Cập nhật lúc 07:11 - 14/10/2021

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 22/9: Gần 12.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, hơn 35 triệu liều vaccine đã được tiêm

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-09-21T17:09:00

    F0 tự điều trị tại nhà liên hệ ai để có xác nhận khỏi bệnh?

    Trong buổi họp báo chiều 21/9, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhận câu hỏi về việc nhiều F0 tự điều trị tại nhà và có liên hệ trạm y tế địa phương/xã làm xác minh khỏi bệnh để được cấp thẻ xanh. Tuy nhiên, trạm y tế phản hồi không nhận thông tin.

    Phó giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho biết đây là khúc mắc được người dân thành phố quan tâm. HCDC đã ban hành văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tự điều trị tại nhà.

    Nói rõ hơn, ông Tâm cho biết đối với F0 cách ly và điều trị tại nhà có 2 dạng, một là F0 do ngành y tế phát hiện, quản lý từ đầu.

    “Trường hợp này sẽ rất dễ dàng. Khi F0 đã kết thúc thời gian điều trị, ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã sẽ ra quyết định kết thúc cách ly”, ông Tâm nói.

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 22/9: Hà Nội không theo đuổi "Zero F0", có thể thí điểm học sinh một số vùng an toàn trở lại trường - Ảnh 1.

    Trường hợp thứ 2 là người dân tự xét nghiệm, tự điều trị, tự theo dõi, tự hoàn thành thời gian cách ly.

    Theo ông Tâm, với trường hợp này, người dân cần làm đơn gửi lên ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã và có bên thứ 3 xác nhận hoàn thành cách ly. Bên thứ 3 có thể là trạm y tế phường, xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ chăm sóc F0 tại nhà... Sau đó cơ quan y tế căn cứ theo để ra quyết định kết thúc cách ly cho người dân.

    Ngoài ra, theo quy định của Bộ Y tế, người có tiền sử rõ ràng đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng. Bởi người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh có kháng thể tự nhiên bảo vệ cơ thể trong một khoảng thời gian.

    Do đó, để bảo đảm an toàn cho bản thân, các trường hợp không thể xác nhận đã từng mắc Covid-19 cần phải tiêm vaccine. Dù đã tiêm, người dân vẫn cần tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc 5K.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-21T17:09:00

    Những ai ở Bình Dương được ra đường sau ngày 21/9?

    Chiều 22/9, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện tham gia sản xuất tại công ty, doanh nghiệp và điều kiện được ra đường của người dân sau ngày 21/9 gửi UBND huyện, thị, thành phố.

    Cụ thể, các nhóm được ra đường không bị hạn chế gồm lực lượng y tế, công an, quân sự, lực lượng tham gia phòng chống dịch; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, thiên tai, thảm họa.

    Đối với người dân đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, tiêm mũi 1 ít nhất 14 ngày hoặc người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà được ra đường mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, khám, chữa bệnh; được vận chuyển hàng thiết yếu, giao hàng, dịch vụ điện lực, bưu chính viễn thông, năng lượng, vệ sinh đô thị, tham gia sản xuất.

    Ngoài ra, nhóm người này được lưu thông trong phạm vi của một vùng (xanh, vàng, cam, đỏ) và từ vùng nguy cơ thấp vào vùng có nguy cơ cao hơn; đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, có giấy tờ chứng minh mục đích lưu thông...

    Sau khi trở về nhà, nhóm này tiếp tục thực hiện nghiêm 5K, xét nghiệm test nhanh 7 ngày/lần đối với vùng xanh; các vùng khác 3 ngày/lần. Nếu kết quả âm tính (hoặc kết quả lần trước còn giá trị) thì được tiếp tục ra đường. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính báo ngay với trạm y tế xã/phường/thị trấn, trạm y tế lưu động để được hướng dẫn.

    Người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang trong thời gian cách ly tại nhà (F0 hoặc F1); bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến; người có nguy cơ cao (trên 65 tuổi và dưới 12 tuổi; béo phì, có bệnh nền) hạn chế ra đường khi không cần thiết; chỉ được ra đường trong trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, thiên tai, thảm họa...

