Cập nhật lúc 06:39 - 09/01/2022

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 21/12: Hà Nội ngày thứ 3 dẫn đầu cả nước với số ca nhiễm cao chưa từng thấy

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-12-20T23:12:00

    TP.HCM rà soát tất cả người nhập cảnh mắc Covid-19 từ ngày 28/11

    Chiều 20/12, Sở Y tế TP.HCM ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể Omicron gửi 22 địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc.

    Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh từ 28/11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT, PCR trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh. Các đơn vị phối hợp với Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nhằm xác định biến thể Omicron.

    Nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể Omicron, các đơn vị rà soát người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nếu dương tính.


    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất kiểm soát người nhập cảnh. Ảnh: Phạm Ngôn.

    Hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng cường để sớm phát hiện ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Các đơn vị chủ động phối hợp với Viện Pasteur để lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể mới.

    Viện Pasteur tập huấn cho cán bộ điều tra, xử lý ổ dịch, cơ sở xét nghiệm Covid-19 về điều tra, bảo quản, vận chuyển mẫu dương tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm, giải trình tự gene.

    UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay cho người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, đặc biệt là nhóm nguy cơ (trên 50 tuổi, mắc bệnh nền). Việc tiêm liều bổ sung, nhắc lại cần được triển khai khẩn trương.

    Theo Zingnews

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-12-20T23:12:00

    Mỗi ngày thêm hàng trăm ca F0, Hải Phòng siết chặt các hoạt động

    Theo đánh giá của UBND TP.Hải Phòng, hiện nay, dịch Covid-19 tại thành phố đang diễn biến rất phức tạp. Số ca mắc mới liên tục tăng và lan rộng ở tất cả các quận, huyện; xâm nhập các khu, cụm công nghiệp... 

    Tính trong ngày 20/12, TP.Hải Phòng đã có 324 ca nhiễm Covid-19 mới, số ca bệnh kỷ lục tại thành phố.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 21/12: Dịch "leo thang", nhiều vùng tăng cấp độ, Hà Nội liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu - Ảnh 1.

    Hôm nay, Hải Phòng có đến 324 ca nhiễm Covid-19. LÊ TÂN

    Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian ngắn nhất, UBND TP.Hải Phòng vừa yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, không tổ chức tụ tập đông người tại nhà và nơi công cộng; không di chuyển đến vùng dịch khi không cần thiết.

    Theo Thanh Niên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-12-21T00:12:00

    Sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh

    Tiếp tục thực hiện Chỉ thị mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20-12, các địa phương của Hà Nội tiếp tục xây dựng, ban hành các kịch bản, phương án chống dịch ở mức cao hơn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

    Đồng thời, bảo đảm triển khai tối đa việc quản lý, điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện; sẵn sàng kích hoạt các cơ sở thu dung điều trị F0, triển khai quản lý F0 tại nhà...

    Bên cạnh việc tiếp nhận F0 vào cơ sở thu dung, quản lý, giám sát F0 điều trị tại nhà, các địa phương cũng sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất để đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.

    Ngày 20-12, khảo sát trên địa bàn phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), nơi đang được xếp ở cấp độ 3 về phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã treo biển thông báo chỉ bán hàng mang về. 

    Theo Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Hoàng Xuân Sáng, tính đến 11h ngày 20-12, khu thu dung của phường đã tiếp nhận 159 bệnh nhân vào điều trị và hiện còn 104 bệnh nhân đang điều trị. UBND phường đã cử lực lượng đi kiểm tra và ký cam kết với các hộ được phép kinh doanh phải có quét mã QR đối với khách đến mua hàng và tuân thủ nguyên tắc phòng, chống dịch, chỉ bán hàng mang về đối với hàng ăn.

    Ghi nhận trên địa bàn quận Ba Đình, quận đã chủ động lên phương án chuẩn bị phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn, khi cần thiết, quận có thể thành lập trạm y tế lưu động tại 12 phường thuộc quận. Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Ngô Thị Minh Hằng thông tin, trước tình hình dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng, để đáp ứng phân tầng điều trị F0, Trạm Y tế lưu động phường đặt tại Trường Mẫu giáo số 10 ngõ 100 Đội Cấn đã đi vào hoạt động, có thể thu dung, điều trị cho 180 bệnh nhân. 

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 21/12: Dịch "leo thang", nhiều vùng tăng cấp độ, Hà Nội liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế huyện Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có liên quan đến F0.

