“Bảo bối” giúp bố mẹ vừa làm việc nhà vừa trông con hiệu quả

Admicro,
Chia sẻ

Trẻ con vốn hiếu động nên không thể bắt chúng ngồi một chỗ hay không được chơi trò này, trò kia. Chính vì vậy, nếu được, hầu hết các bậc cha mẹ đều mong mình có thể phân thân để vừa làm nhanh các việc gia đình vừa yên tâm trông con.

Tết đến, bố mẹ bận, con chơi một mình
 
Thời điểm cuối năm thường là lúc công việc dồn dập vì phải thanh quyết toán, giải quyết hàng tồn động, xử lý công việc xong trước Tết… Chính vì vậy mà ở không ít gia đình, tình trạng bố mẹ không có thời gian cho con cái là chuyện… dễ hiểu.
 
Cùng làm ngân hàng, cứ đến thời điểm cuối năm là vợ chồng anh Hưng, chị Hồng (Thanh Nhàn, Hà Nội) vô cùng bận rộn. Những hôm về muộn, anh chị thường gửi bé Cà chua ở nhà hàng xóm, khi nào về mới đón về. Nhưng ở nhà hàng xóm, bé Cà chua còn có người cùng chứ về đến nhà là bé lại phải tự chơi để mẹ còn nấu nướng. Mặc dù mới 2 tuổi nhưng bé Cà chua rất có ý thức tự chơi để mẹ nấu nướng hoặc bố làm việc. Mẹ không cho bé Cà chua xem hoạt hình vì sợ hại mắt, vậy nên bé thường chơi trong phòng ngủ.
 
Để bé chơi trong phòng ngủ thì vợ chồng chị Hồng yên tâm hơn là cho bé chơi ở phòng khách vì sợ bé chạy va vào cốc chén, đồ đạc. Thế nhưng, nếu chơi trong phòng ngủ sẽ khuất tầm nhìn nên nhiều khi chị Hồng cũng không quản lý được trò chơi của con.

“Bảo bối” giúp bố mẹ vừa làm việc nhà vừa trông con hiệu quả 1
Mẹ có thể theo dõi con chơi qua màn hình dù có đang làm việc ở chỗ khác trong nhà
 
Với bản tính thích khám phá, bé Cà chua thường đi quanh phòng và mở tất cả những gì có thể. Chính vì vậy, không ít lần bé bị kẹp tay vào cửa tủ đến tím tái. Nhiều khi Cà chua còn mang cả son phấn, sơn móng tay của mẹ ra để vẽ lên tường hoặc vào mặt mũi mình. Nếu mẹ để những thứ đó quá tầm với của Cà chua thì thế nào bé cũng trèo lên đâu đó để với và bị ngã. Những lúc như vậy, người đã mệt mỏi, chị Hồng lại phải dọn phòng, dỗ con nên dễ sinh ra cáu bẳn.
 
Vậy là, trong lúc nấu cơm, thỉnh thoảng chị lại phải chạy vào để kiểm tra con. Có lần ở trong bếp, nghe tiếng Cà chua khóc thét lên, chị vội chạy vào thì thấy con đang mắc kẹt trong gầm giường không chui ra được chỉ vì bé muốn lấy quả bóng lăn trong đó. Sau khi lôi được con ra, lau mặt mũi thì nồi thức ăn của chị cũng bi cháy. Những lúc như vậy, chị Hồng stress vô cùng. Chị chỉ ao ước làm sao có thể vừa làm việc nhà mà vẫn có thể giám sát được các hoạt động của con gái một cách thuận tiện nhất.
 
Cũng trong tình cảnh thường xuyên phải để con chơi một mình, vợ chồng anh Lương, chị Hòa (Trung Yên, Hà Nội) không yên tâm chút nào vì hôm nào cu Bon cũng có thương tích mới. Có lần cu Bon nhảy từ trên ghế xuống đất để làm siêu nhân, kết quả là sưng u đầu mấy ngày mới tan, có lần lại muốn chơi trò trốn tìm nên nấp sau cánh cửa và kẹt tay chảy máu. Thậm chí không ít lần thấy bố mẹ không để ý là cu cậu cắm luôn điện tivi và ngồi xem hoạt hình hoặc tự đi rút những ổ cắm điện đang cắm ra. Những lần như vậy, anh chị thường hết vía vì lo con bị giật nhưng cho dù có dặn dò, đe dọa thế nào thì chỉ 1-2 hôm sau là cu cậu lại quên ngay.
 
