Bé gái 3 tuổi bị mẹ ép quay clip ăn uống mukbang để kiếm tiền từ video, xem hình ảnh hiện tại mà thấy sốc, xót giùm cho đứa trẻ

Bob V,
Chia sẻ

Dù mới 3 tuổi song cân nặng của bé gái có thể bằng với 1 đứa trẻ 6-7 tuổi hoặc hơn.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ ép quay clip ăn uống mukbang để kiếm tiền từ video, xem hình ảnh hiện tại mà thấy sốc, xót giùm cho đứa trẻ - Ảnh 1.

Mạng xã hội ngày càng phát triển, nhất là những nền tảng cho phép người dùng chia sẻ nội dung dưới dạng video... Bởi thế mà YouTuber, TikToker,... đã có thể kiếm được tiền từ lượt xem, theo dõi của công chúng. Tuy nhiên, không phải bất cứ kênh kiếm tiền nào cũng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phía người dùng, điển hình như nhân vật trong kênh video dưới đây.

Một đứa trẻ 3 tuổi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì kênh đăng tải video của mình do mẹ lập cho. Theo đó, kênh này chủ yếu quay lại những khoảnh khắc ăn uống của cô bé mà thường là đồ dầu mỡ, thức ăn nhanh. Nàng "mukbang nhí" này nhanh chóng nhận về lượt tương tác khá ổn trên nền tảng MXH vì những video của mình.

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Được biết, cô bé này tên là Bội Kỳ. Kênh video của cô bé được bố mẹ lập khá lâu, chủ yếu dùng để đăng tải các video từ hơn 1 phút đến dưới 10 phút. Đến nay, kênh có hàng trăm video mà tất cả đều xoay quanh chủ đề ăn uống. Cô bé trong clip sẽ ăn hết tất cả các món ăn được bày trước mặt, nào là xiên nướng, thịt cừu lắc, thịt rán,....

Dù lượng follow kênh không quá cao, song các video lại nhận về lượt view rất ổn, lại thường được các trang social lớn đăng tải lại, có clip thu về cả triệu lượt xem. Trong khi một bộ phận người xem tỏ ra thích thú trước màn ăn uống của mukbang nhí, song số khác lại bày tỏ quan điểm phản đối nội dung vídeo này vì nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé trong clip.

 - Ảnh 3.

Vì ăn uống quá nhiều, vô tội vạ mà trông đứa trẻ 3 tuổi tròn vo và lộ rõ dấu hiệu của béo phì, tăng cân mất kiểm soát. Trong các video, người xem cũng dễ dàng nhận thấy dáng đi ục ịch, lững thững và khá lề mề của cô bé vì cân nặng không cho phép em được chạy nhảy linh hoạt như bạn bè đồng trong lứa.

Trong nhiều video, khi đang được mẹ cho ăn, cô bé thể hiện rõ sự khó chịu và nói không muốn tiếp tục ăn nữa. Tuy nhiên, trước sự thúc ép của mẹ, cô bé đành phải tiếp tục chịu đựng mà nhồi nhét hết khẩu phần ăn trước mặt vào bụng. Được biết, hiện tại dù chỉ mới 3 tuổi song cô bé đã nặng đến 35kg. Cân nặng này gấp đến gần 2,5 lần so với cân nặng trung bình của một bé gái 3 tuổi. Một số thông tin bên lề cho rằng, cô bé gần đây đã đạt ngưỡng 50kg.

 - Ảnh 5.

Câu chuyện của Bội Kỳ khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ hoang mang.Với sự phổ biến của các ứng dụng cho phép người dùng quay lại các video ngắn, nhiều bậc cha mẹ đã đăng tải video của chính con mình dưới motif ghi lại quá trình trưởng thành của con. Nhân cơ hội này, họ khiến mọi người chú ý đến kênh của mình, qua đó thu hút lưu lượng truy cập nhằm đạt được mục đích kiếm tiền. Những nội dung tưởng chừng dễ thương như em bé mặc bỉm xào rau, em bé nặng hàng chục kg,... sẽ giúp dân mạng giải trí song lại khiến những đứa bé gặp phải những vấn đề về sức khỏe.

Trẻ nhỏ đang ở giai đoạn phát triển, do đó việc ăn uống và chế độ dinh dưỡng cần được quan tâm hàng đầu. Nhưng chế độ ăn uống tốt không phải là việc thúc em con "ngốn" lượng thực phẩm lớn vô tội vạ. Mọi thứ đều cần có liều lượng nhất định và khoa học.

Ngoài ra, đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về việc nên bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, không nên lợi dụng trẻ nhỏ vào các mục đích có lợi cho bản thân nhưng lại làm đánh mất đi sự tự do lẫn cơ hội được phát triển lành mạnh nơi trẻ.

Theo Sohu

Chia sẻ