Chi cả trăm triệu để ''đóng khuôn'' đầu cho con: Phụ huynh Trung Quốc chạy theo mốt mới, hy vọng giúp con trở thành ''quý nhân'' trong tương lai

Ánh Lê,
Chia sẻ

Quan niệm rằng ''đầu tròn'' mới đẹp, các bậc cha mẹ đua nhau đội những chiếc mũ đắt tiền để ''nắn'' đầu cho con.

Việc sở hữu một dáng đầu tròn trịa đang trở thành trào lưu ở Trung Quốc, vì vậy một số cha mẹ nước này đang cho con đội những chiếc mũ đắt tiền với mong muốn làm cho đầu của con mình tròn hơn.

Loại mũ đặc biệt này có khung được thiết kế riêng để định hình phần đầu cho trẻ. Các bậc phụ huynh tin rằng chúng có thể làm cho đầu của con họ tròn đầy và có tính thẩm mỹ hơn.

Sở hữu một dáng đầu tròn hoàn hảo được coi là tiêu chuẩn vẻ đẹp ở Trung Quốc. Do vậy, cơn sốt mới nhất tại quốc gia tỷ dân bây giờ là việc các bậc cha mẹ tìm mua những "chiếc khuôn" nhìn giống như mũ bảo hiểm với mong muốn tạo hình cho hộp sọ của con mình tròn hơn.

Chi cả trăm triệu để ''đóng khuôn'' đầu cho con: Phụ huynh Trung Quốc chạy theo mốt mới, hy vọng giúp con trở thành ''quý nhân'' trong tương lai - Ảnh 1.

Một báo cáo của tờ Tencent News (Trung Quốc) cho biết xu hướng đội mũ định hình lên đầu trẻ sơ sinh bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, với việc các bậc phụ huynh đổ xô đến các cửa hàng để mua mũ bảo hiểm cho con mình. Những chiếc mũ đặc biệt này nhìn giống như những quả bóng bowling và dành cho những em bé có phần xương hộp sọ phẳng hơn ở phía sau.

Được biết, trong giai đoạn sơ sinh, cơ thể đang phát triển nhanh chóng, lúc này xương của trẻ còn khá "mềm" và dễ "uốn nắn". Do đó, nhiều bậc làm cha làm mẹ đã tranh thủ giai đoạn này để đội những chiếc mũ này lên đầu của đứa trẻ trong nhiều giờ với hi vọng giúp các bé có chiếc đầu tròn đẹp mắt hơn về mặt thẩm mỹ và theo đúng tiêu chuẩn vẻ đẹp của đất nước.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nêu bật một tài khoản của một bà mẹ đã đăng bài trên diễn đàn Xiaohongshu (một diễn đàn hỏi đáp giống với Quora). Bài đăng của tài khoản này có tiêu đề "Tôi đã đưa con đi chỉnh sửa đầu, bất chấp sự phản đối của gia đình". Trong bài đăng, người mẹ kể lại quá trình cô đưa con gái 7 tháng tuổi đến cơ sở y tế để "chỉnh đầu" cho con vì lo rằng thói quen nằm nghiêng sẽ khiến đầu bé không được tròn trịa.

"Tôi nghĩ rằng việc đội mũ chỉnh hình ở đầu có chức năng tương tự như đeo niềng răng, đó là chỉnh sửa một phần cơ thể và làm cho nó đẹp hơn. Bản thân tôi là người có dáng đầu không được tròn đầy nên tôi có thể hiểu được cảm giác đau đớn, tự ti như thế nào. Tôi không muốn con mình lớn lên và phải hối hận về ngoại hình như vậy", bà mẹ chia sẻ.

Chi cả trăm triệu để ''đóng khuôn'' đầu cho con: Phụ huynh Trung Quốc chạy theo mốt mới, hy vọng giúp con trở thành ''quý nhân'' trong tương lai - Ảnh 2.

