Bí quyết giúp trẻ “tránh xa” hăm tã mùa lạnh

Bài và ảnh: NV,
Chia sẻ

Hăm tã là tình trạng rất phổ biến mà trẻ sơ sinh và trẻ dễ gặp phải, đặc biệt khi trời trở lạnh, thời tiết hanh khô khiến da bé càng trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Các mẹ có con chắc hẳn cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian con bị hăm tã. Hăm tã là phản ứng của da khi khi hệ thống bài tiết tại da bị bịt kín, chẳng hạn như khi con bị đổ mồ hôi nhiều mà quần áo không thông thoáng, hay khi nước tiểu bị đọng lại lâu trong tã bỉm. Hăm tã có thể khiến cho bé bị ngứa ngáy vì da bị tổn thương, mụn nhọt… Nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng da bé bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm rất nguy hiểm.

Hăm tã thường gặp ở trẻ dùng bỉm trong độ tuổi 3 đến 15 tháng tuổi. Việc bé bị hăm tã các mẹ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi phần da ở vùng tã của bé bị đỏ, vùng đỏ có thể bắt đầu từ hậu môn và lan dần ra mông và đùi kèm theo những vết lốm đốm đỏ. Đi kèm với đó bé sẽ có biểu hiện đau lúc đi vệ sinh, quấy khóc hay tệ hơn là không chịu ăn, ngủ ít.

Bảo vệ bé tránh bị hăm tã 

Để hạn chế trường hợp con bị hăm tã các mẹ nên có những cách phòng tránh từ sớm. Ví dụ như nhiều bà mẹ đưa ra kinh nghiệm là cho bé “thả rông” mông, không mặc tã vào ban ngày và chỉ mặc tã từ lúc chiều tối để bé được thoáng mát hơn. 

Việc chọn đúng loại bỉm cho con cũng là một cách làm ngăn ngừa việc hăm tã. Khi chọn bỉm, các mẹ nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn.

Bí quyết giúp trẻ “tránh xa” hăm tã mùa lạnh - Ảnh 1.

Khi mặc tã bỉm cho con các mẹ cũng cần thường xuyên thay, mỗi khi thay khi nên dùng khăn ướt thấm sạch phần nước tiểu của bé. Việc thấm thay vì lau sẽ hạn chế việc da bé bị kích ứng. Sau đó, dùng khăn mềm thấm khô da bé. Tiếp theo, các mẹ bắt đầu dùng sản phẩm xịt hăm tã. Việc dùng xịt rôm sảy sẽ giúp phần da của bé trở nên mềm mại và khô thoáng trước khi mang bỉm. 

Tuy nhiên, các mẹ cũng nên lưu ý rằng việc điều trị hăm tã còn tùy thuộc vào tình trạng bị hăm tã của bé. Nếu bé có dấu hiệu hăm tã nặng thì nên cho các bé đến gặp bác sĩ nhé!

Bí quyết giúp trẻ “tránh xa” hăm tã mùa lạnh - Ảnh 6.

Chọn sản phẩm xịt hăm tã hiệu quả

Có lẽ đối với các mẹ chuyện hăm tã là chuyện muôn thuở nhưng dùng sản phẩm nào tốt các mẹ đã biết chưa. Xịt rôm sảy Shema Baby là một lựa chọn khá ổn cho các mẹ.

Bí quyết giúp trẻ “tránh xa” hăm tã mùa lạnh - Ảnh 2.

Xịt rôm sảy Shema Baby có thành phần chiết xuất yến mạch. Sở dĩ yến mạch có tác dụng chữa hăm tốt là do trong yến mạch có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa nên có hoạt chất kháng viêm, giúp làm dịu làn da mẩn đỏ, giảm kích ứng da, chống ngứa, nhẹ nhàng làm sạch da và giữ ẩm. Sản phẩm cũng không chứa cồn, không paraben và không propylene glycol nên rất an toàn cho làn da mỏng manh của bé.

Sản phẩm có thiết kế chai nhựa với đầu xịt tiện lợi khi sử dụng. Khi sử dụng các mẹ sẽ bỏ phần nắp nhựa và dùng ngón tay ấn vào đầu xịt. Công nghệ xịt giúp các hoạt chất thẩm thấu nhanh hơn. Đồng thời, thiết kế dạng xịt làm giảm sự chà xát, tiếp xúc tay của mẹ lên vùng da bị tổn thương của bé. 

Kết cấu dung dịch không quá đặc hay cũng không quá lỏng nên không làm bí da. Ngoài ra, chai xịt nhỏ gọn, rất tiện cho mình khi mang theo bên người để dùng cho bé bất cứ lúc nào.

Bí quyết giúp trẻ “tránh xa” hăm tã mùa lạnh - Ảnh 4.

Bí quyết giúp trẻ “tránh xa” hăm tã mùa lạnh - Ảnh 5.

Sau khi thực hiện xịt khoảng 1 - 2 lần vào vùng da bị rôm sảy, hăm tã, các mẹ vỗ nhẹ hoặc thoa nhẹ để dung dịch thấm đều da của trẻ. Mỗi ngày dùng khoảng 3 - 4 lần để đạt hiệu quả cao

Nhiều mẹ đã trải nghiệm sản phẩm xịt rôm sảy, hăm tã Shema Baby và đánh giá sau một thời gian sử dụng, tình trạng da của bé đã cải thiện rất nhiều. 

Chúc các mẹ chọn được sản phẩm trị hăm tã cho bé hiệu quả! 

Chia sẻ