    Để ngăn chặn, kiểm soát kịp thời, hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, UBND huyện chỉ đạo rà soát các trạm y tế xã, thị trấn, nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện, kích hoạt các trạm y tế lưu động tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các trường học và củng cố cơ sở thu dung, điều trị F0, khu cách ly tập trung. 

    Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức tiêm chủng vắc xin khi được phân bổ, bảo đảm an toàn, hiệu quả; tập trung chỉ đạo tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

    Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp lắp camera hoặc phối hợp sử dụng camera nhà dân để giám sát ca nhiễm...

     Theo Hà Nội mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-12-21T00:12:00

    Hà Nội liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu

    Từ ngày 13 đến 20/12, Hà Nội ghi nhận 11.206 trường hợp nhiễm Covid-19, trung bình mỗi ngày trên 1.400 ca, gần gấp đôi trung bình mỗi ngày tuần trước đó (758 ca). Riêng ngày 20/12, thành phố ghi nhận 1.641 ca mắc mới, là ngày có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay.

    Số ca cộng đồng một tuần gần đây ở Hà Nội cũng ở mức cao, trung bình khoảng 500 ca mỗi ngày.

    Số ca nhiễm tăng cao, quận Đống Đa, Hai Bà Trưng chuyển màu "cam" - cấp độ nguy cơ cao, và đã dừng hoạt động không thiết yếu. Ngoài ra, 14 phường xã tại 7 quận huyện khác đưa ra yêu cầu tương tự. 

    Đường Yên Phụ (quận Tây Hồ) thường ngày có cả trăm quán ăn lớn nhỏ mở cửa đón khách. Nhưng từ trưa 19/12 khi phường Yên Phụ yêu cầu chỉ được bán mang về do chuyển màu cấp độ dịch từ "vàng" sang "cam", con phố trở nên vắng vẻ. Bên ngoài nhiều cửa hàng ăn uống là dòng thông báo ngừng phục vụ tại chỗ.

    Quận Tây Hồ thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) nhưng hai phường Yên Phụ và Quảng An ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam) nên được áp dụng các biện pháp cao hơn để phòng, chống dịch: Dừng một số hoạt động không thiết yếu như văn hóa, thể thao, giải trí; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán mang về...

    Cũng có hai phường ở cấp độ 3 là phường Vĩnh Hưng, Thanh Trì, quận Hoàng Mai đã yêu cầu hai phường này dừng các hoạt động không thiết yếu. Tuy nhiên, khác với không khí buôn bán trầm lắng ở Yên Phụ, trên phố Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) việc mua bán mang về diễn ra khá nhộn nhịp. 

    Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cấp độ dịch được đánh giá dựa trên ba tiêu chí: Số ca nhiễm mới/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vaccine; năng lực thu dung, điều trị.

    Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Hà Nội đã đạt 96,1%), người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 94,5%). Cả hai tỷ lệ này đều vượt ngưỡng theo yêu cầu của Bộ Y tế (70% và 80%).

    Thành phố đã thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4. Các quận, huyện, thị xã đều thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế cấp phường để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

    Do đó, việc đánh giá cấp độ dịch của TP Hà Nội hiện chỉ phụ thuộc vào số ca mắc mới trong cộng đồng/1.000 dân (mức 3, từ 50 đến dưới 150 ca; mức 4, từ 150 ca trở lên). Các quận, huyện, thị xã có thể giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế.

    Hai quận đang ở cấp độ 3 là Đống Đa và Hai Bà Trưng đều có số ca mắc cộng đồng trong 14 ngày qua trên 1.000 dân lần lượt là 228 và 179. Ngoài ra, quận Hoàng Mai có tổng số ca cộng đồng 1.193 (cao hơn Hai Bà Trưng), nhưng quận này vẫn ở cấp độ 2 do dân số đông. Dân số quận Hoàng Mai hiện gần 535.000 người, cao gấp đôi hầu hết các quận, huyện còn lại.

    Số liệu thống kê ca bệnh những ngày gần đây cho thấy nhiều quận đang có số ca mắc cộng đồng cao như Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Ba Đình... Nếu những ngày tới các địa bàn này tiếp tục ghi nhận ca nhiễm tăng, nguy cơ "chuyển màu" lên cấp độ 3 có thể xảy ra dù không mong muốn. Theo quy định khi ở cấp độ 3, địa bàn sẽ phải dừng hoạt động không thiết yếu.

