Cập nhật lúc 09:50 - 12/11/2021

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 16/10: Hà Nội phát hiện 10 ca dương tính SARS-CoV-2 trở về từ vùng có dịch

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-10-15T01:10:00

    Chùm ca bệnh COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 17 trường hợp, hơn 60.000 dân được khuyến cáo 'không ra khỏi nhà'

    Tối 15/10, ông Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết chính quyền không cấm người dân ở 7 xã, phường trên địa bàn tham gia giao thông, đi lại, song đưa ra khuyến cáo trên để phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh cả nghìn người đã tiếp xúc gần hoặc gián tiếp (F1 và F2) với các ca bệnh.

    Theo kế hoạch trong đêm 15 và sáng 16/10, cơ quan y tế địa phương sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân thị xã Bỉm Sơn nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 16/10: Hà Nội sẽ xét nghiệm, cách ly người đến từ vùng dịch  - Ảnh 1.

    Sau ba ngày, nếu xét nghiệm không có F0 mới, thị xã sẽ phân loại rồi đưa ra giải pháp cụ thể theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là "chung sống lâu dài, an toàn với dịch bệnh". "Chúng tôi không căn cứ vào Chỉ thị 15, 16 như trước mà thực hiện theo chỉ đạo mới của Thủ tướng", lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn nói thêm.

    Các trường hợp F0 được đưa đến Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 Thanh Hóa (đặt tại Bệnh viện Phổi, TP Thanh Hóa), F1 buộc phải cách ly tập trung, còn F2 cách ly tại chỗ.

    Tất cả các trường học trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được yêu cầu tạm dừng cho học sinh đến trường từ hôm nay (15/10), vì có ca nhiễm liên quan đến học sinh, giáo viên.

    Chiều 14/10, hai vợ chồng sinh sống ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, ghi nhận nhiễm nCoV với yếu tố dịch tễ phức tạp, từng đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Người vợ 36 tuổi là nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp ở Bỉm Sơn, từ ngày 1 đến 14/10, chị này đi lấy đơn và giới thiệu hàng ở rất nhiều đại lý trên địa bàn thị xã và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định.

    Người chồng 38 tuổi là lái xe cho một doanh nghiệp đóng ở Bỉm Sơn. 15 ngày gần đây, anh lái xe chở hàng đến nhiều nơi ở Thanh Hóa, Ninh Bình, tiếp xúc với nhiều người.

    Ngày 10/10, hai vợ chồng họp phụ huynh cho hai con đang học tại trường Tiểu học - THCS Quang Trung; tham gia tiệc liên hoan có nhiều người cùng dự.

    Theo CDC Thanh Hóa, đến chiều nay (15/10), địa phương đã truy vết được hơn 390 F1 và hơn 2.150 F2 liên quan đến hai ca nhiễm nói trên. 

    UBND thị xã Bỉm Sơn quyết định phong tỏa tạm thời các hộ dân thôn 3, 5 và 6 xã Quang Trung, một bệnh viện, một nhà máy ôtô và hai doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn phải đóng cửa sau 18h hàng ngày; nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ được bán mang đi.

    Theo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-15T23:10:00

    Hà Nội sẽ xét nghiệm, cách ly người đến từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế

    Ngày 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

    Một trong những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị đó công tác xét nghiệm. 

    Theo đó, duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành Y tế; khi phát sinh F0 khẩn trương phong tỏa, cách ly, khoanh vùng hẹp, quản lý chặt, truy vết nhanh, xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian ngắn nhất để xử lý kịp thời, kiểm soát hiệu quả. Rà soát các khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung F0 nhẹ, sẵn sàng đáp ứng kịp thời diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới.

    "Thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập cảnh (bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin) theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất. Tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 2 ngay khi được phân bổ vắc xin", Chỉ thị nêu.

    Theo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-15T23:10:00

    Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt người về từ vùng dịch COVID-19

    Tối 15/0, Bộ Y tế cho biết, tại một số tỉnh, thành-nơi người dân trở về từ vùng dịch COVID-19, đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước thực tế này, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

    Bộ Y tế thông tin, trong những ngày gần đây, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đã ghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương này (đặc biệt từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An) về quê. Trong đó ghi nhận có nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một số tỉnh, thành phố nơi người dân trở về.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 16/10: Hà Nội sẽ xét nghiệm, cách ly người đến từ vùng dịch  - Ảnh 1.

    Để có số liệu giúp theo dõi, quản lý kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan giữa các tỉnh, thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia; Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo. Chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao (như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...), thực hiện xét nghiệm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Cuối giờ chiều ngày 15/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 bệnh nhân mắc COVID-19 trong đó có 15 ca bệnh liên quan 2 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại xã Quang Trung thị xã Bỉm Sơn (ghi nhận hôm qua 14/10) các bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly theo quy định và 1 nhân viên Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1.

