Con chấn thương tâm lý vì ngủ chung giường với bố mẹ

Kim Ấm,
Chia sẻ

Hà Trang, con của một cô giáo thường đòi được nằm úp lên người mẹ, bé cũng thường đề nghị bạn chơi trò bố mẹ với mình mặc dù cô bé hoàn toàn không ý thức gì về "sex".

Con chưa ngủ say đâu nhé!

Người ta thường có câu “ngủ như một đứa trẻ” để mô tả một người ngủ rất ngon, rất say và rất hồn nhiên. Tuy nhiên, thực tế là tuy trẻ con rất hồn nhiên nhưng không phải đứa trẻ nào cũng ngủ say như thế. Hơn nữa, những cử động đôi khi quá mạnh của ông bố bà mẹ đang trên đà “say sưa” có thể khiến một đứa trẻ ngủ say nhất tỉnh dậy.

Đứa trẻ có thể sẽ chẳng nhớ gì cả về những kí ức “bất khả kháng” này trong những năm tháng đầu đời, tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy nó có thể để lại những chấn thương một cách vô thức cho đứa trẻ và gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ sau này.

Có những đứa trẻ khi lớn lên còn nhớ rất ít kí ức trải qua khi từ sơ sinh cho đến 4 tuổi nhưng cũng có những đứa trẻ nhớ rất rõ, “Con bé nhà mình nhớ đến từng chi tiết một về con búp bê mà bố mua khi nó 2 tuổi”, chị Minh, một kế toán viên cho biết. Điều này cũng rất đúng với việc đứa trẻ ghi nhớ rất rõ việc hàng đêm phải… vờ ngủ để lờ việc bố mẹ chúng đang làm đi.

Biểu hiện của việc đứa trẻ “biết thừa” đó là những hành động “phỏng theo” những động tác của bố mẹ khi đứa trẻ thức.

Hà Trang, cô bé 5 tuổi, con của một cô giáo thường đòi được nằm úp lên người mẹ, cô bé cũng thường đề nghị bạn chơi trò bố mẹ với mình mặc dù cô bé hoàn toàn không ý thức gì về chuyện tình dục. Cô bé có lẽ không hiểu được đó là việc gì mà bố mẹ lại “làm” thường xuyên và có vẻ bí mật đến vậy, vô hình chung, đó là một bí mật mà cô bé cứ phải tự mình đi tìm lời đáp.

Các bậc cha mẹ thường né tránh một cách tuyệt đối nói về tình dục trước mặt con nhưng lại rất vô tư để con ngủ cùng giường. Như vậy thì mọi biện pháp nhằm giữ cho con khỏi tò mò về chuyện người lớn hoàn toàn vô tác dụng.

Chấn thương tâm lý vì những kí ức chung giường

Ngoài việc để con ngủ chung, đời sống chăn gối vợ chồng bị ảnh hưởng, hậu quả trực tiếp đến con cái là điều mà các chuyên gia tâm lý đang hết sức cảnh báo.
 
Bạn có thích con mình tự lập từ khi còn bé?

Chuyên gia tư vấn chương trình Cửa sổ tình yêu trên Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thị Mùi cho biết đã từng ghi nhận những trường hợp trẻ trai nhòm các bé gái trong nhà vệ sinh, “Bọn trẻ còn rủ nhau chơi trò bố mẹ, trò bố mẹ ấy có cả cảnh bố mẹ quấn quýt nhau trên giường, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi cho biết, “có trẻ rất thích được “va chạm” với bạn giống như cách mà bố âu yếm mẹ, có thể bé rất thích chạy đến và ôm chầm lấy ai đó”.

Các lý thuyết tâm lý chiều sâu, những học thuyết thường chú trọng nhiều đến sự ảnh hưởng của tuổi thơ đến tâm lý người trưởng thành cho rằng những năm đầu đời, đặc biệt từ 1-3 tuổi là khi nhân cách bé được hình thành, tính cách và cuộc sống của một con người sau này phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm đó.

Rất nhiều tội phạm lớn trên thế giới được ghi nhận có tuổi thơ rất không bình yên, trong đó có nhiều tội phạm liên quan đến tình dục: “Sự ám ảnh về việc chăn gối của bố mẹ tưởng rằng đã theo sự vô tư của trẻ trôi đi vĩnh viễn nhưng không, nó vẫn nằm đó trong vô thức của trẻ và gây cho chúng những lệch lạc về mặt tình dục sau này, PGS. TS Đỗ Lai Thúy cho biết.

“Mình rất muốn cho con ngủ riêng nhưng cả hai vợ chồng đều không đành, đến khi con lớn hơn một chút thì nó đã quen rồi và không tách ra nổi”, chị Hiền, một giáo viên kể.

Tuy nhiên, ý định khi con “lớn hơn một chút”, tức là bé đã 3-4 tuổi rồi bố mẹ mới nghĩ việc cho con ngủ riêng e rằng hơi muộn!

Kim Ấm

Chia sẻ