Cha và con và... sự quan tâm

,
Chia sẻ

Vai trò của người cha đang thay đổi tại Singapore: đó không đơn giản chỉ là đem tiền về cho gia đình, mà còn phải là một phần quan trọng trong cuộc sống của con cái.

Nhiều chương trình, tổ chức đã ra đời để giúp những ông bố xây dựng và củng cố mối quan hệ này.
 
Chương trình Mạng lưới hành động của những người cha (FAN) mới đây đã ra đời dưới sự tài trợ của Bộ Thể thao - giới trẻ và phát triển cộng đồng (MCYS) Singapore. Ban điều hành FAN gồm 16 thành viên là những ông bố hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau song có chung quan điểm về vai trò làm cha. “Người ta thường nói trở thành cha thì dễ nhưng làm cha rất khó” - Richard Seow, chủ tịch chương trình đồng thời là cha của ba đứa con, chia sẻ.
 

FAN cho biết sắp tới sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp các ông bố xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con cái. Video clip về chương trình của FAN đã được đưa lên YouTube, trong đó là những câu chuyện của các ông bố Singapore: Quak Hiang Whai, Muhamat Jushi, Mathew Pereira... Dù tự nhận mình là những ông bố hiện đại, dễ chịu hoặc nghiêm khắc, họ đều có điểm chung là hết mực lo lắng cho con cái.

Là một biên tập viên bận rộn của tờ Straits Times, Pereira vẫn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên gia đình, dẫu chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi như ăn sáng cùng nhau. Tư vấn viên y khoa Whai chấp nhận từ bỏ công việc tuyệt vời để lo lắng cho con hơn một năm nay. “Con tôi gặp vấn đề về giao tiếp xã hội ở trường, vì thế tôi muốn ở bên con để giúp con. Tôi thấy 16 tháng qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mình khi nhìn con lớn lên và phát triển” - Whai tâm sự.

Ngoài FAN, những tổ chức độc lập tương tự cũng đang đẩy mạnh hoạt động như Trung tâm làm cha ra đời năm 1999, hay Hiệp hội những người đàn ông năng động và cống hiến cho gia đình thành lập năm 2004...

Kết quả khảo sát của MCYS trên hơn 2.000 người cho thấy 97% người được hỏi đều nhất trí về vai trò chủ chốt của người cha đối với con cái. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những người đàn ông dành nhiều thời gian cho vợ con sẽ tạo được mối liên hệ thân thiết với gia đình. Và những đứa trẻ được cha quan tâm chăm sóc có khả năng phát triển các mối quan hệ lành mạnh và học tập tốt hơn. Tỉ lệ người hài lòng với hình ảnh ông bố Singapore là thấp bởi cho rằng các ông bố ít thời gian cho con hơn các bà mẹ.

Trên thực tế vẫn có nhiều khó khăn đối với những ông bố. Thứ nhất là công việc bận rộn đã chiếm hết thời gian biểu trong ngày của họ. Kế đó là rào cản về đối thoại hoặc tệ hơn là chính bản thân những ông bố hiện cũng không có được tấm gương từ cha mình. Như câu chuyện của một ông bố được kể trên một diễn đàn ở Singapore: con gái Mary (tên đã được đổi) của ông mang thai ở lứa tuổi vị thành niên và người cha nói trong tiếc nuối: “Có lẽ nó cặp bồ với bạn trai vì tôi không có thời gian bên nó. Tôi chẳng bao giờ trò chuyện với con về chuyện tình dục, cứ nghĩ kiến thức đó đã được dạy ở trường”.

Tâm sự của người bố này chứng tỏ để trở thành một người cha tốt cần một sự quan tâm nhiều hơn là phương pháp, và vai trò cầu nối của các tổ chức không phải là thừa. “Một phụ huynh tốt là người nuôi dưỡng con trẻ trong một môi trường ấm áp và đó sẽ là món quà lớn nhất dành cho chúng” - giám đốc trung tâm đạo đức gia đình Gerard Tan, cũng là một người cha, kết luận.
 
Theo Tuổi trẻ/The Straits Times
Chia sẻ