Có một món đồ dù xinh xắn thế nào cũng không nên mua làm quà cho trẻ

K.C,
Chia sẻ

Đồ trang sức tuy đắt tiền và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp nhưng lại ẩn chứa những mối nguy hại khó lường cho trẻ nhỏ...

Tết Nguyên đán sắp đến, ai cũng nô nức chuẩn bị quà trước khi về nhà để dành tặng người thân. Cuối tuần vừa rồi, tác giả của bài viết này vừa hẹn người bạn tên Viên Viên cùng nhau đi mua sắm quà Tết cho gia đình. Viên Viên có một cháu trai ruột đã 6 tháng tuổi, cô băn khoăn mãi không biết nên mua gì cho cháu, cuối cùng quyết định tặng một chiếc vòng bạc thay lời chúc đứa trẻ gặp nhiều may mắn.

Tuy nhiên, tác giả đã ngăn bạn mình lại vì cho rằng tặng đồ trang sức cho trẻ em chưa hẳn đã tốt. Rất nhiều đứa trẻ đã từng bị dị ứng khi đeo trang sức vì da nhạy cảm, chưa kể đến chiếc vòng còn có thể làm bé bị trầy xước da dẻ khi đeo. Hơn nữa, nếu mua phải đồ trang sức của cửa hàng không uy tín, họ có thể trộn rất nhiều hóa chất trong sản phẩm, điều này chắc chắn ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ.

Có một món đồ dù xinh xắn thế nào cũng không nên mua làm quà cho trẻ - Ảnh 1.

Rất nhiều người mua lắc tay, lắc chân làm quà cho trẻ (Ảnh minh họa).

Trên thực tế, cũng khá nhiều người lựa chọn trang sức bạc, vòng tay... làm quà cho trẻ nhỏ bởi nó hàm chứa nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Thế nhưng, dù có quý giá và ý nghĩa thế nào thì đây vẫn là một món đồ không nên mua cho trẻ em. Vì sao ư? Hãy xem những tác hại dưới đây:

1. Da em bé nhạy cảm, đeo trang sức lâu dễ bị tổn thương

Da của trẻ nhỏ vô cùng mỏng manh và nhạy cảm nên những món trang sức không được gia công tỉ mỉ sẽ dễ dàng cọ xát làm tổn thương làn da bé. Chúng ta có thể đợi trẻ qua 7 tháng tuổi mới cho đeo trang sức. Khi đi ngủ nhất định phải tháo ra, nếu không trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái, ngủ không ngon.

2. Đồ trang sức dễ làm bé dị ứng

Có một món đồ dù xinh xắn thế nào cũng không nên mua làm quà cho trẻ - Ảnh 2.

Đồ trang sức còn có thể khiến dã bé dễ bị kích ứng (Ảnh minh họa).

Bên cạnh vấn đề da nhạy cảm thì sức đề kháng của trẻ nhỏ cũng khá yếu, có một số trẻ đã bị ngứa và sưng đỏ trên da do đeo trang sức trong thời gian dài. Đây chính là biểu hiện của việc đồ trang sức làm da bé bị kích ứng, nếu nghiêm trọng có thể khiến trẻ mắc bệnh da liễu, thật sự là ”lợi bất cập hại”.

3. Bé có thể vô tình nuốt phải đồ trang sức

Để món trang sức trở nên bắt mắt và thu hút, nhiều xưởng sản xuất đã gắn thêm tua rua hay chuông... trên chiếc vòng mà quên mất rằng những chi tiết nhỏ này rất nguy hiểm với các bé. Trẻ em thường có thói quen và sở thích “cái gì cũng cho vào miệng”, thử nghĩ chỉ cần người lớn không để ý một chút, bé nhỡ nuốt phải các chi tiết này thì hậu họa sẽ nghiêm trọng đến mức nào?

Có một món đồ dù xinh xắn thế nào cũng không nên mua làm quà cho trẻ - Ảnh 3.

Các bé hay có sở thích "gặm tay" nên sẽ vô tình đưa luôn chiếc vòng độc hại vào miệng (Ảnh minh họa).

4. Đồ trang sức có thể khiến bé nhiễm độc kim loại

Trang sức bạc hiện nay đa số đều không phải làm từ bạc nguyên chất mà họ sẽ pha thêm một số kim loại nặng như nhôm, đồng... Với thói quen mút tay, trẻ sẽ vô tình “ngậm” luôn cả vòng vào miệng và đưa các kim loại có hại đó vào cơ thể. Điều quan trọng nhất khi muốn mua trang sức cho trẻ là chúng ta phải đảm bảo món đồ đó có chất lượng vật liệu tốt, gia công tỉ mỉ và không có chi tiết phụ đính kèm.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