Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ

A.D,
Chia sẻ

Để giúp trẻ ăn ngon có nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên nhiều trường hợp các mẹ gặp phải là trẻ biếng ăn trở lại sau khi ngừng sử dụng sản phẩm.

Mẹ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cách xử lý, kèm theo đó là thực hiện 7 bước trị biếng ăn cho trẻ.

Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ - Ảnh 1.

Biếng ăn là gì, tại sao trẻ biếng ăn?

Biếng ăn là hiện tượng mất hoặc giảm cảm giác thèm ăn, trẻ ăn ít hơn bình thường, hoặc chỉ ăn rất ít một vài loại thức ăn, thậm chí không chịu ăn, sợ ăn.

Theo các chuyên gia nhi khoa, có 3 nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ biếng ăn như sau:

• Biếng ăn do bệnh lý và do dùng thuốc: thường gặp ở hầu hết các trẻ khi ốm, sau khi hết ốm trẻ sẽ thiếu hụt các vi dưỡng chất thiết yếu làm giảm sức đề kháng khiến trẻ dễ mắc bệnh lý hơn, đây là vòng luẩn quẩn của biếng ăn-bệnh lý-biếng ăn. Ngoài ra việc sử dụng kéo dài một số loại thuốc như kháng sinh cũng khiến trẻ biếng ăn.

Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ - Ảnh 2.

Vòng luẩn quẩn biếng ăn- bệnh lý-biếng ăn

• Biếng ăn sinh lý: Thường gặp ở những trẻ hay hờn dỗi, dễ khóc, xúc cảm nên khi bố mẹ quát mắng, la hét, ép trẻ ăn khiến tâm lý trẻ ức chế không muốn ăn. Biếng ăn do thay đổi môi trường: giờ ăn, người trông trẻ, bố mẹ thờ ơ chỉ quan tâm chăm chút cho em trai, em gái. Hoặc đến một giai đoạn phát triển nào đó tự nhiên khiến trẻ biếng ăn.

• Biếng ăn do dinh dưỡng: Cho bé ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn hoặc ăn quá nhiều bữa dẫn đến cơ thể trẻ ức chế bài tiết các men tiêu hóa. Ngoài ra, cách chế biến thức ăn đơn điệu, ít thay đổi món ăn, không phù hợp với khẩu vị của trẻ cũng là nguyên do làm trẻ biếng ăn.

Trên thực tế, biếng ăn của trẻ thường là tổng hợp của các yếu tố trên đây chứ không do nguyên nhân riêng rẽ nào. Chính vì vậy, việc điều trị biếng ăn cho trẻ phải kết hợp nhiều biện pháp khác nhau và tuân thủ theo đúng 7 bước trị biếng ăn sau đây.

7 bước giúp trẻ ăn ngon và tăng cân tự nhiên

B1. Lập một giờ ăn cố định

Các mẹ cần xây dựng khung thời gian ăn uống hợp lý cho trẻ. Việc cho trẻ ăn đúng giờ, đúng bữa sẽ tạo thói quen giúp trẻ hình thành phản xạ ăn uống, tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất ổn định, đồng thời tạo hứng thú hơn cho trẻ mỗi khi đến bữa ăn.

B2. Thay đổi thực đơn và tìm hiểu khẩu vị của bé

Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ - Ảnh 3.

Cần thu hút cho bé bằng thực đơn nhiều màu sắc, hình thù ngộ ngĩnh. Các mẹ chỉ cần bỏ công sáng tạo trang trí, tạo hình thù cho món ăn. Khi đó, trẻ sẽ tò mò, thích thú mùi vị, màu sắc, hình dáng của món ăn.

Một điều lưu ý khi thay đổi thực đơn cần phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng: Vì trẻ biếng ăn nên lượng thức ăn trẻ ăn được rất ít, chính vì vậy cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua thực đơn dù cho bé có ăn ít nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất.