Ảnh: Zhihu

Hiện nội dung bài đăng của chủ tài khoản trên đã bị xóa. Không rõ người phụ nữ này đã trả bao nhiêu cho "chiếc khuôn đầu" của con mình, nhưng trang tin Sohu của Trung Quốc đưa tin rằng những thiết bị như vậy có thể có giá khoảng 4.300 USD.

Trên trang mua sắm trực tuyến thuộc sở hữu của Alibaba là Taobao cũng bán rất nhiều loại thiết bị có công dụng định hình đầu cho trẻ sơ sinh. Các loại thiết bị này vô cùng đa dạng, từ gối chỉnh hình dạng đầu với giá 20 USD, thảm ngủ ngăn trẻ sơ sinh ngủ theo những cách có thể gây "méo" đầu giá 15 USD. Những thiết bị này hot đến mức các phiên bản giá rẻ chỉ 3 USD của chiếc mũ chỉnh hình đầu cũng xuất hiện và bày bán nhan nhản khắp nơi trên các sàn thương mại điện tử.

Mong muốn có một dáng đầu tròn đầy cũng đã lan tỏa đến những người dùng mạng xã hội lớn của quốc gia này là Weibo. Theo đó, nhiều người đã bắt đầu chia sẻ các mẹo và thủ thuật về cách "tạm biệt mái đầu dẹp", tiêu biểu là các phương pháp tạo kiểu tóc khác nhau giúp cho đầu của bạn nhìn tròn trịa, lý tưởng hơn.

Chi cả trăm triệu để ''đóng khuôn'' đầu cho con: Phụ huynh Trung Quốc chạy theo mốt mới, hy vọng giúp con trở thành ''quý nhân'' trong tương lai - Ảnh 3.

Ảnh: Zhihu

Một chủ đề thịnh hành trên Weibo có tên "Hình dáng đầu của một người có thể dẹp đến mức nào" đã thu hút khoảng 32.000 lượt bình luận, thảo luận về cách "chỉnh sửa" hoặc che giấu hình dạng đầu của một người. Một số người dùng Weibo thậm chí còn đề cập đến ngôi sao K-pop nổi tiếng của nhóm nhạc BTS Jeon Jungkook với những lời nhận xét hoa mỹ về hình dạng đầu tròn đầy đáng mơ ước của sao nam này.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người dùng khác thảo luận về cách làm cho đầu của con họ tròn hơn đồng thời chia sẻ những bức ảnh về quá trình thực hiện các phương pháp chỉnh sửa hình dạng đầu khác nhau.

Chi cả trăm triệu để ''đóng khuôn'' đầu cho con: Phụ huynh Trung Quốc chạy theo mốt mới, hy vọng giúp con trở thành ''quý nhân'' trong tương lai - Ảnh 4.

Ảnh: Zhihu

Một người dùng Weibo có ID là LiLvTingShiGeXiaoTianCai viết: "Nhìn cái đầu phẳng lì của tôi đi. Tôi còn hỏi mẹ tôi có phải do cố tình bắt tôi nằm ngửa khiến cho đầu phẳng không."

Một tài khoản khác là DADD DaMin lại viết: "Hình dạng đầu quyết định sức hấp dẫn của một người. Hãy tạo cho con bạn một khởi đầu tốt đẹp và chỉnh sửa hình dáng đầu của chúng trong khi bạn có thể".

Tuy nhiên, việc làm này của các bậc phụ huynh không được sự tán đồng từ các chuyên gia y tế. Họ cho rằng việc chỉnh sửa hình dạng đầu của trẻ vì mục đích thẩm mĩ là vô nghĩa và nhấn mạnh rằng phát triển hình thể tự nhiên là tốt nhất đối với trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cũng cho biết những chiếc "mũ nắn đầu" chỉ được sử dụng để điều trị trong trường hợp trẻ mắc chứng bệnh gây biến dạng hộp sọ. "Các em cần được phát triển và lớn lên một cách bình thường", bệnh viện nhi Nam Kinh khuyến cáo.

(Theo Insider)

Chia sẻ