"Bạn gái" Sơn Tùng M-TP làm điều này với con trai gần 2 tháng tuổi, tác dụng cực kỳ đặc biệt

San San,
Chia sẻ

Bà mẹ 1 con chia sẻ ngày nào cô cũng thực hiện phương pháp này với con trai của mình.

Sau khi gia nhập hội bỉm sữa showbiz vào tháng 7, quán quân The Look 2017 Vũ Ngọc Châm (diễn viên nữ chính trong MV "Chắc ai đó sẽ về" của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP) dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cho con trai Leo. Cô chia sẻ, cả nhà cùng loay hoay chăm sóc cho em bé khiến thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chăm con thôi cũng hết ngày nhưng bà mẹ 1 con vẫn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc về điều đó.

Mới đây, Vũ Ngọc Châm chia sẻ chuyện thực hiện phương pháp da kề da với con trai khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết hiện tại bé Leo đã gần 2 tháng tuổi, cứ vào 5h chiều mỗi ngày, cô lại thực hiện phương pháp này.

"Biện pháp này không những giúp trí não con phát triển toàn diện, kích hoạt 10 bộ phận được tập luyện mà quan trọng nhất là gia tăng xúc cảm mẹ con. Ôm con trong lòng, trò chuyện, thấy con nằm ngủ ngon lành trong lòng, đó chính là trạng thái hạnh phúc nhất trong ngày của mình. Ước gì con mãi bé nhỏ trong lòng mẹ thế này", nữ diễn viên tâm sự.

"Bạn gái" Sơn Tùng M-TP thực hiện da kề da dù con đã gần 2 tháng tuổi, hóa ra lý do là đây! - Ảnh 1.

Vũ Ngọc Châm trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu

Hình ảnh Ngọc Châm ôm con trai đang ngủ say vô cùng ngọt ngào khiến các fan thích thú. Ai cũng khen mẹ khéo chăm con, bé Leo mới hơn 2 tháng tuổi nhưng trộm vía bụ bẫm, kháu khỉnh và rất đáng yêu nữa. Trong khi đó, nhan sắc bà mẹ 1 con vẫn cực kỳ xinh đẹp và rạng rỡ.

Bên cạnh đó, nhiều người cho biết phương pháp da kề da ngay sau khi sinh giữa con và bố mẹ đã trở nên quá quen thuộc. Dù việc cho con tiếp tục thực hiện phương pháp này ngay cả khi bé đã lớn không mới nhưng thông tin này vẫn được rất nhiều mẹ bỉm quan tâm.

"Bạn gái" Sơn Tùng M-TP thực hiện da kề da dù con đã gần 2 tháng tuổi, hóa ra lý do là đây! - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của quán quân The Look

Phương pháp da kề da là cho bé được tiếp xúc trực tiếp khi không mặc quần áo và áp kề lên cơ thể của mẹ hoặc bố. Phần má, ngực, bụng và chân của bé áp sát vào cơ thể của bố mẹ. Hoặc bé có thể mặc bỉm và đội mũ, đầu bé nằm nghiêng một bên, trên mình đắp một tấm chăn mỏng.

Lợi ích của phương pháp này: giúp trẻ có thể thở tốt hơn, ít gặp những cơn ngừng thở hơn và ít nguy cơ đối mặt với tình trạng bị hạ thân nhiệt, tim của trẻ đập tốt hơn, trẻ phát triển toàn diện hơn. Đối với mẹ: da kề da sẽ giúp mẹ tăng cường tương tác với trẻ, giảm nỗi lo lắng và sợ hãi của người mẹ đồng thời tăng tự tin khả năng chăm sóc con, trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sớm và kéo dài.

Được biết, phương pháp này nên được thực hiện thường xuyên hàng ngày. Do vậy bố mẹ có thể áp dụng phương pháp này ngay cả khi bé đã đủ cứng cáp. Tuy nhiên, tác dụng của da kề da cũng khác nhau ở từng thời điểm, cụ thể là:

- 0 – 1 giờ sau sinh: Thời gian này rất tốt cho sự phát triển não bộ của bé

- 0 – 6 giờ sau sinh: Ổn định nhịp thở của bé

- 6 – 24 giờ sau sinh: Giúp bé ổn định lịch bú sữa và ngủ

- 12 giờ – 8 tuần sau sinh: Đong đầy thêm tình cảm giữa bố mẹ và con

Bố và mẹ có thể tiếp tục việc tiếp xúc da kề da miễn là bé vẫn thấy thoải mái. Khi mẹ cho con bú sữa, bé cũng sẽ có những tiếp xúc trên da với mẹ. Điều này cũng có thể được áp dụng để dỗ bé khi bé đói hay khó chịu. Còn việc tiếp xúc này kéo dài trong bao lâu cũng tùy thuộc vào cảm xúc của em bé và mong muốn của bạn.

Có thể thấy quán quân The Look đã tìm hiểu rất kĩ và chăm chỉ thực hiện phương pháp này hàng ngày để đem lại điều tốt nhất cho con trai. Các fan cũng mong bà mẹ 2 con trong thời gian tới sẽ tích cực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm và bí quyết nuôi con hay ho để các mẹ bỉm sữa cùng học hỏi.

Chia sẻ