Con càng lớn càng đẹp trai, kết quả sau 4 lần xét nghiệm ADN khiến ông bố xấu xí hoang mang

TÚ UYÊN,
Chia sẻ

Sau khi nghe những lời bàn tán của mọi người, anh Lý bắt đầu hoài nghi. Phải chăng cậu bé không phải là con ruột của anh?

Mọi người luôn nghĩ rằng bố mẹ xinh đẹp nhất định sinh con ra có nhan sắc hơn người. Tuy nhiên, điều này không hẳn hoàn toàn đúng, bởi cuộc sống vẫn luôn có ngoại lệ. Có trường hợp bố mẹ có ngoại hình bình thường nhưng sinh con ra có vẻ ngoài nổi bật. Trường hợp khác, bố mẹ xinh đẹp nhưng sinh con ra ngoại hình bình thường khiến mọi người hoài nghi phải chăng bác sĩ đã ôm nhầm con của người khác.

Con càng lớn càng đẹp trai, kết quả sau 4 lần xét nghiệm ADN khiến ông bố xấu xí hoang mang - Ảnh 1.

Anh Lý cảm thấy nghi ngờ khi bản thân xấu xí, con lại đẹp trai.

Anh Lý sống tại Trung Quốc, có ngoại hình xấu xí nên 40 tuổi mới cưới được vợ. Khi vợ mang thai, anh Lý vừa mừng lại vừa thấp thỏm không yên. Anh vui mừng vì cuối cùng đã có được mụn con sau bao năm chờ đợi, nhưng anh càng lo sợ con sở hữu gen di truyền có ngoại hình xấu xí giống bố thì sau này sẽ khổ sở và lận đận chuyện tình duyên.

Sau khi con ra đời, anh Lý vui mừng khôn xiết vì vợ sinh một cậu con trai rất kháu khỉnh, cậu bé càng lớn lại càng đẹp trai, nét nào ra nét ấy. Thời gian đầu, anh Lý cảm thấy sung sướng vì mình có cậu con trai với ngoại hình nổi bật, nhưng sau khi nghe những lời bàn tán của mọi người, anh Lý bắt đầu hoài nghi. Phải chăng cậu bé không phải là con ruột của anh?

Anh Lý giấu vợ đi làm xét nghiệm ADN với con, sau 4 lần làm xét nghiệm, kết quả cho thấy anh Lý và đứa trẻ có quan hệ huyết thống. Điều này khiến anh Lý vô cùng buồn phiền bởi không hiểu điều gì đã xảy ra khiến ngoại hình giữa hai bố con khác nhau đến thế?

Con càng lớn càng đẹp trai, kết quả sau 4 lần xét nghiệm ADN khiến ông bố xấu xí hoang mang - Ảnh 2.

Sau 4 lần tiến hành xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa trẻ chính là con trai của anh Lý

Bác sĩ Nghệ Hiên, người tiếp nhận xét nghiệm ADN cho anh Lý đã giải thích rằng việc bố mẹ có ngoại hình xấu xí, sinh ra con xinh đẹp là hết sức bình thường. Mặc dù ngoại hình của con cái được thừa hưởng từ bố mẹ nhưng nó còn liên quan tới sự biến đổi của yếu tố di truyền, tùy thuộc vào gen nào mạnh hơn. Ngoài ra, con trai của anh Lý vẫn còn nhỏ, chưa thể khẳng định không có nét nào giống bố. Do đó, bác sĩ khuyên anh Lý không cần lo lắng, đó chắc chắn là con trai của anh.

Chia sẻ