    Tại Nghệ An, ngày 15/10 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tỉnh này ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới, có 3 ca cộng đồng (trong đó có 2 ca là vợ chồng), 5 ca là công dân từ các tỉnh phía Nam về và đã được cách ly từ trước.

    Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 bệnh nhân là trẻ em. Các bệnh nhân đều trú tại huyện Phù Yên và vừa đi từ tỉnh Bình Dương về địa phương. 5 bệnh nhân nói trên được phát hiện khi đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung tuyến xã, tại các khu cách ly ở riêng phòng/lán không tiếp xúc với ai. Một bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Phù Yên, các cán bộ y tế khi tiếp xúc khám, điều trị đều mặc trang phục phòng hộ cá nhân theo quy định.

    Theo Tiền phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-16T00:10:00

    'Dịch tại TP HCM vẫn ở cấp độ nguy cơ cao'

    Theo Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, dịch tại TP HCM hiện ở cấp độ "vùng cam" - nguy cơ cao, thành phố phấn đấu tiến tới "vùng vàng" - nguy cơ trung bình.

    Thông tin được Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nói tại chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 15/10, khi trả lời câu hỏi được nhiều người quan tâm "TP HCM thuộc cấp độ dịch nào theo Nghị quyết 128 của Chính phủ".

    Theo ông Thượng, có 2 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Một là tỷ lệ người 18 tuổi được tiêm vaccine. Hai là số ca mắc mới trên 100.000 dân trong một tuần. 

    "Với tiêu chí đầu tiên, thành phố đã đạt với tỷ lệ trên 98% người dân từ 18 tuổi được tiêm mũi một. Còn tiêu chí thứ hai, ca mắc mới ở thành phố dao động khoảng 150 ca/100.000 dân", ông Thượng nói và cho biết đối chiếu Nghị quyết 128, TP HCM đang ở cấp độ "vùng cam".

    Lãnh đạo Sở Y tế thành phố kỳ vọng số ca mắc mới trên địa bàn ngày càng giảm và thành phố sẽ chuyển dần từ cấp độ "vùng cam" qua "vùng vàng". Tuy nhiên, ông khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là, bởi trạng thái nguy cơ thay đổi hàng ngày.

    "Trạng thái nguy cơ sẽ thay đổi theo thời gian, do đó hàng tuần các quận, huyện phải thực hiện đánh giá lại mức độ nguy cơ nhiễm bệnh. Người dân luôn tuân thủ 5K, các đơn vị, cơ quan phải tuân thủ Bộ Tiêu chí an toàn trên từng lĩnh vực", ông Thượng nói.

    Giám đốc Sở Y tế thành phố nêu những thông số tích cực của công tác phòng, chống dịch ở thành phố như số ca mắc Covid-19 giảm liên tục trong 14 ngày qua (từ 1/10 đến nay), cũng như giảm so với tháng 8, 9; số bệnh nhân xuất viện luôn cao hơn nhập viện; số bệnh nhân thở máy còn khoảng 500 ca (trước đây trên 1.000 ca).

    Theo lãnh đạo Sở Y tế , TP HCM chưa ở giai đoạn bình thường mới, chỉ cơ bản kiểm soát được dịch, chuyển từ cấp độ xấu nhất là "vùng đỏ" xuống "vùng cam". Nếu tình hình kiểm soát dịch chuyển biến tốt, người dân thực hiện nghiêm 5K và tiêm vaccine, mới có thể xuống cấp độ 2 - "vùng vàng". Sau đó, thành phố tiến tới cấp độ 1 là "vùng xanh" - lúc này mới sang giai đoạn "bình thường mới".

    "Việc TP HCM chuyển cấp độ dịch từ vùng đỏ xuống vùng cam là nỗ lực rất lớn của cả thành phố, người dân cần tiếp tục giữ tinh thần cảnh giác và nâng cao ý thức", ông Thượng đề nghị.

    Theo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-16T00:10:00

    Hà Nội dừng kiểm tra người tại 22 chốt kiểm soát ra vào TP

    Các chốt kiểm soát liên ngành đảm trách, tại cửa ngõ Hà Nội sẽ dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua. Tuy nhiên, lực lượng CSGT vẫn được duy trì để xử lý các tình huống phát sinh.

    Thông tin nêu trên được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội phát đi tối 15/10.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 16/10: Hà Nội sẽ xét nghiệm, cách ly người đến từ vùng dịch  - Ảnh 1.