    Từ góc nhìn chuyên gia, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, cho rằng "việc dừng các dịch vụ không thiết yếu trong phạm vi một vài quận, huyện không còn hiệu quả trong tình hình dịch bệnh hiện nay".

    Theo ông Hùng, số ca nhiễm trên địa bàn Hà Nội tăng cao "là điều đã được dự báo từ trước". Vì vậy, thành phố cần phân loại xem trong số ca nhiễm mỗi ngày, có bao nhiêu F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng; bao nhiêu F0 nặng phải nhập viện; bao nhiêu ca tử vong. Nếu tỷ lệ chuyển nặng thấp thì dù số F0 tăng cao cũng không quá đáng lo ngại.

    "Nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao, các quận trung tâm đồng loạt đóng cửa dịch vụ không thiết yếu sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân", ông Hùng nói, đề xuất việc các địa bàn nâng cấp độ dịch theo số ca nhiễm chỉ nên nhằm mục đích để người dân cảnh giác cao hơn, thực hiện nghiêm 5K.

    Cùng quan điểm, thầy thuốc nhân dân Trần Sĩ Tuấn cho rằng các biện pháp mang tính chất giãn cách xã hội cục bộ hiện nay không còn phát huy tác dụng, bởi Hà Nội có mật độ giao thương, làm ăn, buôn bán, đi lại rất lớn. Ông Tuấn phân tích, nếu một số địa bàn như Đống Đa, Hai Bà Trưng hạn chế dịch vụ thì người dân ở đây có thể đến nơi khác dùng dịch vụ. Ngược lại, nhiều người từ địa bàn khác hằng ngày sẽ đến hai quận này để làm việc, giao lưu.

    "Nếu cứ áp dụng các biện pháp hạn chế dịch vụ như vậy, nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao, sẽ phải kéo dài các biện pháp này. Không biết khi nào người dân, doanh nghiệp mới được mở cửa trở lại, trong khi hiệu quả chống dịch khó đo lường", ông Tuấn nói.

    Theo VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-12-21T00:12:00

    TPHCM: Tổ chức Countdown đón năm mới 2022 nếu dịch hạ xuống cấp độ 1 hoặc 2

    Ngày 20/12, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2022 trên địa bàn. TPHCM chia bản kế hoạch thành 2 phương án, tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19.

    Hiện tại, theo thông báo của UBND TPHCM về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố ở cấp độ 2, riêng Quận 10 đã tăng cấp độ từ 2 lên 3.

    Cụ thể, trong trường hợp TPHCM đạt các tiêu chí của cấp độ dịch 1 và 2, địa phương này sẽ tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2022 vào đêm 31/12 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn (Quận 1). 

    Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại thành phố Thủ Đức cùng Quận 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ trong đêm 31/12/2021 và 1/1/2022.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 21/12: Dịch "leo thang", nhiều vùng tăng cấp độ, Hà Nội liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu - Ảnh 1.

    TPHCM sẽ tổ chức countdown đón năm mới 2022 nếu địa bàn thuộc cấp độ dịch một và 2.

    Thành đoàn TPHCM chủ động tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2022 tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, trong 2 đêm 31/12/2021 và 1/1/2022. Ngoài ra, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng thời gian nêu trên.

    TPHCM cũng dự định tổ chức một số hoạt động thể dục, thể thao đón chào năm mới 2022 và trang trí ánh sáng nghệ thuật ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố.

    Đối với phương án này, Công an TPHCM sẽ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thành lập chốt chặn không cho phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) để tổ chức các hoạt động chào năm mới từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 1/1/2022.

    Trong trường hợp TPHCM có cấp độ dịch 3 và 4, các sở, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện, điều chỉnh các phương án phòng, chống Covid-19 theo từng cấp độ dịch. Đối với cấp độ dịch này, thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình, hoạt động trực tuyến nhằm đạt mục tiêu đề ra và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

    Theo Dân Trí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-12-21T05:12:00

    COVID-19 tại Hà Nội: Gia tăng ca bệnh nặng, tăng cường y bác sĩ

    Bệnh nhân nặng tăng nhanh

    Tại Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 (Hoàng Mai, Hà Nội) trong khoảng 1 tuần qua, số trường hợp nhập viện nặng tăng cao hơn hẳn những ngày trước đó. Hôm qua (20/12), khi phóng viên quay trở lại bệnh viện này, số bệnh nhân nặng đã lấp kín 3 phòng hồi sức tích cực. PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19, Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội), cho biết hiện nay có khoảng 60 bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị tại đây.

