Bé gái lý sự "Mẹ phải yêu chính mình nhất, yêu mẹ 100% mới yêu con được" khiến dân mạng tan chảy

An Chi,
Chia sẻ

Cô bé với vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định "mẹ phải yêu bản thân mình nhất rồi mới đến con" khiến nhiều người thích thú.

Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, là bố là mẹ ai cũng dành cho con tình yêu 100%, hi sinh mọi thứ vì con cái. Ba mẹ có thể đói nghèo, khổ cực nhưng luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Tình yêu ấy khiến người mẹ đôi khi quên đi chính bản thân mình. 

Con cái thường không thấu hiểu điều đó cho tới khi chúng trưởng thành. Thế nên, khi xem được đoạn clip của cô bé nhỏ, ai cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Cô bé hỏi mẹ với vẻ mặt nghiêm túc: "Mẹ có yêu con không?". 

Sau đó con bắt đầu đưa ra những lý luận khiến bất kì ai cũng phải tâm đắc: "Mẹ ơi, mẹ phải yêu chính mình nhất. Mẹ có yêu con, mẹ cũng phải yêu mình, mẹ tin mình nhiều nhất, mẹ yêu mẹ 100%. Mẹ cố định tình yêu 100% đó vô cái cơ thể mẹ.

Bé gái lý sự "Mẹ phải yêu chính mình nhất, yêu mẹ 100% mới yêu con được" khiến dân mạng tan chảy

Mẹ nghe trên máy bay người ta nói không? Lấy cái mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, mẹ phải đeo cho mẹ trước. Tại mình không tốt với mình thì sẽ không tốt với ai được. Mẹ phải yêu thương, quan tâm và tin vào bản thân mẹ thì mẹ mới quan tâm được người xung quanh, mẹ mới truyền được cái lan tỏa năng lượng tích cực".

Đoạn clip vừa được đăng tải đã lan truyền khắp cõi mạng vì quá đáng yêu. Bé gái sao mà hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến vậy. Trông con còn lém lỉnh, thông minh như một bà cụ non nữa. 

Được biết, cô bé năm nay mới chỉ 6 tuổi nhưng đã thể hiện rõ sự nghiêm túc, hài hước của bản thân qua những câu chuyện mẹ quay. Có một đứa con giỏi lý sự thế này chắc chắn bà mẹ vừa hạnh phúc vừa "đau đầu" lắm đây!

Làm sao để dạy con hiếu thảo?

Gia đình là nền tảng cho sự phát triển tâm lý và tính cách của trẻ nhỏ. Đứa trẻ hiếu thảo, biết coi trọng, yêu thương gia đình lớn lên sẽ rất ngoan ngoãn, hiếu thảo. Việc dạy cho trẻ biết trân trọng 2 chữ "gia đình" cũng cực kỳ quan trọng. 

Điều thứ 1: Đừng để quá trễ mới cho trẻ hiểu về giá trị gia đình

Chúng ta đều chạy theo 1 lý tưởng kiếm thật nhiều tiền để cho con sống thoải mái, cho con vào trường tốt, học ngoại ngữ cho bằng bạn bằng bè… Đến khi bạn có đủ những điều này thì đã quá trễ vì mối bận tâm của trẻ lúc này không còn là bạn nữa. 

Thực ra, điều đứa trẻ cần lúc nhỏ là hiểu điều gì thế giới đang diễn ra nơi đó có bạn và trẻ. Nó rất đơn giản! Bạn cho trẻ thấy gia đình là như thế nào? Cha mẹ yêu thương nhau, ăn tối cùng nhau, đọc sách, đi dạo, bày trò chơi cùng nhau... Nó là chuỗi các sự kiện mà đang xảy ra mỗi ngày và nơi đó có trẻ và bạn. 

Điều này là quan trọng hơn tất cả vì đó là mối quan tâm của trẻ lúc này, không phải tiền, không phải đồ chơi, không phải những chuyến du lịch xa mà cha mẹ ai cũng bận với điện thoại, điều trẻ cần là thời gian thực của cha mẹ và trẻ.

Điều thứ 2: Đừng chỉ dạy trẻ tiêu tiền của bạn

Thực trạng hiện nay trẻ con chỉ được dạy cách tiêu tiền của cha mẹ. Khi trẻ tiêu tiền của bạn, trẻ không cảm thấy rằng đó là của trẻ, cũng không cần có trách nhiệm với nó. Khi trẻ đòi hỏi mà không được đáp ứng, thay vì thông cảm và biết ơn thì trẻ thể hiện sự trách cứ. 

Ngược lại, khi bạn dạy trẻ về tiền, cách sử dụng tiền đúng, dạy trẻ sử dụng tiền tiết kiệm, biết sử dụng tiền cho các việc cá nhân và học tập của trẻ, thậm chí tạo cơ hội để trẻ kiếm tiền từ việc dạy cách đầu tư. Khi đó trẻ mới trở nên có ý thức và trách nhiệm về số tiền trẻ sử dụng.

Điều thứ 3: Đừng để "thế giới bên ngoài" thay thế giá trị gia đình

Thế giới bên ngoài đáng sợ nhất lúc này không gì khác là thế giới internet trên các mạng xã hội như TikTok. Trong độ tuổi nhỏ, trẻ thường tìm kiếm 1 model tốt để học hỏi và trưởng thành. Tưởng tượng rằng mỗi ngày trẻ con học từ các model "ảo" truyền tải các nội dung và suy nghĩ vượt xa mức mà bạn có thể bảo vệ con bạn. Thay vì đó là khoảng thời gian mà não bộ của trẻ dùng để học cách cư xử, nói chuyện với thế giới thực thông qua những giá trị gia đình, những model thật. Thế giới ảo là ảo, nhưng có nguy cơ sẽ thay thế bố mẹ trong thế giới thật.

Điều thứ 4: Đừng dạy trẻ chạy theo số đông

Có những thứ vô tình chúng ta dạy trẻ phải biết chấp nhận vì ai cũng nghĩ vậy, ai cũng làm vậy. Rất thường thấy các câu dạy con kiểu như "sao không tô màu đen hay màu vàng cho bộ lông con chó, mà con lại tô màu tím, có ai tô vậy đâu!". Điều đó là hoàn toàn không nên! Trẻ cần được dạy cách suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân. 

Nếu bạn nghĩ trẻ chưa đúng thì cùng trẻ tìm hiểu để trẻ nhận ra sự thật, hơn là cách nói dạng áp đặt như ai cũng làm vậy, có ai vẽ khác thường như vậy chứ. Tại sao điều này là quan trọng? Bởi vì khi trẻ tiếp cận 1 vấn đề lúc nhỏ, trẻ luôn tò mò và sáng tạo hơn người lớn rất nhiều. Tuy nhiên, cách chúng ta bắt trẻ phải rập khuôn, không cho suy nghĩ và đưa ý kiến cá nhân khi nhỏ là cách bạn "bóp nghẹt" sự tự tin trong trẻ và lớn lên sẽ là 1 người chỉ biết chạy theo số đông, không có sáng tạo ra đời.

Chia sẻ