Bác sĩ khuyến cáo: Nên cho con ăn dặm từ 4 tháng tuổi

Kim Oanh,
Chia sẻ

Tất cả những tài liệu bạn đã từng đọc qua đều nói độ tuổi ăn dặm lý tưởng cho bé là sau 6 tháng tuổi. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây đã cho thấy việc cho con ăn dặm từ khoảng 4 tháng tuổi sẽ giúp giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm sau này.

Việc bắt đầu chế độ ăn dặm với các loại đồ ăn dễ gây dị ứng như đậu phộng (lạc) hay trứng ở thời điểm bé 4 - 6 tháng tuổi giúp bé giảm thiểu khả năng bị dị ứng với những loại đồ ăn này. Tuy vậy, bạn vẫn nên biết rằng Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo chỉ bắt đầu cho con ăn dặm ở thời điểm bé 6 tháng tuổi. 

Tác giả của nghiên cứu - tiến sĩ Elissa Abrams cho biết: "Nếu các bậc cha mẹ hỏi tôi làm sao để phòng ngừa nguy cơ dị ứng ở trẻ thì lời khuyên của tôi là, hãy cho bé thử các loại đồ ăn dễ gây dị ứng vào khoảng 4-6 tháng tuổi. Và sau khi đã thử, bạn hãy thường xuyên cho bé ăn những loại đồ ăn này để hệ thống miễn nhiễm của trẻ có thể nhận biết và có cơ chế xử lý ngay cả khi bé đã lớn lên".

cho con ăn dặm từ mấy tháng tuổi 1
Tiến sĩ Elissa Abrams (Học viện Nhi khoa Mỹ) cho rằng để giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm ở trẻ sau này, mẹ nên cho con làm quen với 1 số thực phẩm dễ gây dị ứng từ 4 tháng tuổi.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn đậu phộng trên 3 lần mỗi tuần ở độ tuổi dưới 1 tuổi hiếm khi dị ứng với loại đồ ăn này. Tỉ lệ dị ứng đậu phộng ở những trẻ này là 1% so với 17% ở những trẻ không biết đến đậu phộng trong năm đầu đời.

Dị ứng thực phẩm gây khó thở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp nặng nhất có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong trong thời gian cực ngắn khi tiếp xúc với chất gây dị ứng. Các loại thực phẩm dễ gây dị ứng nhất gồm có sữa bò, sữa đậu nành, đậu phộng, các loại hạt, trứng, cá, ngũ cốc, các loại sò và vừng. 

cho con ăn dặm từ mấy tháng tuổi 2
Tuy vậy, bạn vẫn nên biết rằng Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo chỉ bắt đầu cho trẻ ăn dặm ở thời điểm bé 6 tháng tuổi. 

Trẻ có cha mẹ hoặc họ hàng có tiền sử dị ứng đậu phộng cũng có nguy cơ dị ứng cao hơn hẳn. Tuy nhiên nếu các bé được thử ăn đậu phộng sớm hơn, nguy cơ này sẽ giảm tới khoảng 80%. Tuy nhiên cha mẹ vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nhi trước khi cho bé ăn thử các chế phẩm làm từ đậu phộng.

Ở Mỹ, thông thường các bậc cha mẹ được khuyên không cho bé thử các loại thực phẩm dễ gây dị ứng cho tới khi bé được khoảng 1-3 tuổi. Và có thể đó chính là lý do khiến các bà bầu cũng như các bà mẹ đang cho con bú thường tránh ăn các loại thực phẩm này để giảm nguy cơ con bị dị ứng - một điều hoàn toàn không được các bác sĩ khuyến cáo. Thậm chí các nghiên cứu còn chỉ ra rằng trẻ được tiếp xúc với những loại thực phẩm này từ trong bào thai sẽ giúp giảm khả năng bị dị ứng chúng sau khi bé được sinh ra.

Nguồn: Dailymail
Chia sẻ