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 22/9: Hà Nội không theo đuổi "Zero F0", có thể thí điểm học sinh một số vùng an toàn trở lại trường - Ảnh 1.

    Các công ty, doanh nghiệp muốn tổ chức sản xuất, bao gồm hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ” cần có những điều kiện như: 100% công nhân, người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất phải được tiêm vaccine ngừa Covid-19 đủ 2 mũi hoặc mũi 1 ít nhất 14 ngày.

    Sở Y tế Bình Dương yêu cầu trước khi vào công ty, người lao động phải được xét nghiệm ít nhất 2 lần bằng test nhanh (hoặc bằng PCR), có kết quả âm tính vào ngày thứ 1 và ngày thứ 4.

    Sau khi vào công ty, người lao động phải được bố trí tại nơi cách ly tạm thời ít nhất thêm 3 ngày, test nhanh có kết quả âm tính vào ngày thứ 3 (hoặc xét nghiệm PCR) mới được tham gia hoạt động sản xuất.

    Trong quá trình sản xuất, công ty cần test nhanh 7 ngày/lần cho người lao động; nếu kết quả âm tính, được tiếp tục tham gia sản xuất, nếu kết quả dương tính, cách ly ngay; báo cho trung tâm y tế địa phương.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-21T22:09:00

    TP HCM: Còn 700.000 phản ánh cập nhật thông tin tiêm chủng chưa giải quyết

    Tối 21-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay TP vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc-xin để tăng tỉ lệ bao phủ trong cộng đồng, tạo điều kiện để nới lỏng giãn cách và phục hồi kinh tế.

    Theo HCDC, TP đã huy động nguồn lực của quận, huyện và thanh niên tình nguyện triển khai cập nhật dữ liệu để hoàn thiện hệ thống dữ liệu về tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

    Hiện còn khoảng 700.000 phản ánh về cập nhật thông tin tiêm chủng. Nếu tổ chức 1 ngày 3 tổ làm việc, với gần 200 người tham gia, trong tuần này sẽ cập nhật, chỉnh sửa xong thông tin.

    Ngoài ra, người dân từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1, có thể đăng ký tiêm vắc-xin bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen. Danh sách đăng ký tiêm vắc-xin của người dân sẽ được chuyển qua thư điện tử đến UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức để tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch của TP.

    Theo Người lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T00:09:00

    Hà Nội không theo đuổi ‘Zero F0’, có thể thí điểm học sinh một số vùng an toàn trở lại trường

    Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, nhận định: "Đến nay nguy cơ dịch bệnh với Hà Nội vẫn còn, vẫn còn F0 trong cộng đồng. Chúng tôi xác định không theo đuổi Zero F0, mà chấp nhận chủ động chung sống hòa bình, an toàn với việc có F0 trong cộng đồng".

    Hiện tại Hà Nội chưa có chủ trương để mở cho người dân đi lại bình thường ở các cửa ngõ, trừ các trường hợp được quy định cụ thể.

    "Hà Nội chưa đạt đủ tiêu chí để trở lại trạng thái bình thường, vì theo quy định của Bộ Y tế, ít nhất phải tiêm phủ vắc xin 70% dân số mũi 1, 20% dân số mũi 2 trở lên, nhưng hiện tại Hà Nội mới đạt 12% mũi 2.

    Vì vậy Hà Nội xác định thận trọng, kiểm soát từng bước để chủ động chung sống an toàn với COVID-19".

    Đặc biệt "Hà Nội không thể chống dịch một mình mà phải đặt trong bối cảnh chung của thế giới, chung với cả nước, đặc biệt là phối hợp với các tỉnh xung quanh".

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 22/9: Hà Nội không theo đuổi "Zero F0", có thể thí điểm học sinh một số vùng an toàn trở lại trường - Ảnh 1.

