Bi kịch tại Trung Quốc: Ông dỗ cháu ngủ, không ngờ khiến bé bị bại não
Câu chuyện cảnh tỉnh này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dỗ trẻ đúng cách, tránh những sai lầm có thể cướp đi tương lai của trẻ nhỏ.
Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao về câu chuyện của một gia đình rơi vào cảnh đau đớn tột cùng chỉ vì một hành động vô tình của người ông.
Ông cụ với tấm lòng yêu thương cháu, thường xuyên bế đứa cháu trai mới 7 tháng tuổi, nhẹ nhàng đung đưa để ru bé ngủ. Đây là cách mà nhiều người lớn tuổi vẫn hay làm, tin rằng những chuyển động nhịp nhàng sẽ giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Thế nhưng, hôm đó, thay vì ngủ ngoan như mọi lần, bé trai đột nhiên khóc thét, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, có vẻ rất bất thường. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng bé chỉ quấy khóc, nhưng khi thấy cháu khóc không ngừng, mặt tái đi, họ lập tức đưa bé đến bệnh viện.
Khi nhận kết quả từ bác sĩ, cả nhà như chết lặng. Bé trai được chẩn đoán mắc bại não, tổn thương vĩnh viễn không thể hồi phục.

Ảnh minh họa.
Nguyên nhân gây ra bi kịch này chính là hội chứng "Rung lắc trẻ sơ sinh", một tình trạng nguy hiểm xảy ra khi trẻ sơ sinh bị lắc quá mạnh. Khi bị rung lắc mạnh, não bộ non nớt của trẻ va đập vào hộp sọ, gây tổn thương nghiêm trọng.
Chỉ vì một hành động tưởng chừng vô hại, người ông không ngờ rằng mình đã vô tình cướp đi tương lai của đứa cháu bé bỏng. Bi kịch này là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả bậc phụ huynh và ông bà: Dỗ trẻ đúng cách là điều quan trọng hơn bao giờ hết.
Tại sao rung lắc mạnh có thể gây tổn thương não cho bé?
Trẻ sơ sinh có phần cổ rất yếu, trong khi đầu lại to so với cơ thể. Khi bị rung lắc mạnh, não bộ sẽ va đập vào hộp sọ, gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu chấn thương quá nặng, bé có thể bị xuất huyết não, liệt suốt đời hoặc thậm chí tử vong.

Một trường hợp đáng lo ngại khác cũng vừa được ghi nhận tại Trung Quốc. Theo đó, có một gia đình đã đưa con gái 6 tháng tuổi bị ốm đến gặp một "thầy lang". Tại đây, người này đã dùng tay giữ chặt đầu bé và lắc mạnh, khiến bé khóc thét và môi tím tái. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bé được cứu sống, nhưng đáng tiếc là não bộ của em bé đã bị tổn thương vĩnh viễn, buộc phải sống trong tình trạng liệt giường suốt đời.
Bé có thể thích cảm giác đung đưa nhẹ nhàng, giống như khi còn trong bụng mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là lắc mạnh sẽ tốt.
Những cách dỗ trẻ nguy hiểm, cha mẹ cần tránh
Dưới đây là những thói quen dỗ trẻ sai lầm mà nhiều bậc phụ huynh mắc phải, vô tình gây hại cho bé:
- Để bình sữa tựa vào gối khi cho bé bú
Nhiều bậc phụ huynh, do công việc bận rộn, đã có thói quen kê bình sữa lên gối để trẻ tự bú. Tuy nhiên, đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Trẻ có thể bị sặc sữa, dẫn đến tình trạng sữa tràn vào phổi, gây viêm phổi hoặc thậm chí ngạt thở.
Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên luôn giám sát khi cho trẻ bú để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé.
Cách đúng: Luôn bế bé khi cho bú, giữ đầu hơi cao, vỗ lưng giúp bé ợ hơi sau khi bú.
- Tung hứng, ném bé lên cao
Nhiều phụ huynh thường thích chơi trò tung bé lên không trung và đỡ lại, vì hành động này khiến trẻ cười rất vui vẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Việc tung bé lên có thể khiến đầu trẻ bị rung lắc mạnh, dẫn đến nguy cơ tổn thương não, đặc biệt là hội chứng "Rung lắc trẻ sơ sinh".
Hơn nữa, nếu không cẩn thận, phụ huynh có thể trượt tay, khiến bé rơi xuống đất và gây ra chấn thương nghiêm trọng. Do đó, cha mẹ cần thận trọng và cân nhắc trước khi thực hiện trò chơi này.
Cách đúng: Chơi đùa bằng các cách an toàn hơn như làm mặt hề, ú òa, hoặc cù lách nhẹ nhàng.

- Dọa nạt để bé nín khóc
Nhiều cha mẹ hay nói: "Nín ngay, không mẹ cho ông kẹ bắt con đi", "Nếu con còn khóc, mẹ sẽ không thương con nữa". Điều này khiến bé cảm thấy không an toàn, dễ trở nên nhút nhát, hay lo lắng, thậm chí ảnh hưởng đến tính cách sau này.
Cách đúng: Tìm hiểu nguyên nhân bé khóc (đói, mệt, bẩn tã, muốn được ôm…), rồi dỗ bé bằng cách nhẹ nhàng hơn.
- Ép bé nằm thẳng khi ngủ
Nhiều cha mẹ sợ bé bị "vẹo cổ" nên liên tục ép đầu bé thẳng khi ngủ, nhưng cổ bé còn rất yếu, việc ép đầu có thể gây tổn thương cột sống cổ. Một số bé bị đau hoặc khó chịu nhưng không thể nói ra, chỉ biết khóc.
Cách đúng: Để bé ngủ tự nhiên, điều chỉnh tư thế nhẹ nhàng thay vì ép bé giữ nguyên một vị trí.
Mỗi hành động của cha mẹ đều ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ như lắc mạnh khi dỗ ngủ, dọa nạt, hay để bé tự bú có thể gây hậu quả đáng tiếc. Cha mẹ hãy lựa chọn cách dỗ bé an toàn và khoa học, để con yêu lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ.