Bế xốc khi ăn khiến bé bị nôn, trớ

,
Chia sẻ

Vì muốn con mình ăn nhiều cho khỏe mạnh nên các bậc phụ huynh thường ép bé bú hoặc ăn quá no. Bên cạnh đó, tư thế cho ăn sai cách cũng chính là thủ phạm khiến bé nôn, trớ khi ăn.

Trớ thường xảy ra khi bạn cho bé ăn hoặc bú. Nguyên nhân do trẻ thường bị ăn quá no, sau đó bị thay đổi tư thế đột ngột như bế xốc lên, xóc hay tâng bổng. Hoặc có thể là do trong quá trình ăn hay bú sữa (sữa mẹ hoặc sữa bình), bé nuốt phải nhiều không khí. Lượng không khí này là thủ phạm chính làm bé bị trớ.

Mẹo nhỏ mách bạn:

Bế trẻ tưởng chừng như một việc đơn giản nhưng lại không hề dễ, nếu bế không đúng cách sẽ khiến cho bé khó chịu và rất dễ bị nôn trớ.

Đối với những trẻ trên 2 tháng tuổi, thì tư thế nằm trên 2 bắp đùi của bạn sẽ là tư thế mà trẻ cảm thấy thoải mái nhất. Bạn cũng có thể hơi nhấc một chân mà bé gối đầu lên cao hơn so với chân kia, sau đó nên dùng tay xoa nhẹ vào lưng bé.

Ngoài ra bạn cũng có thể bế bé theo những tư thế kiểu khác, miễn sao bé không cảm thấy bị khó chịu. Tuy trẻ không thể nói, nhưng nếu trẻ khóc, điều đó có nghĩa là bé thấy không thoải mái với tư thế mà bạn đang bế. Hãy thay đổi tư thế giúp bé thoải mái hơn và đỡ mỏi hơn khi phải chịu mãi một tư thế trong thời gian dài.
 
Các chuyên gia khuyên bạn nên bế bé trong tư thế thẳng, cằm của bé nên đặt vào vai bạn, một tay bế trẻ, còn tay kia của bạn dùng để giữ đầu và lưng bé.

Khi cho bé bú, hãy để trẻ ngậm sâu vào quầng vú để tránh không khí lọt vào miệng. Nên cho trẻ bú bên vú trái trước. Bởi như vậy, sữa sẽ dễ xuống dạ dày hơn mà không bị trào ngược trở ra.

Khi muốn thay đổi tư thế bế, hãy làm từ từ, tránh thay đổi tư thế đột ngột.

Nếu sau khi ăn, bé có hiện tượng phun mưa (phun phì phì) là biểu hiện bé có thể bị trớ. Bạn cần đề phòng, chuẩn bị sẵn khăn hoặc tã.

Không ép trẻ ăn nhiều, đừng cho rằng bé ăn được càng nhiều càng tốt, bởi vì làm như vậy trẻ rất dễ bị đau dạ dày và dễ bị nôn trớ hoàn toàn.

Chia thức ăn làm nhiều bữa nhỏ trong ngày để bảo đảm đủ số lượng thức ăn cần thiết. Nếu bé nhà bạn hay bị trớ thì việc cho trẻ ăn thành nhiều bữa, mỗi bữa với một số lượng nhỏ thức ăn là điều rất cần thiết.

Ở những trẻ bú mẹ thì sau khi bú xong nên bế trẻ 10-15 phút rồi mới đặt trẻ nằm. Đặc biệt, khi bé biết lẫy, nếu bạn đặt bé nằm ngay sau khi ăn thì nôn trớ ở trẻ là điều rất dễ xảy ra.  

Lưu ý:

- Nôn trớ không phải luôn gây hại, mà đôi khi trớ lại giúp bé thấy dễ chịu hơn, bởi bé muốn “tống khứ” phần thức ăn dư thừa ra ngoài vì đã ăn quá no.

- Nếu đã thử nhiều cách mà vẫn không giúp ích được cho trẻ, bạn hãy nhanh chóng tìm đến các bác sĩ để được tư vấn kịp thời, bởi nôn trớ đôi khi có thể là những biểu hiện của những chứng bệnh nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

                                                            Minh Hằng

Chia sẻ