“Bảo bối” giúp bố mẹ vừa làm việc nhà vừa trông con 
 
Đây không phải là băn khoăn của riêng vợ chồng anh Hưng - chị Hồng và anh Lương – chị Hòa mà còn là nỗi lo chung của nhiều gia đình khi bố mẹ không có thời gian trông chừng con, phải để con chơi một mình, đặc biệt trong những ngày Tết bận rộn.
 
Trẻ con vốn hiếu động nên không thể bắt chúng ngồi một chỗ hay buộc chúng phải ghi nhớ lời bố mẹ là chỉ được chơi trò này, trò kia. Chính vì vậy, nếu được, hầu hết các bậc cha mẹ đều mong mình có thể phân thân để vừa làm nhanh các việc gia đình vừa yên tâm trông con.
 
Đem tâm sự này chia sẻ với một anh bạn làm bên Bưu chính viễn thông, nỗi lo lắng của vợ chồng anh Hưng, chị Hồng nhanh chóng được giải tỏa. Theo tư vấn của bạn anh Hưng thì ngày nay, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, các bậc cha mẹ không cần đến thuật phân thân mà vẫn có thể “vừa đảm việc nhà vừa giỏi trông con, lại còn được thư giãn như ý”. “Bảo bối” mà bạn anh Hưng dùng chính là một sản phẩm điện tử được tích hợp sẵn phần mềm xem phim, giải trí và truyền hình có tên là Smart box. Sản phẩm có chức năng kết nối Wi-Fi b/g/n, YouTube, Skype, lướt web trên màn hình lớn thay đổi giao diện và tải về nhiều ứng dụng hữu ích, games…

“Bảo bối” giúp bố mẹ vừa làm việc nhà vừa trông con hiệu quả 2
Thiết bị còn có rất nhiều ứng dụng giải trí và giáo dục bổ ích cho bé

Ngoài ra, sản phẩm này còn có một chức năng đặc biệt thông minh và rất hữu ích dành cho các bậc cha mẹ, đó là có thể kết nối với điện thoại với tivi như một camera theo dõi. Để theo dõi con trong lúc con không ở trong tầm nhìn, cha mẹ chỉ cần kết nối tivi với smart box và điện thoại của mình. Lúc này, cha mẹ đặt điện thoại ở nơi con chơi, camera của điện thoại sẽ ghi lại hình ảnh trong khu vực đó và truyền đến màn hình tivi có kết nối Smart box. Cha mẹ sẽ có cảm giác con đang ở ngay trước mặt mình thông qua màn hình tivi. Nhờ việc theo dõi này, nếu thấy con có bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào hoặc nếu không muốn con chơi trò chơi gì, phá hoại đồ đạc ra sao… cha mẹ có thể nhanh chóng can thiệp kịp thời.
 
Chính nhờ ưu điểm của của sản phẩm mà vợ chồng anh Hưng đã quyết định đầu tư mua 1 sản phẩm vừa là để giải trí vừa tiện theo dõi con trong cả những ngày thường, không riêng gì ngày Tết. Sau khi mua, anh chị mới phát hiện sản phẩm có thể lưu nhiều chương trình thiếu nhi rất hay, thậm chí có cả kho sách truyện, phim hoạt hình… cho trẻ con. Một ưu điểm của sản phẩm là cho hình ảnh sắc nét trên tivi, nhờ vậy mà tốt hơn cho mắt của trẻ em so với các màn hình tivi khác.
 
Từ ngày có sản phẩm này, vợ chồng anh Hưng rất yên tâm khi để con chơi một mình trong phòng. Anh chị cũng dành 1 tiếng buổi tối để cho con xem các chương trình con thích qua smart box. 
Chia sẻ