Cảnh giác với bệnh ho gà: Trẻ nhỏ dễ nguy kịch nếu không tiêm phòng
VTV.vn - Nhiều ca ho gà nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ, phần lớn là trẻ chưa tiêm chủng đầy đủ. Phụ huynh cần tiêm phòng đúng lịch để bảo vệ con.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh ho gà. Một số trường hợp phải hỗ trợ thở oxy, điều trị hồi sức tích cực. Hầu hết các ca bệnh đều chưa được tiêm ngừa đầy đủ hoặc chưa đến tuổi tiêm chủng, cho thấy nguy cơ lớn ở nhóm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Điển hình là trường hợp bé P.N.N., 3 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho kéo dài hai tuần, tím môi sau mỗi cơn ho, ọc sữa và thở mệt. Sau nhiều ngày điều trị bằng kháng sinh và hỗ trợ hô hấp, sức khỏe bé đã dần ổn định.
Theo các bác sĩ, ho gà là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Bệnh lây lan nhanh chóng qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc qua tiếp xúc với đồ vật có dính chất tiết hô hấp. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới một tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất, vì bệnh có thể diễn biến nặng dẫn đến viêm phổi, tổn thương não, suy hô hấp và tử vong.
Các dấu hiệu sớm của bệnh ho gà thường khởi phát với các cơn ho khan kéo dài, đặc biệt nặng hơn vào ban đêm. Sau mỗi cơn ho, trẻ có thể thở rít, nôn ói, mệt lả hoặc tím tái. Riêng với trẻ sơ sinh, bệnh đôi khi không biểu hiện bằng cơn ho mà bằng dấu hiệu ngưng thở hoặc bú kém. Trẻ thường không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp khác.
Để phòng bệnh ho gà, biện pháp hiệu quả nhất là tiêm vaccine đúng và đủ mũi theo lịch tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người đang ho và giữ vệ sinh không gian sống thông thoáng. Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu ho nhiều, khó thở hoặc tím tái, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để kịp thời xử trí, tránh biến chứng nguy hiểm.