Con chị dâu bị viêm da cơ địa, mẹ trẻ sợ con lây không muốn 2 bé chơi với nhau nhưng mẹ chồng lại tỏ thái độ ra mặt

San San,
Chia sẻ

''Mỗi lần tôi ẩn ý rằng con mình sẽ bị lây nhưng dường như mẹ chồng lại không quan tâm mà còn tỏ ra khó chịu''.

Mới đây, trên một diễn đàn chăm sóc con, tâm sự của một bà mẹ đã nhận được sự quan tâm của hội bỉm sữa. Ban đầu, người mẹ trẻ cảm thấy khó chịu vì sợ con sẽ bị lây bệnh ''viêm da cơ địa'' từ con của chị dâu nhưng kết quả sau đó lại khiến mọi người bất ngờ. 

''Tôi năm nay 26 tuổi, vừa mới sinh con gái được vài tháng. Bé trộm vía kháu khỉnh, ăn ngoan ngủ ngoan nên mẹ cũng khá nhàn. Thế nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ. Bé trai 6 tháng tuổi nhà chị dâu (sống ngay gần nhà) bị viêm da cơ địa. Mẹ chồng tôi thi thoảng lại chạy qua đó, bế cả cháu gái theo khiến tôi cứ nơm nớp lo sợ. 

Dù sao đó cũng là một căn bệnh và tôi nghĩ nó sẽ lây lan. Nhỡ đâu trong khi hai bé nằm cạnh nhau con tôi bị lây thì sao. Bệnh đó khổ sở thế nào ai cũng biết, mỗi lần thấy thằng bé con chị dâu dùng tay gãi khắp người là tôi lại sởn da gà. Nghĩ con mình cũng có nguy cơ bị nên tôi tỏ ý không muốn bà đưa cháu sang đó chơi. 

Thế nhưng có vẻ như bà không hiểu, cứ đòi đưa bé đi bằng được, lại còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Cực chẳng đã, tôi nói chuyện với chồng để anh bảo thẳng mẹ không được đưa con sang đó chơi. 

Thế nhưng cuối cùng tôi mới là người sai, vừa bị chồng mắng té tát vì không hiểu biết, lại bị nói là nhỏ mọn. Sau khi tìm hiểu kỹ tôi mới phát hiện quả thực bệnh này không lây nhưng nó lại có tính di truyền''.

Con chị dâu bị viêm da cơ địa, mẹ trẻ sợ con lây không muốn 2 bé chơi với nhau nhưng mẹ chồng lại tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 1.

Việc bị viêm da cơ địa sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu.

Viêm da cơ địa là gì?

Đây là bệnh lý da thường gặp trên lâm sàng, có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh làm giảm chất lượng cuộc sống do thường xuyên tái phát và ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, tâm lý người bệnh. Nguyên nhân gây bệnh chưa được nghiên cứu và hiểu rõ một cách chi tiết.

Nguyên nhân gây bệnh?

Hiện nay, nguyên nhân của bệnh viêm da cơ địa vẫn chưa được nghiên cứu rõ. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của bệnh viêm da cơ địa trên lâm sàng là kết quả của quá trình tương tác giữa nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố cơ địa hay viêm da cơ địa di truyền, sự suy giảm hàng rào miễn dịch bảo vệ cơ thể và môi trường sống xung quanh.

Một vài các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh và liên quan đến độ nặng của bệnh đã được chứng minh như: Có người thân trong gia đình mắc bệnh viêm da cơ địa (viêm da cơ địa di truyền). Tiền sử dị ứng với các loại thuốc, hóa chất, thức ăn hoặc phấn hoa, bụi, mạt nhà và côn trùng. Mắc bệnh lý liên quan đến cơ địa dị ứng như viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng, hen phế quản, vảy nến.

viêm da cơ địa - Ảnh 1.

Viêm da cơ địa có lây không?

Viêm da cơ địa đặc trưng với những tổn thương nổi gồ lên và nằm nông trên bề mặt da. Mối băn khoăn lớn của bệnh nhân và người chăm sóc thường liên quan tới câu hỏi viêm da cơ địa có lây không. Không giống như nhiều bệnh lý về da khác, bệnh viêm da cơ địa không có tính lây lan. Điều này có nghĩa là việc tiếp xúc trực tiếp với chất dịch từ các mụn nước hoặc dịch tiết, máu từ thương tổn do gãi hoặc trầy xước trên da không làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, bệnh viêm da cơ địa có tính di truyền. Nhiều trường hợp trên lâm sàng ghi nhận viêm da cơ địa di truyền từ thế hệ bố mẹ sang thế hệ con cái. Khi có đồng thời bố và mẹ mắc bệnh viêm da cơ địa, hơn 80% các trường hợp con sinh ra sẽ bị bệnh. Tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 50% nếu chỉ có bố hoặc mẹ mắc bệnh. Viêm da cơ địa di truyền còn được thể hiện thông qua việc tăng tỷ lệ mắc bệnh khi có các thành viên khác trong gia đình bị bệnh. Vì vậy, bố mẹ nên lưu ý trong cách chăm sóc da cho trẻ và đưa trẻ đến khám tại các bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Chia sẻ