    Theo đó, tại các vị trí chốt trực, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội sẽ chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh. Lực lượng này sẽ không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

    Riêng chốt số 8 ở Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sẽ thực hiện rút lực lượng. Các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

    Theo Dân trí. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-16T04:10:00

    Hà Nội cách ly chung cư hơn 1.000 dân

    Chính quyền phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) cách ly y tế tạm thời tòa HH01, chung cư New Horizon City, 87 Lĩnh Nam sau khi xác định ca nghi nhiễm nCoV.

    Sáng 16/10, lực lượng chức năng đặt biển cách ly y tế ở sảnh tòa nhà, hơn 1.000 cư dân ở 256 căn hộ tòa HH01 được yêu cầu không ra khỏi nhà.

    Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động, cho hay ca nghi nhiễm là nam, 39 tuổi, từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Hà Nội hôm 13/10 với kết quả xét nghiệm âm tính. Anh này tự cách ly trong căn hộ, đến ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính nCoV. Bước đầu xác định, có 3 F1 là người đi cùng thang máy.

    "Chúng tôi khoanh vùng để điều tra dịch tễ và đợi kết quả xét nghiệm khẳng định. Trường hợp có ca mắc, phường sẽ phong tỏa quy mô hẹp nhất theo quy định của Bộ Y tế, tránh ảnh hưởng đến của người dân", ông Vịnh nói và cho hay phường này đã hoàn thành tiêm mũi một và đang tiêm mũi hai cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.

    Chung cư New Horizon City có bốn tòa nhà cao 19-30 tầng với 1.200 căn hộ và khu thương mại, dịch vụ, riêng tòa HH01 cao 21 tầng, 256 căn hộ.

    Theo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-16T11:10:00

    Hà Nội: 10 người về từ vùng có dịch dương tính SARS-CoV-2

     Sở Y tế Hà Nội ngày 16/10 thông báo ghi nhận 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 10 trường hợp về từ các vùng có dịch.

    Các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 phân bố tại quận Thanh Xuân (3 ca), huyện Chương Mỹ (2 ca), quận Đống Đa (2 ca), quận Hoàn Kiếm (2 ca), huyện Mê Linh (1 ca), huyện Mỹ Đức (1 ca), quận Nam Từ Liêm (1 ca). 10 trường hợp trong số này về từ các vùng có dịch, 2 trường hợp liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

    2 trường hợp liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

    C.T.T.H, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ tại TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ; là người bệnh vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 29/9, được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/10 được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    N.T.K.T, nữ, sinh năm 1965, địa chỉ tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội; là người bệnh vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 29/9 được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/10 được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    10 trường hợp về từ các vùng có dịch

    C.V.N, nam, sinh năm 1978, địa chỉ tại Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội; là người về từ TPHCM, về tới Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    N.T.D.V, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ tại Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội; là người về từ TPHCM, về tới Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    V.T.T.M, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ tại Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội; là người về từ Đồng Nai, về tới Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly kết quả dương tính.

    B.V.H, nam, sinh năm 1993, địa chỉ tại Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội; là người về từ Tây Ninh ngày 27/9, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 15/10 được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

    L.X.S, nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội; là người về từ TPHCM ngày 11/10, về đến Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    N.P.T, nam, sinh năm 1997, địa chỉ tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; là người về từ TPHCM ngày 9/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    N.H.K, nam, sinh năm 1996, địa chỉ tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; là người về từ TPHCM ngày 9/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Đ.N.H, nam, sinh năm 1990, địa chỉ tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; là người về từ TPHCM ngày 9/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    C.T.T.H, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; là người về từ TPHCM ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Đ.T.G, nam, sinh năm 1981, địa chỉ tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; là người về từ TPHCM ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.091 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.485 ca. 

    Theo Sở Y tế Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-16T12:10:00

    Ngày 16/10 ghi nhận 3.221 ca mắc COVID-19, TPHCM giảm kỉ lục ca nhiễm

    Tối 16/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 3.211 trường hợp trong nước (giảm 578 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố, có 1.172 ca cộng đồng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, số ca mắc tại TPHCM giảm thấp kỉ lục, chỉ còn 790 trường hợp trong ngày.

    Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (790), Đồng Nai (397), Bình Dương (385), Sóc Trăng (142), An Giang (130), Tiền Giang (121), Bình Thuận (116), Tây Ninh (101)...

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.Hồ Chí Minh (-341), Sóc Trăng (-272), Đồng Nai (-189). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Thuận (+116), Đắk Lắk (+84), Quảng Nam (+60). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.374 ca/ngày.

    Trong ngày có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 790.504 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.528 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.382; Thở ô xy dòng cao HFNC: 520; Thở máy không xâm lấn: 136; Thở máy xâm lấn: 471; ECMO: 19.

    Trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (58), Bình Dương (11), Tiền Giang (3), Long An (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 98 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Theo Bộ Y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