    Ngoài ra, Hà Nội đã tính đến việc cho học sinh trở lại trường học vào tháng 11. Nhưng dịch bệnh khó lường, trong khi Hà Nội đang có những "vùng xanh", có huyện địa bàn rộng mà cả tháng qua không có ca mắc mới, tại sao không tận dụng ngay để học sinh những nơi đảm bảo an toàn được đến trường?

    Tại cuộc giao ban, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định việc cho học sinh trở lại trường học là điều TP "rất mong muốn, nhưng cũng phải rất cân nhắc". 

    "Trong phương án sắp tới, Hà Nội yêu cầu các trường, địa bàn đánh giá tiêu chí an toàn, từ đó sẽ thí điểm triển khai tại một số vùng đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố".

    Theo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T00:09:00

    Thêm 4.000 lính quân y đến TP.HCM

    Chiều 21/9, 800 cán bộ, chiến sĩ quân y đã di chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TP.HCM. Đây là đợt chuyển quân đầu tiên trong số 4.000 quân được điều động để tăng năng lực xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM.

    Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y, cho biết 4.000 quân nhân được điều động bao gồm 800 người từ Hà Nội và 3.200 người từ các địa bàn phía Nam. Số quân nhân này đều có trình độ y khoa và sẽ được tập huấn thêm kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn, lấy mẫu test nhanh.

    Đại tá Giang cho biết lực lượng của TP.HCM hiện có 1.600 tổ xét nghiệm với năng lực xét nghiệm 480.000 mẫu/ngày. 4.000 quân nhân tăng cường cộng với lực lượng quân y hiện có tại TP.HCM sẽ tạo thêm 2.500 tổ xét nghiệm, đảm bảo công suất 750.000 mẫu/ngày.

    "Như vậy, nếu làm đủ công suất, toàn TP.HCM sẽ xét nghiệm được 1,2 triệu mẫu/ngày, đủ điều kiện để quét bóc được F0 khỏi cộng đồng", lãnh đạo Cục Quân y nói và cho biết phương pháp xét nghiệm thời gian tới sẽ chủ yếu là test nhanh kháng nguyên, chỉ dùng PCR khi cần thiết.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T01:09:00

    TP.HCM: Quận huyện nào là vùng đỏ, vùng xanh theo đánh giá của Bộ Y tế?

    Theo đánh giá của Bộ Y tế, quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ đã đạt tiêu chí vùng xanh. TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận và huyện Bình Chánh vùng vàng, còn quận 4, quận 12 là vùng đỏ... 

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 22/9: Hà Nội không theo đuổi "Zero F0", có thể thí điểm học sinh một số vùng an toàn trở lại trường - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T02:09:00

    Hà Nội thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Thanh Xuân Trung

     Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 21/9 đến 6h ngày 22/9, thành phố ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, đã được cách ly từ trước.

    Trường hợp bệnh nhân ghi nhận sáng 22/9 là N.T.M.P, nữ, sinh năm 1985, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân 677.731 đã được cách ly tập trung. Ngày 20/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Tính đến nay, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã ghi nhận 590 ca mắc COVID-19.

    Quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định tiếp tục cách ly y tế ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đến ngày 28/9 để phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo Sở Y tế Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T03:09:00

    Chuyên gia: Nỗ lực chống dịch ở Hà Nội có thể đổ bể sau đêm Trung thu

    Tối 21/9, hàng loạt tuyến đường quanh khu vực trung tâm Hà Nội dày đặc người đi đường. Một số đường như Hàng Lược, Hàng Cân, Hàng Mã, Đinh Tiên Hoàng ùn ứ vì hàng chục người chen chúc trong phạm vi chỉ vài mét vuông.

    Nói về việc này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng đây là những hình ảnh rất khó chấp nhận, đi ngược lại hoàn toàn với chủ trương giãn cách xã hội, dừng tụ tập đông người ở nơi công cộng mà TP đang thực hiện.

    "Người dân quá chủ quan"

    Theo ông Phu, TP vừa đạt được một số thành quả tích cực trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, số ca mắc ngoài cộng đồng chưa thể tìm ra hết, tiêu biểu là chùm ca bệnh mới nhất ở quận Long Biên đã gần 10 người với F0 chỉ điểm phát hiện qua sàng lọc.

