Con mẩn đỏ như phát ban, mẹ nghĩ da con nhạy cảm với quần áo nhưng đây lại là dấu hiệu của bệnh quen thuộc

Newben,
Chia sẻ

Thấy vết đỏ trên tay con trông có vẻ như là phát ban, nghĩ rằng da con nhạy cảm với quần áo, chị Brodi đưa con đi tắm, thay quần áo mới cho con. Nhưng thực ra, đây lại là triệu chứng của một bệnh quen thuộc.

Mới đây, khi con trai trở về nhà sau giờ học, chị Brodi Willard đã phát hiện ra vết đỏ lớn trên cánh tay con. Brodi vốn là một y tá, chị thấy vết đỏ trên tay con trông có vẻ như là phát ban nhưng chị cũng không xác định được chính xác nguyên nhân. Nghĩ rằng da con nhạy cảm với quần áo, chị Brodi đưa con đi tắm, thay quần áo mới cho con.

Nhưng kể cả khi chị đã tắm, thay quần áo cho con, tình trạng mẩn đỏ vẫn không chấm dứt. Chị kể: “Tôi cho con đi tắm, rửa tay con, vệ sinh cho con và những vết mẩn đỏ vẫn ở đấy. Vì thế, tôi quyết định gọi bác sĩ”. Bất ngờ thay, vị bác sĩ cho biết, cũng có 2 đứa trẻ đã đến phòng khám với triệu chứng giống hệt với Seb - con trai của Brodi.

Con mẩn đỏ như phát ban, mẹ nghĩ da con nhạy cảm với quần áo nhưng đây lại là dấu hiệu của bệnh quen thuộc - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Chị chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 26/1: “Tôi gọi bác sĩ của con. Họ bảo rằng đã có 2 đứa bé đến phòng khám vào hôm đó cũng với triệu chứng tương tự. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 cháu bé dương tính với cúm. Tôi đưa con đến bác sĩ vào sáng nay và kết quả xét nghiệm dương tính với cúm B”.

Chị Brodi cho biết, chị không hề nghĩ con mình mắc phải bệnh cúm vì chẳng có dấu hiệu nào liên quan đến cúm như ho, sốt, chảy mũi. Thay vào đó, cậu bé Seb chỉ bị nổi mẩn đỏ như phát ban mà thôi. Thế nên chị đã chia sẻ về tình trạng của con lên trang cá nhân như một lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, đừng xem thường những vết mẩn đỏ. Chị viết: “Hãy để mắt đến con nếu thấy con phát ban, mẩn đỏ, lập tức gọi cho bác sĩ. Tôi chưa bao giờ nghe đến triệu chứng này nhưng rõ ràng đây là điều cần phải được tìm hiểu ngay”.

Rất may mắn, Seb sau khi được dùng thuốc đã khá hơn trước nhưng vẫn chưa thể đi học trở lại.

Con mẩn đỏ như phát ban, mẹ nghĩ da con nhạy cảm với quần áo nhưng đây lại là dấu hiệu của bệnh quen thuộc - Ảnh 2.

Gia đình chị Brodi. (Ảnh: Facebook)

Bác sĩ chuyên khoa phổi nhi khoa Oscar Alea cho biếtm bệnh cúm sẽ biểu hiện khác nhau ở mọi người, trong vài trường hợp sẽ có thể bị phát ban, mẩn ngứa. Ông giải thích: “Đó là một trong những biểu hiện của bệnh cúm. Có nhiều kiểu mẩn đỏ, có kiểu sẽ như phát ban nhưng hầu hết những vết này sẽ có màu đỏ”. Ông cũng cho biết, trong hầu hết trường hợp, mẩn đỏ, phát ban sẽ đi kèm các triệu chứng khác.

(Nguồn: abc-7, wowt)

Chia sẻ