Bé gái 7 tuổi sống sót ngoạn mục sau cú ngã từ tầng 2
Một bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng sau cú ngã từ tầng 2.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi nữ, 7 tuổi, trong tình trạng sốc mất máu nặng. Theo người nhà, trước khi nhập viện khoảng 1,5 giờ, bệnh nhi bất ngờ bị ngã từ tầng 2 xuống khi đang chơi đùa. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện huyện, bệnh nhi lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.
Tại bệnh viện, bệnh nhi được tiến hành siêu âm và chụp CT. Kết quả cho thấy có dịch tự do ổ bụng lượng nhiều, chấn thương lách độ V, thận trái độ V, tụy dập nhẹ. Nhận định đây là tình huống ngoại khoa cấp cứu nguy hiểm, đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã khẩn cấp hội chẩn toàn viện và đưa ra quyết định phẫu thuật tức thì.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng ngập máu, lách dập nát hoàn toàn, thận trái vỡ không thể bảo tồn. Kíp mổ do bác sĩ Dương Văn Thông - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp trực tiếp chỉ huy, đã tiến hành cắt lách, cắt thận trái và cầm máu khẩn cấp.
Ca mổ kéo dài hơn một giờ, diễn ra trong sự phối hợp khẩn trương và chính xác giữa các thành viên kíp phẫu thuật. Nhờ vậy, bệnh nhi đã vượt qua cơn nguy kịch. Sau 6 ngày hậu phẫu, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống bình thường, đại tiểu tiện ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại tổng hợp.
Theo bác sĩ Dương Văn Thông, vỡ lách và vỡ thận là những chấn thương bụng kín cực kỳ nguy hiểm, thường do tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn giao thông gây ra. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do mất máu cấp.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan khi trẻ gặp va chạm mạnh, đặc biệt là sau ngã từ độ cao. Dù trẻ còn tỉnh táo nhưng nếu có dấu hiệu đau bụng, mệt mỏi, lừ đừ… cần đưa ngay đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống trẻ.