    "Trong biển người hôm qua chỉ cần có một trường hợp F0, để dịch bùng lên lại thì rất khó truy vết, vô cùng tai hại. Chúng ta nới lỏng từng bước dần đi đến trạng thái bình thường mới, còn bây giờ vẫn phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15, tức là người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết", ông Phu nói.

    Khi TP nới lỏng giãn cách thì chính quyền, người dân, cơ quan chức năng càng phải cảnh giác cao độ, tuân thủ nghiêm 5K của Bộ Y tế, hạn chế đến mức thấp nhất việc gặp gỡ, tụ tập và nên ở trong nhà.

    Ông Phu cũng nhấn mạnh nếu người dân ra đường để đi làm, đi sản xuất thì có thể thông cảm, nhưng nếu để giải trí, đi chơi thì chính quyền TP cần có các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn những hoạt động này tái diễn.

    Ông đề nghị ngành y tế TP cần chỉ đạo rà soát ngay trường hợp ho, sốt từng đi chơi Trung thu vào đêm qua để sàng lọc. Bên cạnh đó, Hà Nội cần có biện pháp quản lý, điều tiết người ra đường hợp lý ở các tuyến trung tâm, hạn chế tình trạng tụ tập đông người tái diễn như thời điểm tối 21/9.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 22/9: Hà Nội phát hiện 3 ca nhiễm cộng đồng mới, 1 trường hợp từng làm thợ tóc  - Ảnh 1.

    Biển người đi chơi Trung thu ở Hà Nội sau 1 ngày nới lỏng giãn cách.

    TS.BS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam, bày tỏ lo ngại về khả năng lây nhiễm trong "biển người" vào đêm qua ở Hà Nội.

    Lo ngại thứ nhất của bà Thu Anh là nhiều gia đình mang trẻ em đi chơi Trung thu, mà đây là đối tượng hoàn toàn không có miễn dịch, lại không được tiêm vaccine nên nguy cơ lây nhiễm lớn hơn rất nhiều.

    Đặc điểm của trẻ em khi nhiễm nCoV là khả năng chuyển nặng thấp, nhưng tải lượng virus lại rất lớn, là trung gian truyền bệnh rất lý tưởng của virus. Việc đưa trẻ em đến nơi đông người có thể khiến dịch bùng phát nhanh, mạnh hơn nếu trong đám đông có nguồn lây.

    Lo ngại thứ hai là hầu hết người dân thủ đô cũng mới được tiêm một mũi vaccine, lượng kháng thể vẫn còn rất thấp, gần như không thể miễn dịch nếu tiếp xúc gần với F0.

    "Tình huống xấu nhất là sau đêm Trung thu, dịch lây lan âm thầm từ người trong đám đông và phải mất 1-2 tuần sau mới phát hiện được. Nếu TP lại phải quay lại siết chặt giãn cách xã hội thì thiệt hại đối với TP và người dân rất nặng nề", bà Thu Anh cho biết.

    Bác sĩ lo ngại nhiều kế hoạch của TP có thể bị ảnh hưởng, trong đó nguy hiểm nhất là việc học sinh không thể trở lại trường học trong thời gian tới.

    Nhấn mạnh người dân có vai trò trung tâm của công tác phòng, chống dịch cũng như đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, bà Thu Anh đề nghị người dân cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Nỗ lực của Chính phủ, TP Hà Nội có thể đổ bể nếu người dân không hợp tác, bỏ ngoài tai khuyến cáo của cơ quan chức năng.

    "Chính phủ, TP đã nỗ lực hết sức để chống dịch, giữ gìn sức khỏe cho nhân dân. Toàn bộ chi phí xét nghiệm, vaccine, điều trị đều được miễn phí, vậy tại sao chúng ta không ủng hộ, hỗ trợ hết mức trong khả năng của mình để những nỗ lực đó không bị bỏ phí", vị chuyên gia nhấn mạnh.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T03:09:00

    Hà Nội phát hiện 3 ca COVID-19, tạm phong tỏa 1 chung cư, 1 tổ

    Sáng 22-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Cấn Thị Việt Hà - Chủ tịch UBND quận Hà Đông (Hà Nội) - thông tin trên địa bàn phường Kiến Hưng vừa phát hiện 2 ca COVID-19 trong cộng đồng tại tổ 8.

