Bé lười ăn sẽ bị còi xương?

,
Chia sẻ

Cháu trai nhà em được 6 tháng rưỡi, nặng 8,5kg, chưa mọc răng. Xin bác sỹ tư vấn giúp con em bị còi xương có phải là nguyên nhân của lười ăn không?

Cháu đã đi khám và bác sỹ chuẩn đoán là còi xương thể bụ. Bác sỹ kê đơn thuốc gồm vitamin D, kẽm, caxi và cháu đã uống 2 tháng nay nhưng cháu vẫn bị rụng tóc vành khăn.

Hàng ngày cháu ăn cụ thể như sau: Sáng từ 4h-6h30 bú mẹ, 8h ăn sữa ngoài khoảng 90-110ml, 10h ăn bột ăn liền, từ 12h-12h30 bú mẹ. 14h ăn sữa ngoài, 16h-16h30 ăn bột mặn, từ 17h trở đi là bú mẹ. Bột mặn của cháu bữa trứng, thịt, rau, dầu ăn, em chưa cho ăn tôm, cá. Mỗi lần cháu ăn bột được khoảng 2/3 bát ăn cơm và bột loãng. Cháu không chịu ăn sữa ngoài mà phải ép.

(Lưu Thị Luyến, Quận Đống Đa, TP Hà Nội)
 
Các mẹ đừng kiêng cữ quá, hãy cho bé ra ngoài tắm nắng để bổ sung vitamin D nhé!

Trả lời:

Một trong những nguyên nhân chính là trẻ đã không được tắm nắng đầy đủ, dẫn đến thiếu vitamin D. Nguyên nhân chủ yếu gây còi xương ở trẻ là tình trạng thiếu ánh sáng mặt trời. Nhà ở chật chội, thiếu ánh sáng, trẻ được mặc quá nhiều quần áo, không được đưa ra ngoài trời tắm nắng, trẻ sinh vào mùa đông hoặc ở vùng cao có nhiều mây mù... là những nguyên nhân khiến tiến trình tự tổng hợp vitamin D bị ảnh hưởng. Nguyên nhân thứ hai là chế độ ăn uống không hợp lý: không được bú sữa mẹ thường xuyên, hay bị tiêu chảy làm giảm hấp thu vitamin D.

Để điều trị bệnh còi xương, cần cho trẻ tắm nắng buổi sáng và uống vitamin D, chứ không phải uống các chế phẩm có chứa canxi và ăn thêm xương. Giờ tắm nắng tốt nhất là trước 9 giờ sáng. Mỗi ngày nên cho bé tắm nắng khoảng 30 phút.

Bạn có thể tham khảo chế độ ăn cho bé 6 tháng tuổi ở đây.
 
H.M (Tổng hợp)
Chia sẻ