Cập nhật lúc 17:56 - 13/10/2021

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 27/9: 4 tháng chống dịch ở TP.HCM, giai đoạn khó khăn nhất đã tạm qua

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-09-26T23:09:00

    Hà Nam ghi nhận 115 ca mắc Covid-19 trong 2 ngày

    Trong 2 ngày 25-26/9, tại tỉnh Hà Nam, Bệnh viện dã chiến số 1 đã đưa vào hoạt động, đặt tại cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh ở phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý.

    Từ 18h chiều 26/9, bệnh viện dã chiến số 1 đã tiếp nhận gần 20 bệnh nhân Covid đầu tiên chuyển từ huyện Lý Nhân đến. Với quy mô 300 giường, bệnh viện hoạt động theo mô hình điều trị tháp 3 tầng theo quy định của Bộ Y tế.

    Bệnh viện có chức năng thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thời gian tới, bệnh viện dã chiến số 1 sẽ liên tục tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 tới điều trị./.

    Theo VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-27T00:09:00

    Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị công nhận 'hộ chiếu vắc xin'

    Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 'hộ chiếu vắc xin'.

    Trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng 'hộ chiếu vắc xin' để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Việc công nhận 'hộ chiếu vắc xin' lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

    Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về 'hộ chiếu vắc xin'.

    Theo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-27T00:09:00

    Tỷ lệ dương tính giảm liên tục, TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch

    Trong đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày 22/9 đến 25/9, tỷ lệ dương tính chung các vùng nguy cơ toàn TP HCM giảm từ 0,4% xuống 0,2% trên tổng số mẫu được lấy.

    Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19, chiều 26/9.

    Cụ thể, tỷ lệ dương tính các vùng trong hai ngày 22/9 và 25/9 đã giảm như sau: Vùng xanh giảm từ 0,2% xuống còn 0,1%. Vùng cận xanh giảm từ 0,3% còn 0,2%. Vùng vàng có tỷ lệ dương tính không đổi là 0,2%. Vùng cam giảm từ 0,6% xuống còn 0,3%. Vùng đỏ giảm từ 0,7% xuống còn 0,4%.

    "Tỷ lệ dương tính giảm dần qua từng đợt xét nghiệm, là tín hiệu rất đáng mừng", ông Tâm nói.

    Từ ngày 22 đến 30/9, thành phố triển khai đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng. Trong đó vùng đỏ, cam (có nguy cơ cao và rất cao) xét nghiệm 2 ngày/lần tất cả người dân. Vùng vàng và xanh xét nghiệm 4 ngày/lần cho đại diện hộ gia đình. Như vậy, ngành y tế lấy mẫu hai đợt ở cho vùng xanh và vàng; ba đợt cho vùng đỏ và cam, mỗi ngày tổng cộng hơn một triệu mẫu xét nghiệm.

    Theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM, tính đến 18h ngày 25/9, thành phố có 367.081 ca Covid-19 được Bộ Y tế công bố. 39.208 người đang điều trị, trong đó, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể). Trong ngày 25/9 thêm 131 ca tử vong, ngày 24/9 tử vong 123 ca, thấp nhất trong hơn một tháng qua (kể từ ngày 22/8, trước khi thành phố tăng cường giãn cách).

    Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM, tại buổi họp báo chiều nay nhận định, số ca bệnh nhân nặng thở máy và tử vong đang giảm dần cũng cho thấy dấu hiệu lạc quan trong công tác chống dịch.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 27/9: Chuẩn bị công nhận "hộ chiếu vắc xin" - Ảnh 1.

    TP.HCM đang lên kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến. Ảnh: Chí Hùng.

    Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cũng cho biết, vừa qua, thành phố đã triển khai 22 đoàn kiểm tra đánh giá từng quận, huyện, phường, xã. Qua đó, thành phố sẽ có tổng kết nên quá sớm để đánh giá thành phố đang mức độ nào. Hiện, hướng dẫn của Bộ Y tế mới chỉ tạm thời nên các đơn vị đang rà soát từng chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện.

    "Hiện, thành phố có 3.286 giường ICU. Như vậy, số giường này đảm bảo đủ tốt cho người dân", bà Mai nói.

    Về kế hoạch thu hẹp bệnh viện dã chiến, bà Mai cho biết quan điểm phòng, chống dịch của ngành y tế "trước sau như một" là tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay, bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Căn cứ đó, sở sẽ có kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến theo lộ trình phù hợp.

    "Hiện, TP đã qua đỉnh điểm của dịch cũng như việc chống dịch đang ở mức độ có hiệu quả rất tốt", bà Mai cho hay.

    Theo VnExpressZingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-27T01:09:00

    Bình Dương vượt 200.000 ca nhiễm nCoV

    Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết số ca mắc mới trong toàn tỉnh vượt 200.000 ca. Tuy nhiên, điều này không còn đáng lo như trước vì dịch ở Bình Dương đã vượt đỉnh.

