Bé quá cao có phải bị suy dinh dưỡng

,
Chia sẻ

Bé nhà tôi 9 tháng tuổi, nặng 8kg, cao 80 cm. Như vậy cháu có bị suy dinh dưỡng không?

Bé nhà tôi 9 tháng tuổi, nặng 8kg, cao 80 cm. Như vậy cháu có bị suy dinh dưỡng không?
 
Tôi muốn cho cháu uống thêm sữa công thức nhưng cháu không chịu uống. Bé đã ăn được cháo.
 
Tôi phải làm thế nào để cháu uống sữa công thức? (trangbaotran0312@yahoo.com)

Trả lời:

Vì cháu phát triển chiều cao qua nhanh nên cháu bị thiếu cân so với chiều cao vì vậy có thể trông hơi gầy, chứ cháu không bị suy dinh dưỡng.
 
Nếu chị vẫn còn nhiều sữa mẹ thì không phải cho cháu ăn sữa công thức mà chỉ cần ăn 3 bát bột hoặc cháo một ngày cộng bú mẹ là đủ.
 
Trường hợp ít sữa mẹ thì chị có thể trộn sữa bột vào các bữa cháo mặn, mỗi bữa trộn 3-4 thìa. Hoặc chị có thể cho cháu ăn thêm sữa chua, caramen, váng sữa.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