B3. Giảm khẩu phần ăn của trẻ

Các chuyên gia tâm lý và bác sĩ đều đã khẳng định, nếu trẻ đói, cơ thể trẻ ngay lập tức sẽ kích thích đòi ăn. Khi đói, trẻ sẽ muốn ăn ngay và không cần ép. Khi bỏ đói trẻ một bữa là trẻ sẽ rất đói ở bữa tiếp theo, từ đó sẽ ăn ngon lành. Tuy nhiên cũng nhiều trẻ dù giảm khẩu phần ăn trẻ vẫn không cảm thấy đói, vẫn không chịu ăn. Bố mẹ cần chú ý tìm hiểu rõ nguyên nhân biếng ăn ở trường hợp này để có cách giải quyết hợp lý nhất.

B4. Không cho bé ăn vặt quá nhiều

Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ - Ảnh 4.

Đồ ăn vặt không hề cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Khi trẻ ăn vặt quá nhiều, khiến trẻ không muốn ăn cơm và thức ăn chính, lâu dần trở thành thói quen xấu và trẻ biếng ăn hơn nhiều. Chính vì vậy phụ huynh cần tìm cách hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn vặt, nhất là trước các bữa ăn chính.

B5. Cho bé ăn cùng bữa với ba mẹ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi trẻ ăn chung với gia đình sẽ tạo cho trẻ tâm lý vui vẻ, thoải mái giúp kích thích tăng bài tiết men tiêu hóa giúp trẻ ăn ngon hơn. Hơn nữa trong bữa ăn, bé được quan sát người lớn ăn uống, trò chuyện vui vẻ giúp kích thích ăn ngon, phát triển các giác quan và trí não một cách hoàn thiện nhất.

B6. Khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn

Cơ thể con người khi hoạt động nhiều sẽ đốt cháy calories dẫn đến cảm giác đói và thèm ăn. Vì vậy, thay vì cho trẻ “tập làm quen” với đồ công nghệ như smartphone, ipad... hãy để trẻ tự do vui đùa, chạy nhảy nhiều hơn giúp hệ cơ xương khớp phát triển cũng như khiến trẻ ăn ngon tự nhiên.

B7. Sử dụng công thức ăn ngon tự nhiên từ thảo dược chuẩn hóa

Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ - Ảnh 5.

 

Theo chuyên gia dinh dưỡng PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia, có một số loại thảo dược châu Âu được sử dụng để trị biếng ăn cho trẻ từ hàng nghìn năm trước như hạt cỏ Cari, rễ Long đởm vàng, ngọn Centaury, Phấn hoa, Mầm lúa mì. Hiệu quả trên biếng ăn thông qua 3 tác động:

• Hạt cỏ Cari kích thích trung khu vùng Hải Mã của não bộ, khiến trẻ ăn ngon miệng, có cảm giác muốn ăn, ăn khỏe tự nhiên.

• Rễ Long đởm vàng và ngọn Centaury, tăng cường tiết dịch tiêu hóa tự nhiên, ổn định lại hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu.

• Phấn hoa và mầm Lúa mì bổ sung vi chất tự nhiên từ thực vật giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi.

Dịch chiết tiêu chuẩn hóa của các loại thảo dược trên có thể pha với sữa, nước trái cây… cho trẻ dễ sử dụng vì các loại thảo dược đã được chọn lọc kỹ càng, tránh tương kỵ các loại đồ uống thông thường. Ngoài ra, một điều đặc biệt của công thức thảo dược trên là sau khi ngưng sử dụng trẻ vẫn ăn ngon tự nhiên hoàn toàn không lệ thuộc.

Để được tư vấn về cách điều trị biếng ăn và dinh dưỡng của trẻ, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 8070 hoặc truy cập website: www.appetito.vn .

Chuyên gia tư vấn 7 bước trị biếng ăn cho trẻ - Ảnh 6.

Chia sẻ