Bé gái gào thét vì bị chị thổi mất nến sinh nhật, mẹ quát luôn ''ÍCH KỶ thế, có phải sinh nhật con đâu'' mà không biết đây mới là điều một bà mẹ THÔNG MINH sẽ làm

San San,
Chia sẻ

Chuyện các bé ghen tỵ và tranh giành nhau xảy ra rất thường xuyên, nhưng cách xử lý tình huống của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và suy nghĩ của các bé.

Đối với những đứa trẻ, sinh nhật là một ngày vô cùng quan trọng, một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc vì các bé sẽ được trở thành nhân vật chính, được cắt bánh gato, nhận rất nhiều quà tặng... Thế nhưng với những gia đình đông con, màn thổi bánh gato luôn khiến bố mẹ cảm thấy "mệt mỏi" vì sự tranh chấp của mấy đứa trẻ.

Nhiều bố mẹ chắc hẳn đã trải qua tình huống, chưa hát hết bài ''Chúc mừng sinh nhật'' mà lũ trẻ đã nhao nhao đòi thổi nến. Đứa nào nhanh chân thì thổi được, còn nhân vật chính chưa kịp làm gì thì đã bị ''mất lượt'' và sau đó là một màn ăn vạ, khóc lóc diễn ra trong chính ngày mà chúng mong chờ nhất. Thế là bố mẹ lại đi hòa giải, giải quyết tranh chấp... trong trạng thái vừa bực mình vừa buồn cười.

Đấy là chưa kể khi có một bé khác cứ nhận ''đây là sinh nhật con cơ mà, sao con không được thổi nến, sao con không có quà tặng''... thế là bố mẹ lại phải giải thích, hứa hẹn con vào một ngày khác. Thậm chí, con mà không nghe lời thì sẽ bị quát mắng, đánh đòn...

Bé gái gào thét vì bị chị thổi mất nến sinh nhật, mẹ quát luôn ''ÍCH KỶ thế, có phải sinh nhật con đâu'' mà không biết đây mới là điều một bà mẹ THÔNG MINH sẽ làm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Cách mà nhiều bố mẹ vẫn hay làm nhưng thật ra chưa đúng

Ghen tỵ là một tình huống thường gặp trong cuộc sống, đặc biệt là với gia đình có đông anh chị em. Chính vì thế, khi mua sắm hay làm bất kì điều gì, bố mẹ trước hết đều nghĩ ''thôi mua đồ giống nhau để chúng bớt tị nạnh''. Thế nhưng, trong những sự kiện đặt biệt như sinh nhật thế này thì không thể làm như vậy được. Thông thường, phụ huynh thường có 2 kiểu xử lý sau:

- Quát mắng con trước mặt tất cả mọi người: Ngay khi bé gái vừa tranh việc thổi nến khiến em bé nước mắt lưng tròng, buồn bã, tủi thân và lăn ra khóc. Bố mẹ vô cùng tức giận vì cho rằng con lớn không hiểu chuyện, không biết làm chị, chẳng nhường em một chút nào. Nhưng cô bé mới hơn 4 tuổi và nghĩ rằng ''ai nhanh thì thổi nến thôi''.

Nhưng con đã bị bố mẹ dọa nát với những lời trách móc, mỉa mai: ''lớn rồi mà hư thế'', ''hôm nay là sinh nhật ai, tại sao con làm thế, sinh nhật em cơ mà'', ''con ích kỷ quá rồi đấy, tranh giành mà không chịu nhường nhịn em'', ''cả nhà không yêu con nữa, quay ra xin lỗi em ngay lập tức''... Và sau đó, bữa tiệc diễn ra trong nước mắt, chị gái thì buồn rầu vì bị mắng, cô em thì tủi hờn vì thổi nến sau cả chị, bố mẹ thì bực mình...

Tuy nhiên, cách này sẽ khiến bố mẹ và con gái đầu không hiểu được nhau. Có thể thời điểm đó con sẽ nghe lời, chấp nhận bị mắng nhưng bên trong bé cảm thấy bị tổn thương, buồn bực, hình thành tâm lý không được bố mẹ yêu thương như em. Về lâu về dài, con sẽ ghét em, không muốn tâm sự hay chia sẻ với bố mẹ.

