Ba điều không được quên khi chọn đồ chơi cho bé

A.D,
Chia sẻ

Đồ chơi hợp lứa tuổi, nguồn gốc rõ ràng, an toàn và kích thích tư duy khám phá giúp bé có những giây phút vui chơi lành mạnh, bổ ích.

Đồ chơi trẻ em như một công cụ để cha mẹ giao tiếp cùng trẻ, giúp trẻ phát triển về trí tuệ, kích thích trí tò mò, óc tưởng tượng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo. Thị trường đồ chơi trẻ em ngày càng đa dạng. Để trở nên bắt mắt trẻ con hơn, chúng còn được trang bị thêm động cơ, đèn nháy lấp lánh chạy bằng pin. Trẻ em thích thú đòi bố mẹ mua cho bằng được, bố mẹ cũng chiều con, nhưng đâu biết rằng những món đồ chơi dễ thương ấy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Dưới đây là những gợi ý giúp cha mẹ có thêm cơ sở khi chọn đồ chơi cho bé

Chọn đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Trên thị trường có nhiều loại đồ chơi xuất xứ mập mờ, không đảm bảo chất lượng. Chúng thường có mức giá rẻ, mẫu mã phong phú bắt mắt, tuy nhiên, lại chứa hóa chất độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ.

Vì vậy, khi chọn đồ chơi, cha mẹ nên chú ý đến nguồn gốc, tránh những sản phẩm xuất xứ trôi nổi. Những món đồ có nhãn mác rõ ràng, từ các nhà sản xuất uy tín sẽ đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho trẻ.

Ba điều không được quên khi chọn đồ chơi cho bé - Ảnh 1.

Bố mẹ cần tránh những loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường

Chọn đồ chơi hợp lứa tuổi

Ở mỗi lứa tuổi, trẻ sẽ có những sở thích khác nhau. Việc lựa chọn đồ chơi không phù hợp với lứa tuổi có thể ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tư duy của trẻ. Bởi vậy, bố mẹ nên sáng suốt lựa chọn những món đồ chơi hợp với sự phát triển theo độ tuổi để bé có được lợi ích tối đa. Ví dụ, giai đoạn từ không đến một tuổi, bé sẽ học khám phá và cử động, do đó, bạn nên mua những đồ chơi màu sắc, phát ra âm thanh, dễ cầm, kích thước vừa phải, không nên quá nhỏ. Từ một đến hai tuổi, bé phát triển cá tính và nhận thức bạn nên mua cho con những đồ chơi phát ra âm thanh và có thể chuyển động để giúp bé có hứng thú tập đi.

Từ bốn tuổi, bé sẽ không còn hứng thú với những đồ chơi có chi tiết đơn giản mà ưu tiên những món đồ chơi tư duy như đồ chơi xếp hình, truyện tranh, trò chơi điện tử...

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên chú ý lựa chọn đồ chơi theo tính cách của bé. Ví dụ, bé quá hiếu động nên dùng những đồ chơi ở trạng thái tĩnh; bé nhút nhát nên chọn đồ chơi ở trạng thái động...

Ba điều không được quên khi chọn đồ chơi cho bé - Ảnh 2.

Chọn đồ chơi phù hợp giúp bé phát triển tư duy

Chọn đồ chơi làm từ chất liệu an toàn

Những món đồ chơi không rõ nguồn gốc, rẻ tiền thường được làm từ nhựa tái sinh... Trong khi trẻ em thường có xu hướng cho đồ chơi vào miệng. Chất hóa học từ nhựa sẽ đi vào cơ thể trẻ và gây ra tác hại nghiêm trọng.

Với đồ chơi điện tử, pin là điều kiện không thể thiếu để chúng hoạt động. Tuy nhiên, pin cũng là nguyên nhân gây ra nhiều tình trạng nguy hiểm nếu trẻ ngậm hoặc nuốt.

Pin thường chứa thành phần kim loại nặng như thủy ngân, chì, cadimi rất độc hại. Khi trẻ nuốt phải sẽ gây tổn hại thực quản, hoại tử niêm mạc, thậm chí thủng thực quản. Hơn thế nữa, những loại pin kém chất lượng dễ rò rỉ hóa chất bên trong, khi tiếp xúc với trẻ sẽ gây hại đến não, thận, hệ tiêu hóa và cả hệ sinh sản.

Các bậc phụ huynh thường không để ý đến việc lựa chọn pin cho các loại đồ chơi điện tử. Nhưng thực tế, pin lại ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của những loại đồ chơi này và sức khỏe của trẻ. Hiểu được điều này, Panasonic ra mắt dòng pin Evolta và Alkaline với cấu tạo vỏ bọc chắc chắn gồm ba lớp niken, niken và sắt, kim loại sắt ngoài cùng. Kết cấu này giúp pin chống rò rỉ, bền bỉ theo thời gian. Ngoài ra, dòng pin Than của Panasonic được mệnh danh là pin “sinh thái”, hoàn toàn không chứa các chất độc như chì, thuỷ ngân, hay cadimi.

Với những loại pin này, các bậc phụ huynh có thể yên tâm phần nào khi cho bé sử dụng đồ chơi điện tử mà không lo bị nhiễm độc do pin.

Chương trình "Bé đổi pin sạch, vì mùa hè xanh" do Panasonic tổ chức diễn ra vào mùa hè 2017 không chỉ là sân chơi giúp các bé có thể vừa học vừa chơi, mà còn có mục đích nâng cao ý thức sử dụng nguồn năng lượng sạch cho bé và bố mẹ.

h

Lớp học chế tạo pin khô thu hút nhiều học sinh tham gia tại Panasonic Risupia Việt Nam

Đặc biệt, vào tháng 5/2017 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng cho công ty giải thưởng "Môi trường Việt Nam" lần thứ 2.

Lớp học chế tạo pin khô thu hút nhiều học sinh tham gia tại Panasonic Risupia Việt Nam.



Chia sẻ