    Bác sĩ Hải phân tích, số lượng bệnh nhân nhẹ tăng lên sẽ kéo theo số ca nặng tăng, chiếm tỉ lệ khoảng gần 3%, vì kể cả tiêm vắc xin vẫn có tỉ lệ mắc bệnh. Bệnh nhân nặng vào viện cần 2 tuần đến 1 tháng điều trị tích cực, số này sẽ tích dồn ca nặng tại viện, trong khi mỗi ngày bệnh viện vẫn tiếp tục nhận thêm những ca nặng từ tuyến dưới chuyển lên, tạo gánh nặng cho đội ngũ nhân viên y tế ở tuyến cuối. Do đó số bệnh nhân nặng đầy lên rất nhanh trong những ngày vừa qua.

    “Hiện nay các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội đã đông bệnh nhân nặng dần lên nên các bệnh viện cũng hạn chế sự chia sẻ, hỗ trợ những ca nặng như thời gian trước. Hiện Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 chỉ nhận những bệnh nhân phải thở ô xy trở lên, không nhận những bệnh nhân có triệu chứng chỉ sốt, ho, đau họng…”, PGS.TS Hoàng Bùi Hải thông tin.

    Tương tự tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết 500 giường bệnh đã kín, hiện bệnh viện chỉ nhận bệnh nhân nặng đã có tổn thương phổi, không tiếp nhận bệnh nhân nhẹ không triệu chứng.

    Thống kê cho thấy đến tối 20/12 cả nước đang điều trị là 7.615 ca bệnh nặng, nguy kịch. Số bệnh nhân tử vong trong ngày hôm qua là 225 ca.

    Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tăng cường 3 bác sĩ hồi sức tích cực xuống hỗ trợ. Hiện nay có 40 bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (chiếm khoảng 50%), Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), bác sĩ từ Hà Giang xuống và từ Hà Tĩnh ra. Các bác sĩ địa phương đến đây được đào tạo về hồi sức tích cực vì họ vốn là những bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

    Dự kiến sau vài tháng đào tạo, đáp ứng được chương trình chuẩn về điều trị bệnh nhân COVID-19, các bác sĩ này sẽ về địa phương chăm sóc người bệnh, tránh quá tải cho tuyến trung ương. “Thực tế trải nghiệm tại bệnh viện lớn điều trị COVID-19 là kinh nghiệm hữu ích cho những bác sĩ từ nhiều địa phương”, bác sĩ Hải nói.

    Theo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-12-21T11:12:00

    Ngày 21/12 thêm 16.325 ca COVID-19, Hà Nội ngày thứ 3 có số ca mắc cao

    Ngày 21/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới với 9 ca nhập cảnh và 16.316 trường hợp trong nước (tăng 1.350 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành, có 11.309 ca trong cộng đồng. Có thêm hơn 50.000 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Cụ thể: Hà Nội (1.704 ca), Cà Mau (1.590), Tây Ninh (939), TP. Hồ Chí Minh (813), Khánh Hòa (798), Cần Thơ (797), Đồng Tháp (788), Bến Tre (606), Vĩnh Long (599), Bạc Liêu (507), Trà Vinh (485), Bình Định (429), Tiền Giang (390), Bà Rịa - Vũng Tàu (378), Thừa Thiên Huế (370), Thanh Hóa (364), Sóc Trăng (349), Hậu Giang (325), Đồng Nai (284), Kiên Giang (276), Hưng Yên (259), Lâm Đồng (254), An Giang (250), Bình Thuận (248), Quảng Ngãi (245), Hải Phòng (235), Bắc Ninh (202), Đà Nẵng (169), Nghệ An (153), Đắk Lắk (139), Bình Dương (134), Quảng Nam (120), Đắk Nông (108)...

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-379), Phú Yên (-182), Sóc Trăng (-99). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (+623), Quảng Ngãi (+214), Thừa Thiên Huế (+156).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.609 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.571.780 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.937 ca nhiễm).

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.566.261 ca, trong đó có 1.157.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (496.183), Bình Dương (289.464), Đồng Nai (95.496), Tây Ninh (65.900), Long An (39.760).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