- Một số bố mẹ khác lại chọn cách mua hẳn... 2 chiếc bánh gato: Mục đích của việc này là để các con không phải tị nạnh dù cho đó không phải là sinh nhật của bé. Dù giải quyết được vấn đề trước mắt là các bé sẽ không tranh giành việc thổi nến của nhau nhưng lại không khiến con hiểu được giá trị của ngày sinh nhật.

Ở nhà thì vậy nhưng khi đến lớp hay sang nhà bạn khác dự sinh nhật, con cũng đòi hỏi quyền được có một chiếc bánh gato riêng thì mẹ sẽ giải quyết thế nào? Cho nên cách làm này cũng không được ủng hộ, nó chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại nhưng sẽ mang lại nhiều tác hại tiêu cực về sau.

Bé gái gào thét vì bị chị thổi mất nến sinh nhật, mẹ quát luôn ''ÍCH KỶ thế, có phải sinh nhật con đâu'' mà không biết đây mới là điều một bà mẹ THÔNG MINH sẽ làm - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Cách mà bà mẹ thông minh sẽ làm

Bố mẹ cần hiểu rằng việc ghen tỵ này là biểu hiện hoàn toàn bình thường, không nên đánh giá "con hư, ích kỷ'' chỉ bằng những hành động như thế. Thay vào đó nên thấu hiểu và thông cảm cho mong muốn của con và tìm cách giải thích với bé.

Bố mẹ và con lớn cùng bí mật tổ chức sinh nhật cho em

Trước ngày sinh nhật của bé út vài ngày, bố mẹ và con đầu nên dành thời gian nói chuyện, lên một kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho em. Hãy giải thích với bé rằng đây là một ngày đặc biệt, ngày mà một nhân vật duy nhất chính là em sẽ được thổi nến trên chiếc bánh gato của mình. Nói cho con hiểu con cũng có một ngày như vậy nhưng là ở một tháng khác chứ không phải là lần này.

Cả nhà sẽ cùng nhau đi mua sắm đồ đạc, nhiệm vụ chọn bánh, nến sẽ được giao cho con gái đầu. Hẳn cô bé sẽ rất háo hức khi được tự mình chọn món đồ gì đó cho em bé, và hình thành tâm lý muốn biết em vui và háo hức ra sao với ngày sinh nhật này.

Hãy biến con trở thành người được chuẩn bị sinh nhật, khi tự tay chọn và tặng cho người thân của mình một món quà, nhìn người đó hạnh phúc nhận lấy, con sẽ cảm nhận được niềm vui của việc cho đi. Con có thể cùng mẹ bày biện, trang trí sinh nhật. Tất nhiên con cũng sẽ hiểu ra khi đến sinh nhật mình, mọi thứ cũng sẽ tuyệt vời y như thế.

Bé gái gào thét vì bị chị thổi mất nến sinh nhật, mẹ quát luôn ''ÍCH KỶ thế, có phải sinh nhật con đâu'' mà không biết đây mới là điều một bà mẹ THÔNG MINH sẽ làm - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Giải thích với con về ý nghĩa của ngày sinh nhật

Mẹ có thể giải thích với con bằng những quyển truyện hoặc các clip hoạt hình trên tivi. Trong những bữa tiệc nhân vật chính sẽ thổi nến và nhận được quà từ mọi người. Hãy nói với con nhân vật đó sắp tới sẽ là em gái và mong con hợp tác, đợi em thổi nến sinh nhật rồi cả nhà sẽ cùng nhau liên hoan. Như vậy cũng là một cách trân trọng và yêu thương, nhường nhịn người khác. Chắc chắn khi con làm thế, em sẽ rất cảm kích và có hạnh phúc trọn vẹn trong ngày sinh nhật.

Và đặc biệt hơn là bố mẹ có sự kết nối, chia sẻ với con. Bé cũng không cảm thấy khó chịu khi phải ghen tỵ với anh chị em mình hay bị bố mẹ quát mắng, đánh đập... Mỗi bé là một cá thể với tính cách khác biệt, bởi vậy bố mẹ hãy yêu thương và cho con một tuổi thơ đúng nghĩa.

Chia sẻ