5 vật bất li thân của bà mẹ “bỉm sữa” khi đi du lịch cùng con

Quang Vũ,
Chia sẻ

Mùa hè đã đi qua một nửa, đã đến lúc các bố mẹ cần lên tinh thần cho cả nhà bằng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng để phục hồi năng lượng và tận hưởng những ngày yên bình, cảm nhận niềm vui gia đình ở một nơi xa, trước khi những ngày hè thực sự kết thúc.

Mùa hè là lúc cả gia đình cùng đi du lịch

Ở thời đại của sự tiện nghi, giữa thế giới công nghệ ngập tràn màu sắc thì việc các bà mẹ “bỉm sữa” xách nôi của con lên và đi không còn quá khó khăn. Mặc dù vậy, để đảm bảo có một chuyến đi an toàn, trọn vẹn, các mẹ nhớ đừng quên 5 vật dụng này nhé:

1. Giấy khai sinh hay hộ chiếu

Dù là trẻ sơ sinh hay là các bé lớn hơn một chút thì vấn đề giấy tờ vẫn hết sức quan trọng. Các mẹ đừng lơ là và đừng vì các con quá nhỏ mà bỏ qua sự cẩn trọng khi chuẩn bị những thứ này cho con. Tốt nhất, các mẹ nên làm hộ chiếu cho con từ sớm để thuận tiện trong việc di chuyển dù là trong nước hay ra nước ngoài, đồng thời cũng không làm cho các mẹ vất vả khi phải chuẩn bị các bản photo giấy khai sinh của con.

2. Túi thuốc

Đây là vật dụng quan trọng nhất trong túi đồ mà các mẹ cần chuẩn bị. Trẻ nhỏ thường nhạy cảm với thời tiết cũng như dễ bị mẫn cảm với môi trường khí hậu mới. Tùy vào mỗi chuyến đi mà các mẹ có thể chuẩn bị các loại thuốc tương ứng, tuy nhiên có một số loại tối cần thiết, luôn phải có. Bao gồm:

- Khăn giấy ướt tẩy trùng hoặc nước rửa tay tiện dụng: Bạn không thể ngăn trẻ đùa nghịch và bị vấy bẩn, bạn chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đảm bảo an toàn vệ sinh cho con. Vì thế, hay luôn nhớ những thứ này.

- Cặp nhiệt độ: Đây là vật dụng tưởng như có cũng như không nhưng lại hết sức quan trọng, giúp các bà mẹ theo dõi sức khỏe của con một cách chính xác mọi lúc, mọi nơi.

- Thuốc hạ sốt: Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thuốc hạ sốt nhưng bạn nên lưu ý lựa chọn các loại thuốc có thương hiệu của nhà sản xuất uy tín để đảm bảo an toàn cho con. Một số thương hiệu như Hapacol 250 của DHG Pharma là loại thuốc giảm đau, hạ sốt dành riêng cho trẻ nhỏ dạng sủi, có mùi cam với vị ngọt rất dễ uống và công hiệu nhanh, thích hợp cho các mẹ mang theo.

5 vật bất li thân của bà mẹ “bỉm sữa” khi đi du lịch cùng con - Ảnh 2.

- Xịt phỏng & các loại thuốc bôi côn trùng: Khi tới một vùng đất lạ, những triệu chứng dị ứng về da, nước hay với các loại côn trùng là rất dễ xảy ra ở trẻ nhỏ. Vì thế, các mẹ hãy đảm bảo là mình luôn có một tuýp thuốc bôi loại này bên mình để khi cần dùng đến.

- Băng dán cá nhân & nước muối sinh lý nhỏ: Với những “thiên thần” bắt đầu biết chạy thì không khí ở một vùng đất mới sẽ luôn thu hút các cô cậu. Chính vì thế mà sự xuất hiện của những vết trầy xước hay những vết thương nhỏ ở chân, tay, đầu gối hay trán con đôi khi là điều mà các bố, các mẹ dù không muốn cũng khó tránh khỏi. Đừng ngại khi phải vác theo những thứ này. Trường hợp các mẹ đi nước ngoài hay không tiện mang theo nước muối sinh lý thì có thể chuẩn bị một chút xíu muối để mang theo.

3. Đồ ăn

Bạn có thể cho con ăn cùng với mình hoặc cho con thưởng thức các loại đồ ăn của vùng đất mới lạ. Tùy bạn! Nhưng đừng quên mang theo cho con một ít đồ ăn dặm quen thuộc bởi không phải lúc nào con cũng thích “thử” và cùng là một thương hiệu sữa nhưng không phải ở các vùng miền, đất nước đều có công thức giống nhau. Con có thể không cần ăn nhiều nhưng con cần đảm bảo là được ăn đủ. Vì thế, hãy chịu khó mang cho con vài gói cháo ăn liền quen vị, các loại ruốc (chà bông) con thích ăn hay mấy lốc sữa con hay dùng.

4. Đồ chơi quen thuộc

5 vật bất li thân của bà mẹ “bỉm sữa” khi đi du lịch cùng con - Ảnh 3.

Mang theo đồ chơi của bé giúp bé có cảm giác thân thuộc

Con dù thế nào cũng không giống một người đã trường thành như bố hay mẹ. Thỉnh thoảng, có những chỗ con sẽ cảm thấy lạc lõng, sợ hãi khi tới, vì thế, hãy mang theo cho con một thứ đồ chơi quen thuộc để con có cảm giác mình có “thứ gì đó của nhà” bên cạnh để dù các mẹ có lúc mải mê ngắm nhìn xung quanh thì con vẫn không thấy hoang mang nhé!

5. Xe đẩy

Nghe thì có vẻ hơi “cồng kềnh” nhưng mang theo xe đẩy cho các bé sẽ giúp bố mẹ đỡ đi nhiều phần cực nhọc. Xe đẩy không chỉ có ích cho các bé sơ sinh mà ngay cả các anh chị lên 5, lên 6 khi mỏi chân cũng có thể nằm trên xe thưởng ngoạn hoặc ngủ một giấc ngon lành. Điều này không những giúp các bé đỡ mệt mà còn khiến bố mẹ thoát cảnh “bế bồng” truyền tay hết sức vất vả.

Để đảm bảo cho một trong những chuyến hành trình đầu đời của bé thật trọn vẹn, các mẹ hãy luôn mang theo thuốc hạ sốt Hapacol 250 bên mình và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé!

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Chia sẻ