Bị chê bai "nói lắm mà con chả hiểu gì", người mẹ dạy con nhẹ nhàng không đòn roi nói 1 câu ai cũng nể

An Chi,
Chia sẻ

Khi bị dân mạng cho rằng việc nói nhiều như vậy không có tác dụng, người mẹ này đã chia sẻ quan điểm của mình.

Đánh con thì rất dễ nhưng nói chuyện để con hiểu ra vấn đề lại khó hơn gấp vạn lần. Một lời mắng chửi, những cái roi thể hiện uy quyền của bố mẹ đôi khi lại khiến con cái không nể phục, thậm chí sợ hãi và chán ghét bố mẹ hơn. 

Vậy dạy con nhẹ nhàng không đòn roi như thế nào cho đúng và thế nào là tôn trọng nhưng vẫn đủ đanh thép để dạy dỗ con? Mới đây, một người mẹ đã đăng tải đoạn clip ghi lại khung cảnh buổi sáng trong gia đình. Cách dạy con của người mẹ cũng được mọi người khen ngợi. 

Cụ thể, em bé nói muốn ăn món này và lấy ra khá nhiều, tuy nhiên ăn được một chút con cảm thấy chán nên muốn bỏ dở. Lúc này, người mẹ cảm thấy không hài lòng và quyết định nói chuyện lại với con. 

Bị chê bai "nói lắm mà con chả hiểu gì", người mẹ dạy con nhẹ nhàng không đòn roi nói 1 câu ai cũng nể

"Mẹ luôn giữ vừng quan điểm là tôn trọng nhu cầu ăn uống của Sara, nhưng tôn trọng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Mẹ có hơi lớn tiếng một chút nhưng mà đó là vì mẹ không hài lòng với hành động của Sara. Lần sau nếu mà con không muốn ăn sáng, con cứ nói với mẹ là "mẹ ơi hôm nay con không muốn ăn sáng là ok, mẹ vẫn rất bình thường. 

Nhưng mà cái này là con lấy ra thì con phải có trách nhiệm với đồ ăn mà con chọn. Không có bỏ phí đồ ăn, mình phải tiết kiệm đồ ăn. Con không ăn mẹ tôn trọng con, con chỉ cần nói với mẹ. Đồ ăn mang ra con không ăn hết, tiết kiệm đồ ăn là gì Sara? Tiết kiệm đồ ăn là tiết kiệm tiền. Con nhớ lời mẹ dặn chưa. Con ăn ít cũng được nhưng mà phải ăn hết. 

Từ sau, mọi vấn đề ăn uống mẹ sẽ cho con quyết định. Con ăn nhiều thì con lấy nhiều, con ăn ít thì con lấy ít. Con sẽ là người tự quyết định đồ ăn của con. Lấy mà không ăn thì chắc chắn sẽ bị mẹ phạt", bà mẹ nhấn mạnh. 

Bị chê bai "nói lắm mà con chả hiểu gì", người mẹ dạy con nhẹ nhàng không đòn roi nói 1 câu ai cũng nể - Ảnh 2.

Trong suốt quá trình mẹ nói, em bé ngồi khá ngoan lắng nghe lời mẹ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại chê bai "Dự là bé chả hiểu gì", "Nói vậy đến người lớn còn không muốn nghe" hay "Thôi cứ quy tắc bàn tay thuận chứ nghe khó hiểu quá"...

Đáp lại điều này, mẹ em bé khẳng định: "Con đã 5 tuổi rồi và hiểu rất rõ những lời mẹ nói. Tuy mẹ nói hơi dài nhưng câu từ lặp lại và nhấn mạnh đến 1 việc duy nhất. Khả năng hiểu của con cũng nhạy bén lắm". 

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình với cách dạy của bà mẹ, còn cho rằng con đã lớn, việc hiểu những điều mẹ nói là rất dễ dàng, hiệu quả hơn rất nhiều so với việc đánh mắng. Chắc chắn một đứa trẻ được dạy nhưng thế này sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn. 

Nhiều người cũng góp ý thêm nên làm thế nào khi rơi vào tình huống như vậy. 

- Mình thường nói ngắn gọn con sẽ hiểu. Thay vì mẹ cứ lặp đi lặp lại thì hãy đưa ra hướng xử lý cho bé. Mẹ hãy hỏi bé lí do tại sao con không muốn ăn? Bé không đói? Đồ ăn không ngon? Hãy cho bé thấy sự cảm thông, đồng cảm của mẹ. 

- Đưa ra hướng giải quyết cho bé bây giờ con có 2 lựa chọn 1 là ăn hết 2 là có thể hỏi mẹ hay chị 2, ba có thể ăn giúp con 1 nửa hay không? Sau đó sau khi xong bữa đợi lúc nào bé thoải mái rồi có thể cho bé xem video các bạn nhỏ không có nước uống, đồ ăn hoặc chia sẻ về công việc của ba mẹ phải vất vả kiếm tiền mua đồ ăn cho các con nên ăn uống các con hãy trân trọng thức ăn và biết ơn người làm ra mua chúng thì sẽ thuyết phục hơn...

Trẻ nhỏ như một tờ giấy trắng, và cách dạy của ba mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và tâm lý của con trong tương lai. 

Chia sẻ