 tuổi.

Những triệu chứng thường không tìm thấy rõ rệt ở bên ngoài, nhưng chủ yếu xuất phát từ bên trong. Một số biểu hiện mà phụ huynh có thể nhận ra trẻ có hội chứng rung lắc là: Rối loạn vận động ở nhiều mức độ, sốt co giật hay thậm chí hôn mê, đồng tử giãn, chán ăn, nôn mửa, thở bất thường,... Khi thấy trẻ có những biểu hiện này bố mẹ cần đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra gấp, nếu không trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