Bé gái chào đời nằm nguyên trong túi ối, 80.000 ca sinh mới gặp một lần

Văn Thành,
Chia sẻ

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa thực hiện ca đỡ đẻ cho một sản phụ sinh thường, bé sơ sinh chào đời còn nguyên trong túi ối.

Sản phụ N.T.H. (sinh năm 1990, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) nhập viện sau khi xuất hiện cơn chuyển dạ. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thực hiện đỡ đẻ cho sản phụ, tuy nhiên, không giống những ca sinh thường khác, em bé sinh ra vẫn còn nằm nguyên vẹn trong túi ối.

Bé gái chào đời nằm nguyên trong túi ối, 80.000 ca sinh mới gặp một lần - Ảnh 1.

ThS. BS Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết: Thông thường khi chuyển dạ, sau khi cổ tử cung đã mở, dưới tác động của cơn gò tử cung làm tăng áp lực trong buồng ối, màng ối sẽ vỡ và nước ối chảy ra ngoài. Vì vậy, tình trạng màng ối được giữ nguyên vẹn cho đến khi em bé sinh ra là rất hiếm gặp.

Sau khi đỡ đẻ an toàn, bác sĩ tiến hành rạch túi ối, nước ối thoát ra dần và lớp màng ối được bóc ra khỏi người bé. Bé gái chào đời với cân nặng 2.200 gram, con được đặt tên là Nguyễn Tuệ An.

Hiện sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định và đã được xuất viện.

Ca đỡ đẻ còn nguyên túi ối hay còn gọi là "đẻ bọc điều" là hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/80.000 ca sinh nở.

Chia sẻ