Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L

Moon,
Chia sẻ

Xung quanh chuyện trẻ nhỏ đeo khẩu trang xuất hiện không ít tình huống dở khóc dở cười.

Thời gian gần đây, trước diễn biến của dịch COVID-19, các bố mẹ cũng rất chăm chỉ thực hành đeo khẩu trang cho con. Song ngặt một nỗi không phải ai cũng mua được khẩu trang đúng kích cỡ phù hợp với khuôn mặt bé. Vì thế, có những bố mẹ đã rất linh hoạt khi sáng chế ra đủ kiểu khẩu trang cho con và cư dân mạng được phen cười không ngừng khi xem chùm ảnh dưới đây:

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 1.

Vẫn cứ chấp hành nghiêm chỉnh đeo khẩu trang khi đến nơi đông người nhé, dù là khẩu trang không đúng size.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 2.

Nụ cười lấp lánh sau chiếc khẩu trang... rách.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 3.

Khuôn mặt ngây thơ mà gieo rắc bao niềm vui cho người xem.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 4.

Hơi giống Ninja.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 5.

Chuẩn bị đi tiêm và được mẹ nai nịt gọn gàng.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 6.

Chiếc khẩu trang nổi đình nổi đám đây rồi.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 7.

Dù phải đeo khẩu trang vẫn ngoan hết sức.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 8.

Ở nhà cũng đeo nhé.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 9.

An toàn hơn cả khẩu trang.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 10.

Khi mà dây đeo quá rộng thì mẹ đã có cách đeo lên 2 quả bông ở mũ.

Chùm ảnh hài hước: Khi mặt con size S mà bố mẹ trót mua khẩu trang size L - Ảnh 11.

Đang đeo khẩu trang mà vẫn muốn ăn.

Xem xong chùm ảnh này, cư dân mạng đồng loạt thả "haha" và cùng nhau bình luận "Cưng muốn xỉu" trước những gương mặt dễ thương của các bé khi đeo khẩu trang theo cách chẳng giống ai.

Mặc dù vậy, nhiều người nhận xét rằng những kiểu khẩu trang chế như trên chỉ để mua vui thôi, không nên áp dụng cho trẻ khi đi ra ngoài. Thực tế, trẻ nhỏ đeo khẩu trang sẽ rất khó chịu và thậm chí sẽ ngọ nguậy nhiều khiến khẩu trang không che kín được khuôn mặt. Giống như một số bé trong trường hợp dưới đây, đeo khẩu trang còn không dám ngậm miệng:

Đằng sau chiếc khẩu trang là cảnh tượng không ngờ.

Không nên dùng khẩu trang người lớn cho trẻ nhỏ

Trong một cuộc họp báo do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia, Quang Quân, Giám đốc khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, trong tình dịch virus COVID-19, bố mẹ và trẻ nhỏ nên hạn chế đi ra ngoài, nhất là những nơi đông người. Trong trường hợp buộc phải đi ra ngoài, bố mẹ phải chăm sóc con cẩn thận và đeo khẩu trang đúng cách. Vì hình dạng khuôn mặt của trẻ em tương đối nhỏ nên sẽ khó đeo khẩu trang hơn người lớn. "Nên mua khẩu trang y tế dùng một lần cho trẻ em và không bao giờ sử dụng khẩu trang của người lớn thay thế".

Ngoài ra, Giám đốc khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh cho rằng, trẻ em dưới 1 tuổi không thích hợp để đeo khẩu trang. Điều duy nhất có thể làm là bảo vệ cha mẹ để gián tiếp bảo vệ con cái: "Hạn chế cho trẻ em đi ra ngoài và làm tốt công việc khử trùng, vệ sinh tại nhà".

Một số gợi ý bố mẹ có thể áp dụng để bảo vệ trẻ nhỏ khi không thể đeo khẩu trang:

1. Sử dụng xe đẩy khi đi ra ngoài và che xe đẩy bằng khăn bảo vệ.

2. Người lớn đeo khẩu trang để giảm thiểu khả năng lây lan virus cho trẻ.

3. Rửa tay cho trẻ và vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của bé hàng ngày.

Chia sẻ