Chủng ngừa cúm cho mẹ, có lợi cho con

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Chủng ngừa cúm cho phụ nữ mang thai không chỉ giúp bảo vệ người mẹ, mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ sinh non, sinh con nhẹ cân, cũng như nguy cơ bào thai chết trước khi sinh.

Đó là kết luận của một nhóm các nhà khoa học Canada sau quá trình nghiên cứu các số liệu thống kê sinh đẻ ở Ontario (Canada) trong thời gian xảy ra dịch cúm H1N1 từ 2009 - 2010. Công trình nghiên cứu này được công bố trên số 6 Tạp chí Y tế cộng đồng Mỹ (American Journal of Public Health).

Theo cơ sở dữ liệu nhân khẩu học của Ontario từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010 đã có 42% trong tổng số 55 570 phụ nữ mang thai được tiêm vac xin chống cúm, số còn lại không được tiêm.

Chủng ngừa cúm cho mẹ, có lợi cho con


So sánh các dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ được tiêm vac xin ngừa cúm có: tỉ lệ thai chết lưu giảm 34%; tỉ lệ sinh non ở tuần thứ 32 giảm 28%; tỉ lệ trẻ sinh ra có trọng lượng không tương ứng với tuổi thai giảm 19%.

TS Ann Sprague, thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết thêm: “Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào của việc chủng ngừa cúm đối với sức khỏe của cả mẹ và con”.

 
Chia sẻ