Con gái và quả bom "nổ chậm" khi đến tuổi dậy thì

,
Chia sẻ

Chị Ngân (Hải Phòng) gọi điện đến Trung tâm tư vấn thổ lộ, không biết phải làm thế nào khi bất ngờ nhìn thấy bao cao su bên trong hộp đựng bút của cô con gái mới 15 tuổi.

Sau khi tìm thấy bao cao su trong cặp sách của cô con gái nhỏ, bà mẹ đã quá sững sờ đến nỗi phải cầu cứu các chuyên gia tâm lý.
 
Một câu chuyện khác, được các chuyên gia tâm lý kể lại: Linh là một cô bé nhanh nhẹn, hễ khách của bố mẹ đến chơi, em chạy ra pha trà mời khách, sau đó em qua trông em nhỏ. Bình thường, bố Linh sẽ khen ngoan và động viên con gái. Nhưng lần này thì thái độ của bố khác hẳn. Linh lo sợ mình đã làm điều gì không phải.
 
Ngay sau khi khách về, bố Linh gọi con lại: “Con thay ngay bộ quần áo này đi. Con gái lớn không nên mặc quần áo ở nhà bó sát người như thế này. Và không được đứng giữa cửa ra vào khi trong nhà người lớn đang ngồi trong nhà nói chuyện…”. Dù chưa rõ lí do, nhưng Linh vẫn nghe lời bố. Đến tối, mẹ đi làm về, Linh đem thắc mắc ra hỏi, được mẹ phân tích kĩ, em thầm cảm ơn bố về bài học sáng nay.
 
Hơn bao giờ hết, người mẹ cần ở bên cạnh, gần gũi con gái trong giai đoạn này.

Khi bước vào tuổi dậy thì, con gái sẽ có nhiều điều khó nói cùng bố. Nhưng vai trò của người cha vẫn rất quan trọng. Sự có mặt kịp thời, quan tâm, hỏi han và tư vấn cho con những chuyện ở trường lớp, các mối quan hệ ứng xử với người thân, bạn bè giúp cha con hiểu, gần gũi với nhau hơn. Lúc này, người mẹ có thể là cầu nối cho hai cha con.

Em Thu Huyền 14 tuổi (Hà Nội) tâm sự: Từ ngày có hành kinh, em trở nên ngại ngùng khi tiếp xúc với bố. Em không còn vô tư và rất lóng ngóng trong sinh hoạt. Một hôm, vô tình em nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ về mình. Bố em nói: Giờ con gái bắt đầu trưởng thành, “mẹ nó” nên chỉ cho con cách ăn mặc, vệ sinh đúng cách. Bảo con chú ý đến tác phong và cách ăn nói… Tự nhiên, những mặc cảm trong Huyền tan biến. Dù không trực tiếp chỉ dạy cho con gái những điều tế nhị, nhưng bố đã “không bỏ rơi” Huyền. Bố thực sự là “người bạn lớn” đầy tin cậy của Huyền.

Cha là “cột trụ”, mẹ là bạn thân
 
Đó là lời khuyên của thạc sĩ Lê Thị Ngọc Bích, chuyên gia tư vấn Tổng đài 1800585877. Theo chị Bích thì bố là người đàn ông đầu tiên mà con gái yêu quí, có ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đời con.
 

Con gái có mối quan hệ gần gũi và tích cực với cha trong suốt 5 năm đầu đời thường có xu hướng dậy thì muộn hơn các bạn gái có khoảng cách với cha. (Theo nghiên cứu từ trường đại học Vanderbilt, Mỹ).

Các nghiên cứu của trường Oxford (Anh) cho thấy, các bé gái có cha cùng vui chơi thường ít phải đối diện với các vấn đề về sức khoẻ tinh thần trong cuộc sống về sau. Sự khuyến khích và cổ vũ của người cha sẽ giúp con gái trở thành người phụ nữ độc lập và tự tin.

Cách ứng xử của bố sẽ tác động không nhỏ đến lăng kính nhìn đời của con gái: Nếu bố coi trọng những nét truyền thống thì con gái sẽ có xu hướng phát triển thành cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, lịch sự, phép tắc. Còn nếu người bố khích lệ con gái bằng những từ như "bản lĩnh, quyết đoán, tự tin" thì chắc chắn con sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện đại.
 
Các cô gái thường có khuynh hướng chọn bạn đời tương lai có những phẩm chất và tính cách giống bố. Chính vì thế, bố hãy là một "trụ cột" gương mẫu, nếu không những ứng xử tiêu cực của người bố rất dễ tạo khoảng cách với con.
 
Một số người đàn ông đôi khi có những hành động khó hiểu, lãnh đạm hoặc nóng nẩy, khó chịu khiến con gái cảm thấy xa cách với bố. Hay cũng có người vũ phu, không biết kiềm chế, hay ghen tuông... khiến con gái có xu hướng ghét hoặc tệ hơn là căm thù đàn ông, coi thường hoặc tách biệt khỏi những mối quan hệ khác giới.

Luôn gần gũi với con nhưng nhiều bà mẹ cảm thấy lo lắng vì con gái mới lớn “khác” quá: tính khí thất thường, hay xa lánh gia đình, chỉ thích buôn chuyện với bạn... Nhiều người không hiểu và không biết cách để gần gũi với con; thậm chí họ còn cảm thấy bất lực khi thấy con đang xa dần vòng tay mình.

Th.s Bích cho biết thêm: Hơn bao giờ hết, người mẹ cần ở bên cạnh, gần gũi con gái trong giai đoạn này. Dành thời gian lắng nghe, thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với con về giới tính, trường học, bạn bè hay thời trang và những băn khoăn về tương lai, nghề nghiệp... Để hiểu những gì con suy nghĩ, thay vì mắng át đi, áp đặt suy nghĩ của mình cho con gái hoặc cho rằng: "Con còn nhỏ biết gì"; "mới tí tuổi mà đã..."; "ngày xưa, hồi bằng tuổi con...". Mẹ hãy là người bạn thân của con gái mới lớn. 
 
Theo Nông nghiệp Việt Nam
Chia sẻ