    "Hiện nay lực lượng chức năng của quận và phường đang thần tốc khoanh vùng, truy vết những người có liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 này. Tổ 8 cũng đã được phong tỏa tạm thời để đảm bảo công tác phòng chống dịch", bà Hà nói.

    Bà Hà thông tin thêm, một trong 2 ca bệnh này từng làm thợ tóc ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng người này nghỉ không làm việc tại cửa tiệm.

    Sáng cùng ngày, UBND xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) vừa ra thông báo khẩn về việc không di chuyển khỏi nơi cư trú để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng dân cư và phục vụ điều tra dịch tễ.

    Thông báo trên được đưa ra sau khi trên địa bản xã Cự Khê đã ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới.

    Được biết, ca bệnh trên là nam, sinh năm 1992, nhân viên nhận mẫu xét nghiệm của bệnh viện Melatec, làm việc và sống tại tòa nhà HH02.1A, tổ dân phố 2, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. 

    UBND xã Cự Khê đã ra thông báo yêu cầu toàn thể cư dân sống tại tòa nhà HH02,1A ở trong nhà, thực hiện khai báo y tế qua các ứng dụng khai báo sức khỏe điện tử".

    Đồng thời, các cư dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp tự cách ly theo hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã. 

    Các cư dân  sinh sống tại các tòa nhà xung quanh HH02.1B, HH02.1C, HH02.2A,HH02.2B, HH02.2C - khu đô thị Thanh Hà, cũng được yêu cầu khai báo y tế qua công thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn/, ứng dụng Bluezone, hoặc khai báo thông tin trực tiếp cho cán bộ y tế.

    Từ ngày 27-4, Hà Nội có tổng 3.945 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.347 ca.

    Theo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T05:09:00

    Trưa 22/9, Hà Nội thêm 5 ca mắc Covid-19, 1 ca cộng đồng tại Hà Đông

    Sở Y tế Hà Nội thông báo, trong sáng nay (22/9) ghi nhận 5 ca Covid-19, trong đó 4 ca tại khu cách ly, 1 ca cộng đồng tại quận Hà Đông.

    Các ca bệnh phân bố tại các quận Hà Đông (2), Long Biên (2) và huyện Phú Xuyên (1) theo các chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (3), chùm sàng lọc ho sốt (1), chùm liên quan TP.HCM (1).

    Cụ thể:

    Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1)

    1) Đ.V.H, Nam, sinh năm 1992,

    - Địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông.

    - Dịch tễ: BN đã được xét nghiệm ngày 12/9 âm tính. Ngày 20/9 có triệu chứng ho, đau rát họng, sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (3)

    1) N.H.T, Nam, sinh năm 2001,

    - Địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông.

    - Dịch tễ: BN là F1 của Đ.V.H, từ 01-14/9 sống tại tổ 17 Mai Dịch, Mai Dịch. Từ 15-21/9 về sống cùng nhà với gia đình BN Đ.V.H. Ngày 21/9 được lấy mẫu xét nghiệm cùng gia đình và có kết quả dương tính.

    2) V.V.T., Nam, sinh năm 1967,

    - Địa chỉ: Thạch Bàn, Long Biên.

    - Dịch tễ: BN cùng phân xưởng với BN (N.V.K). Ngày 21/9 được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính

    3) N.N.T, Nữ, sinh năm 2019,

    - Địa chỉ: Ngọc Thụy, Long Biên.

    - Dịch tễ: BN là F1 (chị) của BN N.T.Đ. BN được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/9 và chuyển vào khu cách ly. Ngày 21/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

    Chùm liên quan TP.HCM (1)

    1) N.V.B, Nam, sinh năm 1968,

    - Địa chỉ: Văn Hoàng, Phú Xuyên.

