Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85 khi mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021

Duy Nam,
Chia sẻ

Mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021 Cinderella Obenita, Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85.

Sáng 31/8, đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2021 Cinderella Obenita đã chính thức có mặt ở Việt Nam để bắt đầu các hoạt động thú vị tại dải đất hình chữ S.

Ra sân bay đón Cinderella Obenita, Á hậu Bảo Ngọc - đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 diện áo dài màu xanh nền nã. Người đẹp thu hút mọi sự chú ý của những người có mặt ở sân bay với chiều cao 'khủng' 1m85.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85 khi mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021 - Ảnh 1.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2021 Cinderella Obenita tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 31/8.

Khoảnh khắc Bảo Ngọc đọ sắc bên đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2021 Cinderella Obenita cũng trở thành chủ đề bàn tán thú vị của khán giả khi cô hoàn toàn nổi bật nhờ chiều cao của mình.

Bên cạnh đó, nàng Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022 cũng gây chú ý với nhan sắc nền nã và xinh đẹp. Cô cũng gây ấn tượng với phong cách make-up sắc sảo, hiện đại, ngày càng 'lột xác' sau khi đăng quang.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85 khi mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021 - Ảnh 2.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85 khi mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021 - Ảnh 3.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật bên đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2021 Cinderella Obenita nhờ chiều cao 1m85.

Được biết sau khi có mặt ở Việt Nam, Hoa hậu Liên lục địa 2021 Cinderella Obenita sẽ tham dự buổi lễ trao sash chính thức cho Á hậu Bảo Ngọc để cô đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Intercontinental 2022 vào ngày mai 1/9.

Cinderella Obenita năm nay 26 tuổi, cô tốt nghiệp ngành Truyền thông đại chúng tại Đại học Liceo de Cagayan. Cô trở thành đại diện thứ 2 của Philippines chạm tay vào danh hiệu Miss Intercontinental sau Karen Gallman (2018). Hiện nàng hậu là nhân viên phụ trách mảng hoạt động du lịch của chính quyền tỉnh Misamis Oriental. Bên cạnh đó, cô là một người dẫn chương trình sự kiện kiêm người mẫu.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85 khi mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021 - Ảnh 4.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao 1m85 khi mặc áo dài ra sân bay đón Hoa hậu Liên lục địa 2021 - Ảnh 5.

Ra sân bay đón Hoa hậu Cinderella Obenita còn có bà Phạm Kim Dung - chủ tịch của Miss Intercontinental Vietnam.

Trước khi giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2021, Cinderella Faye Obenita từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc trong nước. Cô đăng quang Miss Cagayan de Oro 2019, ghi danh dự thi Binibining Pilipinas 2021 sau đó giành danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa Philippines 2021.

Hoa hậu Liên lục địa được tổ chức thường niên từ năm 1971 và có tuổi đời chỉ đứng sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế. Ban đầu, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các thiếu nữ với tài sắc và ngoại hình nóng bỏng. Đến năm 1982, cuộc thi được đổi tên thành Hoa hậu Thiếu nữ Liên lục địa. Tới năm 1979, tên cuộc thi được rút gọn lại chỉ còn Hoa hậu Liên lục địa.

Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003 và cũng đã đạt được một số thành tích ấn tượng.

Chia sẻ