Bé trai vừa chào đời đã sở hữu chiếc mũi dọc dừa đáng để các mẹ "xin vía"

San San,
Chia sẻ

Cậu bé có sống mũi cao cùng diện mạo khôi ngô khiến ai cũng tấm tắc khen.

Trẻ sơ sinh vừa chào đời thường không thể hiện rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt. Dần dần theo thời gian em bé lớn lên thì diện mạo mới ngày càng thay đổi, bởi thế mà có nhiều trường hợp nhìn ảnh hồi bé và ảnh trưởng thành khác nhau một trời một vực. Thế nhưng bé trai có tên Phạm Hoàng Anh (1,5 tháng tuổi, sống tại Hà Nội) thì khác, cậu bé sở hữu diện mạo khôi ngô ngay từ khi mới sinh ra.

Hình ảnh cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm với chiếc mũi cao dọc dừa khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Các chi tiết khác trên khuôn mặt như mắt hai mí, miệng, chiếc má phúng phính của em bé đều khá đẹp và hài hòa song nhờ có thêm chiếc mũi cao mà trông cậu bé càng thêm bảnh bao. Vừa sinh ra đã dễ thương thế này, nhiều mẹ tin rằng sau khi bé lớn lên sẽ sở hữu diện mạo cực phẩm cho mà xem.

Cậu bé nhoẻn cười thôi là khiến bao người tan chảy rồi. Từ bé đã đáng yêu thế này hẳn lớn lên sẽ khôi ngô lắm cho mà xem.

Ngoài ra, nhiều người cũng xúm lại hỏi bố mẹ bé Hoàng Anh bí quyết làm sao để con có chiếc mũi đẹp như vậy. Còn các mẹ đang bầu bí thì cũng thi nhau "xin vía" chiếc mũi cao cho em bé trong bụng. Ai cũng khen bố mẹ khéo đẻ con, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hai vợ chồng thì mọi người đều hiểu, chiếc mũi cao cùng nét đẹp của bé được thừa hưởng từ bố mẹ.

Mẹ của cậu bé Hoàng Anh là chị Hằng (23 tuổi) cho biết chị cùng ông xã và gia đình rất vui vì bé sinh ra đã sở hữu chiếc mũi khá cao: "Thực ra bọn mình cũng nghĩ là em bé sẽ có mũi cao vì mũi hai vợ chồng mình đều tương đối cao chứ không thấp. Được mọi người xung quanh khen ngợi con thừa hưởng các nét đẹp từ bố mẹ, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Dù vậy điều quan trọng nhất đối với chúng mình là con lớn lên khỏe mạnh, ăn ngoan ngủ tốt".

Dù là khi khóc hay khi cười thì cậu bé đều đáng yêu. Ai cũng khen Hoàng Anh thừa hưởng hết các nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Chị Hằng và ông xã thống nhất quan điểm trong việc chăm sóc và dạy dỗ con là để bé được phát triển tự nhiên, không gò bó hay rèn luyện khắc khổ vào phương pháp nào. Hiện tại bé Hoàng Anh dù mới 1,5 tháng tuổi nhưng trộm vía rất hợp tác, nết ăn ngủ ngoan nên bố mẹ phần nào yên tâm và nhãn nhã hơn.

Theo bà mẹ 1 con, việc bé có chiếc mũi cao hay bất kì bộ phần nào khác trên khuôn mặt như thế nào thì đều phụ thuộc nhiều vào gen của gia đình. Nếu bố mẹ sở hữu cùng một đặc điểm nổi trội nào đó thì con sinh ra thường cũng sẽ như vậy, trong một vài trường hợp có sự khác biệt là do bé có thể giống ông, bà hay những người thân khác trong họ hàng.

Bé trai vừa chào đời đã sở hữu chiếc mũi dọc dừa đáng ghen tỵ, nhìn bố mẹ hiểu ngay lý do - Ảnh 3.

Hình ảnh bố mẹ của cậu bé Hoàng Anh. Bố đẹp trai mẹ xinh gái và cùng sở hữu chiếc mũi cao thế này nên con trai đẹp như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Quả thật mọi người đều thừa nhận là bé Hoàng Anh có chiếc mũi xinh yêu đáng "ghen tỵ". Tuy nhiên, nếu như em bé nhà mẹ nào chưa sở hữu chiếc mũi cao thì các mẹ cũng đừng buồn. Vì ngoài yếu tố di truyền thì những đường nét trên khuôn mặt của bé sẽ còn thay đổi liên tục cho đến khi bé trưởng thành.

Và ngay cả khi bé không có được chiếc mũi cao thì chắc chắn bé sẽ có những nét đẹp khác. Bé nào cũng đáng yêu, dễ thương, là báu vật của bố mẹ và quan trọng nhất là bé luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Chia sẻ