    "Khác với những đợt trước khi số ca Covid-19 lên tới 100.000-150.000 ca, ngành y tế phải lên kế hoạch chuẩn bị kịch bản ứng phó thì số ca mắc hiện tại không còn đáng lo nữa vì Bình Dương đã vượt đỉnh dịch", ông Chương nói và thông tin mục tiêu của tỉnh trong thời gian tiếp theo là điều trị tích cực để giảm tỷ lệ số ca tử vong thấp nhất.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 27/9: Chuẩn bị công nhận "hộ chiếu vắc xin" - Ảnh 1.

    Theo ông Chương, số ca nhiễm ở những ngày qua vẫn cao; tuy nhiên tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Bình Dương rất thấp (0,91% tổng số ca mắc). Liên tục từ ngày 6/9 đến 26/9, tỉnh có số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện cao hơn số bệnh nhân nhập viện. 100% dân số toàn tỉnh trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19. Các vùng "đỏ đậm đặc" đã nhanh chóng "xanh" trở lại. Bình Dương đang dần trở về bình thường mới.

    Hiện, Bình Dương chỉ còn 5 vùng đỏ trong tổng số 91 vùng đỏ như trước.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến ngày 26/9, toàn tỉnh Bình Dương có 200.196 ca nhiễm nCoV, trong số này đã có 168.063 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-27T01:09:00

    Hà Nội không có thêm ca dương tính trong hai ngày qua

    Sáng 27/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo, từ 6h ngày 25/9 đến 6h ngày 27/9, thành phố không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.

    Đây là buổi sáng thứ 3 liên tiếp, thành phố không ghi nhận ca dương tính mới. Như vậy, tính từ 6h ngày 25/9 đến 6h ngày 27/9, thành phố đã có 48 tiếng không có ca dương tính mới.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.965 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

    Theo báo cáo của Sở Y tế, số mũi tiêm vắc xin COVID-19 trong ngày 26/9 là 80.007 mũi, gồm 15.149 mũi 1; 64.858 mũi 2.

    Theo Sở Y tế Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-27T04:09:00

    4 tháng chống dịch ở TP.HCM: Giai đoạn khó khăn nhất đã tạm qua

    Tính đến ngày 27-9, TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đã trải qua 4 tháng chiến đấu với COVID-19. Các chuyên gia nhận định giai đoạn khó khăn nhất có thể coi là tạm qua ở TP.HCM và chuyển sang giai đoạn thích ứng, 'sống chung với virus'.

    Các chuyên gia gồm PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM; PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có những chia sẻ về 4 tháng chống dịch ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

     PGS.TS Đỗ Văn Dũng: Với tỉ lệ người dân được tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 cao, dĩ nhiên số ca diễn tiến nặng sẽ thấp dần. Khuynh hướng này cũng đang xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt TP.HCM, dù chưa rõ rệt như ở các quốc gia đã tiêm vắc xin sâu rộng. 

    Khi F0 ít có nguy cơ diễn tiến nặng và ít có nguy cơ lây lan (do người chung quanh đã được tiêm ngừa), việc điều trị tại nhà sẽ trở nên quan trọng.

    Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, tình hình dịch vẫn còn phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, tuy vậy, thế giới đã đi theo hướng mới, đặc biệt là quan điểm sống chung an toàn với COVID-19, không thể "zero COVID" như trước đây.

    Thời điểm này, Việt Nam đưa ra quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch có hiệu quả, theo tôi là cách làm hợp lý. Mục tiêu của thích ứng an toàn là chấp nhận vẫn có ca mắc trong cộng đồng nhưng số mắc không nặng, không gây quá tải hệ thống y tế, không để người nhiễm COVID-19 tử vong.

    Theo GS Phu, sau ngày 30-9, TP.HCM có thể nới lỏng và mở thêm một số hoạt động, nhưng nên mở dần theo vùng, có thể xuống đến cấp xã phường, không nhất thiết cấp quận huyện.

    Hoạt động nào an toàn thì nới lỏng, hoạt động nào nguy cơ cao thì vẫn nên tạm dừng, theo hướng hài hòa giữa nới lỏng và các biện pháp kiểm soát, nới lỏng nhưng vẫn có kiểm soát và vẫn đảm bảo an toàn. Ví dụ như cho shipper hoạt động nhưng phải xét nghiệm... 

    Theo tôi, TP.HCM cũng như một số địa phương vẫn còn số mắc hằng ngày cao nên cần có chính sách riêng, đặc biệt quy định đi lại cho những người đã được tiêm chủng, việc đi lại trong TP.HCM và đi lại ra bên ngoài để tạo điều kiện làm ăn kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội người dân nhưng không làm lây nhiễm bệnh cho những người ở vùng có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

    Theo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