    - Dịch tễ: BN về từ TP. HCM, ngày 04/9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.950 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.351 ca.

    Theo Sở Y tế Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T08:09:00

    Những người "xả hơi" đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

    PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, mặc dù thành phố nới lỏng các hoạt động, dịch vụ nhưng việc thực hiện 5K là rất quan trọng. Nếu để lây nhiễm trong những hoạt động vui chơi, tập trung đông người là điều cực kỳ tai hại. Khi để lây nhiễm, dịch bệnh bùng phát lại thì thành phố buộc phải giãn cách, siết chặt lại. Đây chắc hẳn là điều không ai mong muốn xảy ra.

    Do đó ông Nga đề nghị người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời chính quyền cần giám sát chặt những địa điểm, tụ điểm đông người. Cần tiếp tục có những cảnh báo để người dân biết việc nguy hiểm ra sao nếu tập trung đông người.

    Theo ông Nga, thành phố cần có những dự báo trước tình hình, nâng mức cảnh báo, có sự chuẩn bị từ xa, từ sớm. Mỗi người đều thấy giật mình với cảnh "biển người" chen chân đi chơi Trung thu khi Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xảy ra ngày hôm qua. Trong đó người dân có sự chủ quan khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên đã "xả hơi" ra đường.

    Trước mắt, ông Nga cho rằng, sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế. Người dân cần đi khám, xét nghiệm sớm khi nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ. Còn nếu sợ tập trung đông người thì có thể mua kit test nhanh về làm tại nhà. Đồng thời, thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vaccine toàn dân để phòng chống dịch.

    Theo Lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T09:09:00

    Hà Nội: Ca mắc COVID-19 cộng đồng ở Hà Đông có 21 F1

    Sở Y tế Hà Nội công bố ca dương tính SARS-CoV-2 ở Kiến Hưng (Hà Đông) là ca ở cộng đồng. Lực lượng chức năng ban đầu xác định được 21 trường hợp F1.

    Trưa 22/9, Sở Y tế Hà Nội công bố ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca ở cộng đồng, 4 ca đã được cách ly. 5 ca này gồm 2 ca ở quận Hà Đông, 2 ca ở quận Long Biên, 1 ca ở huyện Phú Xuyên.

    1 trường hợp sàng lọc ho, sốt cộng đồng

    Đ.V.H, nam, sinh năm 1992, địa chỉ tại Kiến Hưng, Hà Đông; đã được xét nghiệm ngày 12/9 âm tính. Ngày 20/9 có triệu chứng ho, đau rát họng, sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Theo đại diện lãnh đạo phường Kiến Hưng, sơ bộ ban đầu liên quan đến 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn có 21 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly theo đúng quy định.

    Theo Tiền phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T11:09:00

    Chiều 22/9, Hà Nội không có ca mắc COVID-19 mới

    CDC Hà Nội cho biết, trong ngày 22/9, TP Hà Nội có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca khu cách ly và 1 ca ở cộng đồng.

    Như vậy tính từ 18h ngày 21/9 đến 12h ngày 22/9, TP ghi nhận 6 ca trong đó có 5 ca khu cách ly, 1 ca cộng đồng.

    Theo Sở Y tế Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-22T11:09:00

    Ngày 22/9 ghi nhận 11.527 ca nhiễm COVID-19 với 5.870 ca cộng đồng

    Ngày 22/9 Việt Nam ghi nhận 11.527 ca nhiễm mới với 2 người nhập cảnh và 11.525 trường hợp trong nước tại 35 tỉnh, thành phố (5.870 ca cộng đồng).

    Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (5.435), Bình Dương (4.179), Đồng Nai (930), Long An (191), An Giang (186), Kiên Giang (137), Tiền Giang (89)...

    Bộ Y tế thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-1.086), Long An (-63), Tiền Giang (-16).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (570), Đồng Nai (340), An Giang (65). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.465 ca/ngày.

    Thống kê cho thấy, trong ngày có thêm 11.919 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 487.262.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